Warren Joyce sẽ là cánh tay đắc lực của Mourinho tại Man United

23/04/2016 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lứa trẻ của Man United sẽ phát triển ra sao khi Mourinho lên thay Van Gaal? Đó vẫn là một dấu hỏi mà không ít CĐV “Quỷ đỏ” đặt ra với chiến lược gia người Bồ.

Trong quá khứ, chiến công với lớp trẻ của Mourinho khá khiêm tốn. Ông từng đôn Alvaro Morata và Jese Rodriguez lên đội 1 Real Madrid, đặt rất nhiều niềm tin nơi Davide Santon, biến Raphael Varane lẫn Kurt Zouma trở thành những hậu vệ trứ danh tại Lục địa già. Bên cạnh đó, ông là người hiếm hoi thuần phục được một Mario Balotelli ương bướng. Thời cùng Porto vô địch Champions League 2004, Mourinho còn trình làng không ít cái tên ở Học viện của CLB.

Tuy nhiên, dù gì mà nói, Mourinho chưa bao giờ được đánh giá cao về vấn đề này. Ông đến CLB nào thì CLB đó gây bão trên thị trường chuyển nhượng. Cứ nhìn cái cách ông vung tiền để biến những Chelsea hay Inter Milan trở thành một đế chế ở đất nước của họ thì biết. Ở Real, ông thất bại nhưng cũng tiêu của Florentino Perez không hề ít.

Mourinho sẽ cầm quân ở Old Trafford vào ngày 5/6/2016

Mourinho sẽ cầm quân ở Old Trafford vào ngày 5/6/2016

Jose Mourinho sẽ cầm quân ở Old Trafford vào ngày 5/6 tới, hai tuần sau chung kết cúp FA.

Vấn đề là nếu Mourinho thay Van Gaal, ông sẽ thừa kế một trong những lứa trẻ hay nhất của Man United kể từ tập thể gồm Ravel Morrison, Paul Pogba, Will Keane vô địch FA Cup trẻ 2011 ra sao? Liệu ông có tiếp nối Van Gaal, tin tưởng và hết mình vì lứa trẻ hiện tại – những cầu thủ đang khiến nửa đỏ thành Manchester phấn khích tột độ thời gian qua?

Từ thời Sir Alex đến nay, lớp trẻ luôn đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của CLB, nó không khác nào một truyền thống, một nét văn hóa Man United. Vì vậy, để có thể được lòng CĐV lẫn những nhân vật cốt cán tại CLB, Mourinho cần thực sự để mắt đến nét truyền thống này. Để làm được điều đó, ông có thể sẽ phải cần đến sự trợ giúp đắc lực đến từ Warren Joyce. Rui Faria và Silvino Louro (những trợ lý quen thuộc của Mourinho tại Chelsea) chắc chắn vẫn luôn giúp ích ông trong những vấn đề về chiến thuật lẫn lối chơi nhưng Warren Joyce mới là mối dẫn giúp “Người đặc biệt” dễ dàng trong việc hòa nhập tại sân Old Trafford.

Joyce bắt đầu làm công tác huấn luyện đội U21 Man United cùng Ole Gunnar Solskjaer từ năm 2008 trước khi trở thành nhân vật chủ chốt kể từ lúc huyền thoại người Na Uy ra đi năm 2010. Điểm cộng của Joyce là ông nắm rõ Man United như lòng bàn tay khi được làm việc với cả Sir Alex Ferguson.

Chiến thắng quyết định 3-2 hôm thứ Ba trước U21 Tottenham ngay tại White Hart Lane giúp Man United lên ngôi, cũng là bằng chứng thuyết phục về tài năng của Warren Joyce. U21 “Quỷ đỏ” buộc phải ra sân với 8 hậu vệ vì cơn bão chấn thương nhưng cuối cùng họ vẫn ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ, thậm chí còn dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút.

Nói về Warren Joyce, Louis van Gaal chia sẻ: “Cậu ấy sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, không chỉ là những người 21 tuổi mà còn có cả 18 tuổi nữa. Warren dẫn dắt họ tận tình và vì thế chúng tôi có thể chọn ra được những con người như năm nay. Đó thật sự là một điều tích cực. Cậu ấy còn đưa đội bóng đến với chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp”.

Ngoài ra, Warren Joyce rất nổi tiếng khi rèn giũa được một lứa trẻ chất lượng cho “Quỷ đỏ” vào năm 2011 với những cái tên nổi bật như Paul Pogba, Raven Morrison, Ryan Tunnicliffe hay Will Keane. Đội hình Leicester City hiện tại cũng sở hữu hàng loạt cầu thủ trưởng thành dưới bàn tay của Joyce như Danny Simpson, Ritchie De Laet, Danny Drinkwater hay Matty James. Đội hình của Bắc Ireland lần đầu tham dự một giải đấu lớn sau 30 năm cũng có không ít cái tên từng tốt nghiệp lò Carrington như Corry Evans, Oliver Norwood, Craig Cathcart hay Paddy McNair.

Rõ ràng, Warren Joyce có đủ khả năng để trở thành cánh tay đắc lực của Jose Mourinho tại Man United!

Hữu Nam (Theo Manchester Evening News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm