Wenger tin tưởng Solskjaer, Scholes lo ngại MU 'lâm nguy' khi gặp Liverpool

22/10/2021 07:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger tin rằng Ole Gunnar Solskjaer đã giải quyết được vấn đề ở hàng tiền vệ MU sau khi Quỷ Đỏ thắng ngược Atalanta 3-2 ở vòng bảng cúp C1 trong khi Scholes lo ngại cho đội bóng cũ khi gặp Liverpool.

GÓC CHIẾN THUẬT: MU thắng ngược Atalanta là nhờ Bruno Fernandes

GÓC CHIẾN THUẬT: MU thắng ngược Atalanta là nhờ Bruno Fernandes

Bruno Fernandes là một nhân tố quan trọng giúp MU lội ngược dòng để giành thắng lợi 3-2 trước Atalanta tại lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1.

Trận này Ole xếp cặp tiền vệ trung tâm đá chính là McTominay - Fred, để Pogba dự bị. MU bị Atalanta dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Ole sau đó tung Pogba vào thay McTominay ở giữa hiệp 2 khi MU đang bị dẫn 1-2. Wenger ấn tượng với bộ ba tiền vệ Fred, Bruno Fernandes, Pogba và cho rằng đây là sự kết hợp đúng đắn ở tuyến giữa của MU.

“Pogba chơi tốt. Pogba tung ra nhiều đường chuyền nguy hiểm, giúp MU chơi hiệu quả hơn từ vị trí tiền vệ trung tâm. Pogba vào sân giúp Fernandes chơi hiệu quả hơn. Hiệp 1, Fernandes chơi không tốt nhưng sau khi Pogba vào sân thì Fernandes chơi hay hơn hẳn”, Wenger đánh giá.

Wenger cũng dành lời khen cho Fred: “Fred chơi rất tốt trong hiệp 2, cản phá thành công vài quả căng ngang vào vòng cấm MU, phòng ngự rất tốt và chơi cực kỳ tích cực”.

MU 3-2 Atalanta, kết quả MU vs Atalanta, video MU vs Atalanta, MU, Atalanta, MU thắng ngược Atalanta, MU lội ngược dòng, Bruno Fernandes, Bruno, kết quả cúp C1, cúp C1
Arsene Wenger tin Solskajer đã giải quyết được vấn đề tiền vệ của MU

Đánh giá của Arsene Wenger có thể là điểm tham khảo cho Solskjaer vào thời điểm HLV người Na Uy đang chịu sức ép lớn ở MU sau khi Quỷ Đỏ chơi rất tệ thời gian qua.

Cuối tuần này MU tiếp đội nhì bảng Liverpool trên sân nhà và hiểu rằng nếu thua họ sẽ bị chính đội bóng của Juergen Klopp bỏ cách 7 điểm sau chỉ 9 vòng đấu của giải Ngoại hạng.

Thử thách phía trước rất lớn nhưng Ole tỏ ra rất lạc quan. “Chiến thắng trước Atalanta rất tích cực. Chúng tôi khởi đầu chậm chạp với thất bại trước Young Boys. MU sau đó chơi không tốt trước Villarreal nhưng vẫn thắng. Trước Atalanta, chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu trong hiệp 2, không ngừng tin tưởng và tiến lên”.

Ole lạc quan nhưng đồng đội cũ của anh Paul Scholes thì ngược lại. Scholes lo ngại đội bóng cũ của ông có thể gặp vấn đề trước Liverpool nếu họ vẫn đá với phong độ như trước Atalanta.

“MU đá với Atalanta như trong hiệp 1 làm tôi thấy lo. MU gặp Liverpool mà đá với 2 tiền vệ trung tâm như thế thì có thể bị dẫn trước 3-0, 4-0 và không có cơ hội ngược dòng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ tốt nhưng MU bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Gặp những đối thủ có đẳng cấp cao mà đá như thế thì họ không thể thắng được”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm