Vừa trở lại, De Bruyne lại khiến Man City lo sốt vó vì chấn thương mới

02/11/2018 08:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Kevin De Bruyne đã tái phát chấn thương đầu gối trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Fulham tại cúp Liên đoàn Anh.

Hàng thủ Man City: Đẳng cấp nhưng vẫn thiếu tập trung

Hàng thủ Man City: Đẳng cấp nhưng vẫn thiếu tập trung

Man City đang là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola luôn tỏ ra chủ quan khi đã có bàn thắng dẫn trước...

Tình huống diễn ra ở phút 86 trận đấu Man City thắng 2-0 trước Fulham tại cúp Liên đoàn diễn ra vào rạng sáng nay (2/11). De Bruyne đã bị Timothy Fosu-Mensah ngồi đè lên đầu gối chân trái trong một pha tranh chấp. Ngay sau đó, tiền vệ người Bỉ đã buộc phải rời sân với khuôn mặt nhăn nhó.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ về tình trạng của De Bruyne.

 Clip Man City 2-0 Fulham

"Cậu ấy đang được kiểm tra bởi các bác sĩ. Ở thời điểm này, chúng tôi không biết De Bruyne có chấn thương nghiêm trọng hay không" - chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.

"Tôi nghĩ ngày hôm nay, De Bruyne đã thực sự trở lại. Đó là De Bruyne mà chúng ta biết. Ở trận này, cậu ấy đã tham gia vào cả phòng ngự lẫn tấn công. Hy vọng rằng những gì xảy ra với De Bruyne không quá nghiêm trọng".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đây sẽ là mất mát lớn cho Man City bởi De Bruyne luôn được xem là trung tâm trong lối chơi HLV Pep Guardiola xây dựng. Tiền vệ người Bỉ chỉ vừa mới trở lại sau 2 tháng nghỉ thi đấu. Trước đó, De Bruyne đã dính chấn thương trong buổi tập do bị tổn thương dây chằng đầu gối nhưng may mắn không cần phẫu thuật.

De Bruyne là cầu thủ xuất sắc của Man City ở mùa giải trước. Tiền vệ người Bỉ ghi được 12 bàn thắng và 21 kiến tạo để giúp Man City giành cú đúp Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh.

Vào năm 2016, De Bruyne từng vắng mặt ở 12 trận của Man City cũng bởi chấn thương đầu gối.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm