Vượt Liverpool, Southampton lên ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh sau 32 năm

07/11/2020 08:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tiên sau 32 năm, Southampton vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhờ trận thắng 2-0 trước Newcastle United trên sân St. Mary’s.

Ngoại hạng Anh vòng 8: MU lại đối mặt áp lực. Liverpool khẳng định vị thế trước Man City

Ngoại hạng Anh vòng 8: MU lại đối mặt áp lực. Liverpool khẳng định vị thế trước Man City

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 8. Lịch thi đấu Premier League. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Trực tiếp Everton vs MU, Man City vs Liverpool.

Tiếp đón Newcastle United trên sân nhà tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, Southampton sớm tạo sức ép lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nỗ lực dồn ép giúp Southampton sớm đón nhận thành quả. Phút thứ 7, Miguel Almiron để mất bóng nguy hiểm ngay phần sân nhà, tạo cơ để Theo Walcott kiến tạo cho tiền đạo Che Adams bắt vô lê xé lưới Newcastle.

Ở quãng thời gian sau đó của hiệp 1, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với hàng loạt các cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Bước sang hiệp 2, Southampton và Newcastle vẫn duy trì thế trận tấn công hấp dẫn. Phút 82, Sean Longstaff giật bóng hụt trước vòng 16m50 của Newcastle, Stuart Amrstrong nắm bắt cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Southampton.

Newcastle nỗ lực ở những phút còn lại hòng lật ngược thế cờ nhưng bất thành. Chung cuộc, Southampton giành chiến thắng 2-0. Trận thắng này giúp Southampton có 16 điểm sau 8 vòng đấu, chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh khi có bằng điểm nhưng hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng. Đây lầ lần đầu tiên Southampton làm được điều này trong vòng 32 năm qua.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Southampton

  

Những gì Southampton làm được sẽ gây áp lực lớn lên Liverpool. Họ buộc phải hòa hoặc thắng Man City trong chuyến làm khách tới sân Etihad vào đêm mai (8/11), mới có thể đòi lại được ngôi đầu.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên sau 32 năm, Southampton vươn lên ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh

  

Ghi bàn: Adams 7', Armstrong 82'

Đội hình thi đấu

Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters; Bednarek; Vestegaard; Stephens; Armstrong; Romeu; Ward-Prowse; Djenepo (Redmon 74’); Adams; Walcott (Long 87’)

Newcastle (5-3-2): Darlow; Murphy (Carroll 78’); Schar; Lascelles; Fernandez; Lewis; S Longstaff; Hendrick (M Longstaff 61’); Almiron; Wilson (Joelinton 79’); Saint-Maximin

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm