Wayne Rooney đi vào lịch sử tuyển Anh

05/09/2016 15:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất (không tính thủ môn) sau khi được ra sân trong trận đấu với Slovakia thuộc vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào tối qua.

Tính tới nay, Wayne Rooney đã có 116 lần khoác áo đội tuyển Anh. Tiền đạo của Man United đã vượt qua người đàn anh David Beckham để trở thành cầu thủ khoác áo Tam Sư nhiều nhất nếu không tính thủ môn. Wayne Rooney chỉ còn kém số lần khoác áo đội tuyển của thủ môn Peter Shilton. Thủ môn sinh năm 1949 đã có 125 trận ra sân thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh.


Wayne Rooney (giữa) đã có 116 lần khoác áo đội tuyển Anh

Trước khi trận đấu diễn ra, Wayne Rooney đã tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi kết thúc World Cup 2018. Nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để phá vỡ kỷ lục của thủ môn Peter Shilton. Dẫu vậy, Wayne Rooney cho biết mối quan tâm duy nhất của anh chỉ là thi đấu thế nào để giúp Tam Sư giành chiến thắng.

“Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là một niềm vinh dự. Sau này khi nhìn lại tôi chắc chắn sẽ nhắc tới thành tích khoác áo đội tuyển nhưng lúc này tôi chỉ muốn tập trung vào từng trận, không gì khác ngoài điều đó. Giành 3 điểm là điều quan trọng”, Rooney chia sẻ.

“Tôi luôn tự hào vì được thi đấu cho đội tuyển. Động lực thi đấu của tôi vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên”, Wayne Rooney nói thêm.


Wayne Rooney luôn cố gắng thi đấu để giúp Tam Sư giành chiến thắng

Wayne Rooney có trận đấu đầu tiên cho Tam Sư khi mới 17 tuổi 111 ngày. Khi đó, Wayne Rooney được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận giao hữu với đội tuyển Úc vào tháng 2/2003.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm