Wenger đã đúng khi chọn Ospina

15/09/2016 14:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal vừa giành trận hòa quý giá 1-1 trước PSG ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, với dấu ấn đến từ thủ thành David Ospina, người được lựa chọn trong khung thành thay vì Petr Cech.

Thật ra Wenger không hề xa lạ với những lựa chọn gây sốc, đặc biệt là trường hợp của Ospina. Còn nhớ mùa trước chiến lược gia người Pháp từng sử dụng Ospina trong trận đấu gặp Olympiakos, và màn trình diễn tệ hại của thủ thành người Colombia khiến đội chủ sân Emirates gặp nhiều khó khăn để có thể vượt qua vòng bảng.

Tội đồ mùa trước, người hùng mùa này

Lần này thì khác. Các cổ động viên Arsenal đã dành những lời khen cho Ospina cũng như quyết định của Wenger. Thủ thành người Colombia có một buổi tối xuất thần trên đất Pháp, làm nản lòng các chân sút của PSG, đặc biệt là Edinson Cavani. Quyết định chọn thủ thành 28 tuổi này đã nhận được không ít lời ngợi ca trên các trang mạng xã hội. Gary Lineker, cựu cầu thủ đội tuyển Anh, viết trang Twitter cá nhân rằng: “Ospina chơi quá hay. Wenger biết rất rõ điều này”. Piers Morgan, một cây bút thể thao có tiếng của nước Anh, chia sẻ trên Twitter: “Wenger một lần nữa loại Cech để chọn Ospina trong một trận cầu quan trọng. Thật không thể tin nổi”.

Về phía Wenger, ông không quá bất ngờ với lựa chọn của mình: “Tôi đang sở hữu hai thủ môn đẳng cấp thế giới và tôi biết chúng tôi có đủ cơ hội ra sân cho cả Cech lẫn Ospina. Nếu bạn không thể tạo cơ hội ra sân, thật khó để giữ chân được họ”.

Tất cả đều không quên hành trình gian nan của Arsenal ở vòng bảng Champions League mùa trước. Hai thất bại trước Dinamo Zagreb và Olympiakos khiến đội chủ sân Emirates tưởng như phải chia tay sân chơi danh giá nhất châu lục ngay từ vòng bảng. Một phần nguyên nhân đến từ những sai lầm của Ospina khi được HLV Wenger trọng dụng. Cựu thủ thành Nice đã biếu cho Olympiakos bàn thắng thứ hai sau một tình huống xử lý bóng hết sức vô duyên từ một quả phạt góc.

Sẽ bắt chính ở trận gặp Basel?

Mọi thứ đã đổi khác ở trận gặp PSG, khi Ospina chơi quá hay, đến mức Wenger tin rằng màn trình diễn của thủ thành này đã xóa tan những nghi ngờ về năng lực của anh: “Khi Ospina chơi ở Champions League mùa trước, cậu ta mắc sai sót và mọi người lập tức đổ dồn về phía thủ thành này, nhưng cậu ta sớm ổn định tình hình”.

Câu hỏi đặt ra với Ospina lúc này là liệu thủ thành 28 tuổi này có tiếp tục được trọng dụng trong trận gặp Basel ở lượt đấu tiếp theo sau đây hai tuần hay không, và Wenger để ngỏ khả năng tiếp tục trọng dụng anh: “Chúng tôi có một quy định mà các thủ môn đều biết. Đó là lý do vì sao cần phải có quy tắc rõ ràng ngay từ đầu mùa, và khi có bất cứ thay đổi gì tôi sẽ thông báo với họ. Mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào màn trình diễn của họ và với những gì Ospina thể hiện ở trận đấu với PSG, cậu ta xứng đáng được trao cơ hội ở trận đấu kế tiếp”.

Chắc chắn, quyết định đó của Wenger sẽ tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Ian Wright, cựu chân sút Arsenal, tỏ ra không hài lòng khi phát biểu trên kênh BT Sport: “Lựa chọn số một (tức Petr Cech) phải được sử dụng ở những trận đấu quan trọng. Tôi biết Ospina cần được ra sân, nhưng với tôi anh ta là lựa chọn số hai”. Ngược lại, cũng trên kênh BT Sport, Rio Ferdinand lại bảo vệ HLV Wenger: “Ospina trở thành người hùng với những pha cản phá. Wenger nói rằng cả Cech lẫn Ospina đều có đẳng cấp và ông chứng minh được điều này đúng”.

Dù cho những tranh luận về Ospina có tiếp tục hay không, cần phải ghi nhận Arsenal đã làm tốt nhiệm vụ trên đất Pháp, với một trận hòa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm