Wenger chê bai Champions League 'ngày càng tẻ nhạt và kém hấp dẫn'

25/09/2017 20:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên vắng mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 19 năm, HLV Arsene Wenger tuyên bố Champions League đang trở nên nhàm chán và kém hấp dẫn hơn trước.

Mùa trước, Arsenal của HLV Arsene Wenger chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League, đồng nghĩa mất vé dự Champions League mùa này và phải xuống chơi ở Europa League.

Trước thềm trận đấu với BATE Borisov sắp tới, “Giáo sư” đã có những nhận định bất ngờ về Champions League.

“Tôi nghĩ rằng không có nhiều trận đấu thú vị ở vòng bảng. Bạn có thể chỉ muốn xem một, hai trận gì đó thôi”, Wenger chia sẻ.

“Champions League hiện giờ đã mất đi sức hút vốn có. Hãy nhìn vào những trận vòng bảng và số lượng khán giả là thấy”.

Khi các phóng viên hỏi liệu ông có muốn tham dự giải đấu này không, Wenger trả lời: “Thành thật mà nói thì có chứ. Nhưng cũng phải nói thêm rằng tôi đã có 200 trận tại Champions League cùng Arsenal. Đó là một vinh dự với tôi”.

Nhận định của HLV Wenger không phải không có cơ sở khi ngay cả những trận đấu có sự góp mặt của các CLB Premier League cũng chỉ thu hút được trung bình 200.000 người xem trên kênh BT Sport.

Chú thích ảnh
Wenger cho rằng Champions League đang trở nên nhàm chán

Trước khi đối đầu với BATE Borisov vào đêm thứ Năm tới, Arsenal sẽ phải vượt qua chướng ngại mang tên West Brom vào đêm nay (26/9) tại Premier League. Chiến lược gia người Pháp có thể sẽ phải đối mặt với học trò cũ Kieran Gibbs. Mùa Hè qua, Gibbs và Oxlade Chamberlain đã quyết định rời khỏi sân Emirates để có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Chia sẻ về hai cầu thủ này, HLV Wenger khẳng định không cảm thấy oán trách.

“Khi họ đưa ra quyết định như vậy, tôi mong là họ gặp những điều tốt đẹp và sau đó, tôi chỉ tập trung vào đội hình trong tay mình. Tôi đồng cảm với Oxlade-Chamberlain và các cầu thủ đã rời Arsenal để tìm cơ hội ra sân. Nhưng họ phải chấp nhận rằng mình bị đánh giá hàng ngày dựa trên những màn trình diễn. Nhưng không phải ai cũng thi đấu ổn định. Và điều đó phụ thuộc vào nỗ lực của các cầu thủ”, HLV Wenger khẳng định.

Arsene Wenger: 'Arsenal sẽ không buông bất cứ giải đấu nào'

Arsene Wenger: 'Arsenal sẽ không buông bất cứ giải đấu nào'

HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal sẽ không hy sinh bất cứ giải đấu nào hết ở mùa bóng này, dù có thể 'Pháo thủ' sẽ trả giá đắt vì chấn thương. 

Trong trận đấu tới, HLV Wenger khả năng sẽ tung Aaron Ramsey vào sân ngay từ đầu. Ông hy vọng cầu thủ người xứ Wales có thể tái hiện màn trình diễn tuyệt vời như trong trận gặp Chelsea.

“Ramsey đã trưởng thành hơn, cậu ấy đã cải thiện về mặt kỹ thuật. Cậu ấy đã ý thức hơn về tầm quan trọng của phẩm chất kỹ thuật".

"Bạn phải biết những công việc phải làm ở độ tuổi 25. Bạn phải đoán trước những điểm cần có mặt trong trận đấu. Bạn phải giành được bóng khi nó ở trong khu vực trung lập”.

"Nhưng nếu tôi suy nghĩ nhanh hơn bạn, tôi có nhiều cơ hội để giành bóng hơn”, Wenger nhắc nhở.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm