Wenger: 'Cứ ngã xuống là cầu thủ Barca la hét để gây sức ép lên trọng tài'

24/02/2016 15:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua 0-2 của Arsenal trước Barca, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phàn nàn rằng các cầu thủ đối phương thường xuyên gây sức ép lên trọng tài bằng cách la hét.

Arsenal đã thua 0-2 trước Barca ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, trong đó “Pháo thủ” nhận 1 bàn thua từ chấm 11m, sau pha phạm lỗi của Flamini với Messi. HLV Wenger phàn nàn sau trận rằng các cầu thủ của Barca thường gây sức ép lên trọng tài: “Mỗi khi cầu thủ Barca ngã xuống, họ liền la hét với trọng tài. Họ không bao giờ im lặng khi ngã xuống. Họ kích động phản ứng của trọng tài và ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi điều này". 

Song HLV người Pháp thừa nhận rằng đấy không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Arsenal: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Arsenal thua bởi các trọng tài. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân”.


Các cầu thủ Barca gây sức ép lên trọng tài bằng cách la ó, theo Wenger

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Arsenal đã có cơ hội để đánh bại Barca: “Barca làm chủ mọi khía cạnh của trận đấu và họ có những cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt. Arsenal gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Chúng tôi có những cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Thật là thất vọng. Chúng tôi đã mất tập trung trong phòng ngự và đã để cho Barca phản công. Đó là lúc mà họ tỏ ra nguy hiểm nhất”.

HLV Wenger cho rằng Barca có nhiều cơ hội tiếp: “Barca có 95% cơ hội vào vòng trong. Nhưng chúng tôi sẽ đến Camp Nou và chiến đấu ở đó. Ở trận đấu vừa qua, Arsenal đã thi đấu nóng vội và để mất bóng nhiều hơn thường lệ".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm