Wenger giữ lại Sanchez, Oezil đến hết mùa là đúng đắn hay sai lầm?

29/11/2017 06:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Huddersfield, ông Wenger khẳng định Sanchez, Oezil sẽ ở lại Arsenal tới cuối mùa này trừ khi Pháo Thủ nhận được những đề nghị đặc biệt.

“Từ đầu mùa tôi đã xác định là họ sẽ ở lại đến hết hợp đồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ khác đi. Họ cần cống hiến hết mình cho Arsenal cho tới chừng nào họ còn là cầu thủ của CLB này”, Wenger nói. Với tuyên bố của HLV người Pháp, chúng ta có thể hiểu là gần như chắc chắn Sanchez và Oezil sẽ không đi đâu khi TTCN mùa Đông mở cửa và họ sẽ rời Emirates dưới dạng CNTD cuối mùa này.

Chỉ có một khả năng để họ ra đi vào mùa Đông là Arsenal phải nhận được một đề nghị mua lại với giá cao, đủ thuyết phục họ bán người. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra, thậm chí là không thể vì phong độ của Sanchez, Oezil đều không tốt vào thời điểm này nên sức hút của họ không quá lớn, cũng không có đội nào quá cần họ đến mức muốn mua ngay bằng mọi giá. Thêm nữa, chả đội nào dại gì bỏ ra cả đống tiền rước về những ngôi sao mà chỉ cần chờ thêm vài tháng nữa là họ không mất một xu phí chuyển nhượng nào cũng có thể chiêu mộ được.

Chú thích ảnh

Lí do duy nhất để Man City, Bayern Munich, PSG hay đội nào đó muốn chiêu mộ Sanchez và/hoặc Oezil ngay mùa Đông là vì nếu để đến cuối mùa thì họ sẽ bị cạnh tranh còn mua ngay tháng 1/2018 thì khả năng họ bị cạnh tranh là không cao. Tuy nhiên Wenger đã tuyên bố ông chỉ cân nhắc bán Sanchez, Oezil nếu có đội nào chấp nhận trả giá cao mà điều này gần như chắc chắn không xảy ra vì những lí do đã nói ở trên. Tóm lại hai ngôi sao này sẽ ở lại Arsenal đến hết hợp đồng rồi ra đi dưới dạng CNTD.

Arsenal đang 'sống mòn' vì Arsene Wenger quá cũ kĩ

Arsenal đang 'sống mòn' vì Arsene Wenger quá cũ kĩ

Arsenal bị Man City đánh bại 1-3 mới rồi là một Arsenal không quá tồi nhưng vẫn bị đối phương áp đảo. Wenger phàn nàn chuyện bàn thắng thứ 3 của Man City là việt vị, rằng Raheem Sterling đã ăn vạ kiếm 11m.

Nếu Wenger chấp nhận bán rẻ họ vào tháng 1/2018 thì ông cũng không thể dùng tiền bán họ để mua những ngôi sao thực sự đẳng cấp về thay thế. Bản thân Arsenal không phải là điểm đến hấp dẫn. Tiền bạc của Arsenal không quá nhiều. Triển vọng đá Champions League mùa tới của Arsenal còn mờ mịt. Thế nên, mua ngôi sao tầm cỡ thế giới với họ là trở ngại lớn dù Sanchez, Oezil được bán ngay tháng 1/2018 hay ở lại đến cuối mùa.

Chú thích ảnh

Nếu Sanchez, Oezil ở lại đến hết mùa thì cũng không có gì đảm bảo Pháo Thủ sẽ giành quyền dự Champions League nhưng ít ra cơ hội để họ đạt mục tiêu này còn cao hơn là bán Sanchez, Oezil đi ngay tháng 1.

Các CĐV Arsenal vốn dĩ đã ngán ngẩm với ông Wenger và không còn muốn ông tiếp tục cầm quân từ vài mùa giải trở lại đây. Gạch đá ông đã hứng khá nhiều. Những chỉ trích về chiến thuật, về cung cách mua sắm, về tư tuy huấn luyện bảo thủ của Wenger chúng ta đều đã thấy. Nếu Arsenal cuối mùa không giành được quyền dự Champions League thì cũng khó hình dung các CĐV Arsenal còn có thể trút cơn giận dữ của họ lên đầu ông như thế nào hơn nữa.

Nhưng rõ ràng ông Wenger đã sai lầm nghiêm trọng khi không bán Alexis Sanchez cho Man City Hè này bất luận lí do là gì. Đó là cơ hội rõ ràng để ông làm tiền từ một ngôi sao đã không còn thiết tha gì với Arsenal nữa nhưng ông lại bỏ qua.

Giờ thì Wenger lỗ chắc với cả hai thương vụ Sanchez và Oezil còn nguy cơ Arsenal tiếp tục nằm ngoài nhóm dự Champions League vào cuối mùa là khá cao. Đừng quên, Man City, M.U, Tottenham, Chelsea có chất lượng cầu thủ tốt hơn họ còn Liverpool tấn công bùng nổ hơn họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm