Vụ Oxlade-Chamberlain: Liverpool và Arsenal cùng lợi, chỉ Chelsea là thiệt

04/09/2017 06:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Oxlade-Chamberlain đang gần hoàn tất các thủ tục chuyển tới Anfield khi Liverpool đã chuẩn bị sẵn 35 triệu bảng để rước anh về dù cầu thủ người Anh này không thể hiện được gì nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger.

Ở thời đại internet ngày nay, mạng xã hội vô hình chung đã trở thành thước đo “chuẩn mực” sự hài lòng hay sự tức giận của các cổ động viên. Sau 2 thất bại trong 3 trận đầu tiên tại Premier League mùa này, Arsenal đang là tâm điểm chú ý trên mọi mạng xã hội với những câu chuyện chuyển nhượng và tài dùng quân được cho là đã lỗi thời của ông Wenger. Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, kỳ chuyển nhượng sẽ đóng cửa và CLB thành London đang đứng trước nguy cơ mất Alexis Sanchez vào tay Manchester City dù trong suốt mùa Hè qua vị HLV người Pháp một mực khẳng định anh sẽ ở lại.

Tuy nhiên vụ chuyển nhượng mà người hâm mộ mong chờ nhất trong những ngày cuối cùng này là Alex Oxlade-Chamberlain khi Arsenal sẽ nhận được món hời 35 triệu bảng để bán đi cầu thủ không thể hiện được tài năng trong suốt 6 năm qua kể từ khi anh đến Emirates năm 17 tuổi. Trước đó, cả Liverpool và Chelsea đều bước vào cuộc đua săn chữ ký của tiền vệ 23 tuổi này.

Oxlade-Chamberlain là một trong 6 cầu thủ “Anh nòng cốt” thi đấu mờ nhạt tại Arsenal. Tất cả hoặc đều đã rời CLB hoặc không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ. Kieran Gibbs, Carl Jenkinson đã đi, Jack Wilshere đang được Sampdoria, Real Betis săn đón, Theo Walcott vẫn đang vật lộn để lấy một suất đá chính còn Aaron Ramsey vẫn gây phẫn nộ mặc dù đã có những màn trình diễn không tệ trong màu áo đội tuyển quốc gia, nơi anh chơi ở vị trí nhạc trưởng cho xứ Wales.

Oxlade-Chamberlain mặc dù được đánh giá là tài năng lớn nhất trong danh sách kể trên cùng với màn thể hiện ở nửa cuối mùa giải trước cho thấy khả năng đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh vẫn không được ông Wenger hoàn toàn tin tưởng. Anh đã được trao cơ hội thi đấu trong trận chung kết Cúp FA ở cánh trái nhưng vấn đề là Chamberlain đã rất, rất nhiều lần đề nghị ông Wenger cho mình chơi ở vị trí trung tâm. Thực tế, khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông, Wenger cũng không phủ nhận việc Chamberlain có thể chơi ở giữa.

“Cậu ấy có đủ tố chất để trở thành nhạc trưởng khu trung tuyến. Tuy nhiên cậu ấy cần phải gỡ bỏ áp lực trước. Và tôi tin cậu ấy hoàn toàn có thể làm được”, vị chiến lược gia người Pháp từng chia sẻ.

Thế nhưng những Ramsey, Granit Xhaka, Mohamed Elneny và Francis Coquelin đều đã từng được trao cơ hội chơi ở trung tâm phía trước của Oxlade-Chamberlain. Vậy nên ông Wenger rõ ràng là chưa bị thuyết phục bởi những màn trình diễn và cả các số liệu thống kê không ủng hộ Chamberlain. Trong suốt 6 năm ở Arsenal, Chamberlain ghi vỏn vẹn được 7 bàn thắng, tạo ra 23 cơ hội tấn công. Nếu so sánh với thành tích của người đồng đội Mesut Oezil thì thật hổ thẹn bởi tiền vệ người Đức chỉ cần 3 trận là đã kiến tạo hơn Chamberlain trong 6 năm (24 cơ hội). Chamberlain biết rằng sẽ rất khó cho anh để kiếm lấy một ví trí thường xuyên trong đội hình của Arsenal đặc biệt là với những chấn thương liên miên. Vậy nên có thể việc chuyển tới Liverpool sẽ “cứu rỗi” sự nghiệp còn khá dài của anh, trẻ hóa năng lượng của một tiền vệ sau những trầy trật phải trải qua.

Arsenal đã có được món hời từ Liverpool. Còn đội bóng thành phố Cảng chưa chắc đã “lỗ” khi chiêu mộChamberlain. Dưới sự nhào nặn của vị HLV cá tính như Juergen Klopp, chắc hẳn Chamberlain sẽ học hỏi thêm được rất nhiều. Mất Chamberlain, Arsenal vẫn còn Reiss Nelson, một tài năng còn rất trẻ nhưng đã trở thành ngôi sao trước thềm mùa giải sẽ sẵn sàng tiếp quản vị trí của tiền bối trên đội hình 1 mùa này.

Liverpool có lẽ là điểm đến trong mơ của Chamberlain, người từng khẳng định sau trận chung kết FA Cup rằng “luôn muốn trở thành một Steven Gerrard”. Giờ thì có lẽ ước mơ của anh đang ngày càng trở thành sự thật nhưng chặng đường phía trước còn rất dài trước khi Chamberlain thực sự được ghi danh là một tiền vệ trung tâm xuất sắc của Premier League như Gerrard.

Yến Nhi (theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm