Wenger chi 50 triệu bảng, CĐV Arsenal phát cuồng, mơ về những chiếc cúp

26/08/2016 08:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Khỏi nói CĐV Arsenal đã vui mừng đến mức nào khi cuối cùng đội bóng của họ cũng đã chịu chi tiền để mua sắm.

Thất bại trong việc theo đuổi Jamie Vardy, Alexandre Lacazette và Mauro Icardi đã đẩy Arsenal vào cuộc khủng hoảng niềm tin với người hâm mộ. Sự giận dữ càng tăng cao khi “Pháo thủ” khởi đầu mùa giải Premier League với chỉ 1 điểm sau 2 trận đấu.

Tuy nhiên, những khó khăn trong khâu chuyển nhượng của Arsenal đã được gỡ bỏ. Cuối cùng, họ cũng chịu chi để có thể vượt qua cuộc cạnh tranh với các đội bóng khác. Mới đây, một loạt trang báo tại Anh khẳng định Arsenal đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo Lucas Perez với giá 16,9 triệu bảng từ Deportivo La Coruna và trung vệ Shkodran Mustafi từ Valencia với giá 35 triệu bảng.

Việc HLV Arsene Wenger chi tới 50 triệu bảng mua sắm là tin không thể vui hơn với CĐV “Pháo thủ”. Trên mạng xã hội, một loạt fan Arsenal cho thấy sự vui mừng, háo hức. Nhiều người thậm chí còn mơ tới danh hiệu Premier League, điều mà vài ngày trước họ cho rằng đã quá xa tầm tay.



"Thức dậy như một fan Arsenal thực thụ khi nghe tin về Mustafi", một CĐV chia sẻ.



Với Mustafi, fan Arsenal hài lòng với hàng thủ "mạnh nhất trong 1 thập kỷ"



Tài khoản @Patrick Timmons tin rằng với sự hiện diện của Perez, Xhaka và Mustafi, Arsenal sẽ trở lại với vị thế là ứng viên cho chức vô địch





Cảm xúc sung sướng của fan Arsenal. Bây giờ họ gọi đội bóng là "Gainer" (kẻ giành chiến thắng) dựa trên biệt danh "Gooner" (Pháo thủ)


Không ít CĐV cảm thấy "sốc", "kinh ngạc" trước quyết định đầy bất ngờ của Arsenal.



Tuy nhiên, cũng có một ít CĐV cảm thấy mức giá 35 triệu bảng cho Mustafi là quá cao.



K.Đ
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm