Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh: Sự tôn vinh nửa vời

15/11/2018 20:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ là một trận đấu tôn vinh thôi nhưng sự trở lại của Wayne Rooney ở đội tuyển Anh đang tạo ra những ý kiến trái chiều…

Sự kiện Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

Sự kiện Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

Wayne Rooney sẽ quay trở lại đội tuyển Anh để tham dự trận giao hữu với tuyển Mĩ vào ngày 16/11 (03h00) tới. Chân sút 33 tuổi này đã không thi đấu cho “Tam sư” kể từ tháng 11/2016.

Cứ như thể UEFA Nations League trầm lắng đến mức và khiến Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Gareth Southgate phải đưa ra một quyết định bất ngờ là tôn vinh Rooney trong trận đấu giao hữu với Mỹ vào đêm nay.

Xứng đáng

Bất ngờ bởi lần cuối cùng tiền đạo này khoác áo đội tuyển Anh là vào tháng 11/2016, nghĩa là 2 năm đã trôi qua, và sau mùa giải cuối cùng tại Premier League cho Everton, anh đã tới Mỹ hồi mùa hè vừa qua để chơi cho DC United.

Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh: Sự tôn vinh nửa vời
Wayne Rooney xứng đáng được tôn vinh

Tuy vậy, đằng sau hành động nhằm tri ân chân sút xuất sắc nhất của “Tam sư”, với 53 bàn trong 119 trận quốc tế, trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Anh của Rooney được biết đến với chủ đề “The Wayne Rooney Foundation International”. Wayne Rooney Foundation chính là quỹ từ thiện của cầu thủ này và vì thế, thay vì là nhân vật trung tâm ở Wembley, trận giao hữu giống như một trận đấu biểu diễn nhằm quyên tiền, trong khi Rooney dù mang áo số 10 nhưng sẽ chỉ vào sân thay người trong hiệp 2.

Sau cùng thì tại Anh vào lúc này, cái tên Rooney không còn hot như trước. Chưa kể việc bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), sự trở lại của anh trong màu áo đội tuyển Anh chẳng có gì nhiều hơn một trận đấu trước người Mỹ.

Liệu Southgate có cảm thấy tiếc khi Rooney vẫn chứng tỏ anh là một cầu thủ đẳng cấp, với 12 bàn thắng ghi được và giúp DC United lọt vào vòng playoffs giải MLS, ở tuổi 33, anh khó có thể cạnh tranh được với Harry Kane. Và đừng quên thành công tại MLS là một chuyện, thành công ở Premier League lại là một chuyện khác. Nếu không, không có lí do gì để Rooney phải tuyên bố kết thúc sự nghiệp tại Mỹ, thay vì ở Everton, nơi anh bắt đầu, hay trở lại Premier League trong màu áo của một đội bóng nào đó.

Tranh cãi

Thế nhưng, quyết định tôn vinh Rooney của FA đã không nhận được sự đồng thuận của tất cả. Dễ thấy là, nhiều người cho rằng đội tuyển Anh nên tập trung chuẩn bị cho Euro 2020, thay vì sắp xếp một trận đấu chỉ để dành cho người đội trưởng đã không còn khoác áo đội tuyển từ 2 năm trước.

Cũng chính vì những tranh cãi này, việc FA để lọt ra ngoài tập tài liệu dày 40 trang về sự trở lại của Rooney càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Đó là tranh cãi xung quanh chuyện cựu tiền đạo của M.U sẽ đóng vai trò như thế nào trong trận đấu với Mỹ.

Theo được hiểu thì kế hoạch ban đầu của FA là để Rooney giữ vai trò trung tâm của trận giao hữu, trước khi họ từ bỏ ý định đó do lo ngại bất ổn trong phòng thay đồ.

Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh: Sự tôn vinh nửa vời
Việc gọi Rooney trở lại tuyển Anh đã làm dấy lên nhiều tranh cãi

Nên nói thêm là việc FA nảy ra ý tưởng tổ chức một trận đấu tôn vinh Rooney xuất phát từ việc đội tuyển Tây Ban Nha có kế hoạch chia tay tiền vệ David Silva trước trận gặp Bosnia, để rồi cựu cầu thủ của Everton và M.U giờ vướng vào những tranh cãi. Đành rằng nếu FA làm như Tây Ban Nha sẽ không sao, việc họ để lộ ý định tổ chức trận đấu tôn vinh Rooney sau 2 năm anh chia tay đội tuyển khiến tất cả có lý do để đặt câu hỏi.

Cũng vì vậy FA nhanh chóng bác bỏ thông tin Rooney sẽ được khoác áo số 10 và ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Mỹ. Thậm chí, anh còn được trao băng đội trưởng.

Đấy chẳng khác gì hành động trải thảm đỏ cho tiền đạo giờ chỉ là cái bóng của quá khứ và chẳng có gì hơn ngoài vị trí anh là chân sút số 1 của “Tam sư”. Tuy nhiên, đến khi thông tin dần được làm sáng tỏ thì ý tưởng Rooney mang áo số 10, đeo băng capt và có mặt trong đội hình xuất phát thực tế đã không được FA nhắc đến một cách nghiêm túc nếu không muốn nói là bị bác bỏ ngay khi nó được đưa ra.

Quan trọng không kém, FA cũng đã phải làm rõ lí do giải thích tại sao quỹ từ thiện của Rooney sẽ không được nhận 3 triệu bảng tiền bán vé mà họ đáng ra được hưởng khi quỹ được chọn như là quỹ chính thức của trận đấu. Ở đây, do FA là một tổ chức phi lợi nhuận nên toàn bộ số tiền bán vé sẽ được đầu tư lại cho bóng đá Anh. Thay vào đó, “để tôn vinh Wayne Rooney và sự nghiệp của anh với đội tuyển, chúng tôi sẽ giúp quyên tiền cho Wayne Rooney Foundation thông qua các hoạt động xung quanh trận đấu.” Một trong những hoạt động đó dành tặng áo thi đấu có chữ kí của các thành viên đội tuyển cho quỹ hay kêu gọi CĐV đóng góp thêm…

Không rõ Rooney có cảm thấy thất vọng hay không, ít nhất anh cũng sẽ không rời đội tuyển lặng lẽ như tháng 11/2016 sau trận thắng Scotland 3-0.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm