Với sơ đồ này, Guardiola sẽ giúp Man City trị được Liverpool

09/09/2017 13:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola sẽ có cơ hội chứng tỏ sự ưu việt của sơ đồ 3-5-2 mà ông đang theo đuổi khi mà Man City sẽ gặp Liverpool vào cuối tuần này.

Với sơ đồ 3-5-2, Pep Guardiola không những có thể tăng cường sức tấn công cho Man City mà còn có thể giúp đội bóng này củng cố hàng thủ hàng phòng ngự. Đây có thể sẽ là sơ đồ giúp Pep Guardiola giành trọn 3 điểm ở trận đấu khó khăn với Liverpool sắp tới.

Man City từng thất bại với 3-5-2

Trong quá khứ, Man City từng đá với sơ đồ 3 hậu vệ dưới thời HLV Roberto Mancini. Song vấn đề là HLV người Italy đã nhiều lần chuốc lấy thất bại với sơ đồ đó.

Ví dụ điển hình là mùa giải 2012-13, Man City khi đó đang là nhà ĐKVĐ Premier League, nhưng rồi họ đã không thể bảo vệ được ngôi vương.

HLV Mancini đã mua Maicon từ Inter và để anh đá hậu vệ cánh phải, trong khi Aleksandar Kolarov trấn giữ cánh trái. Việc bố trí nhân sự này giúp Man City giành được chiến thắng 2-1 trước Tottenham. Nhưng sau đó, đội bóng chủ sân Etihad thất bại trong nhiều trận khác, lí do bởi họ không có cầu thủ phù hợp để đá với sơ đồ trên.

Ở thời điểm hiện tại, lối đá 3 hậu vệ vẫn được áp dụng tại Premier League. Chelsea đã vô địch Premier League mùa trước khi dùng sơ đồ trên. Man City mùa này cũng có thể sẽ gặt hái thành công với lối đá 3 hậu vệ, sau khi Pep đã đầu tư mua hậu vệ cánh trong TTCN mùa Hè vừa qua.

Lần đầu tiên kể từ khi mùa giải bắt đầu, Pep có thể sử dụng cùng lúc hai hậu vệ cánh chất lượng là Benjamin Mendy và Kyle Walker ở trận đấu tới. Trước đây, họ đã không thể sát cánh cùng nhau vì bị chấn thương và án treo giò cản trở.

Bộ đôi này sẽ là chìa khóa với Man City ở trận đấu với Liverpool. Cả hai đều là những cầu thủ có xu hướng tham gia tấn công. Bên cạnh đó, Mendy và Walker cũng có kinh nghiệm phòng ngự khi bị đối thủ gây sức ép.

Man City rất mạnh nhưng Liverpool đá trận lớn tuyệt hay

Man City rất mạnh nhưng Liverpool đá trận lớn tuyệt hay

Mùa trước, Man City không thể giành chiến thắng trong hai lần đối đầu với Liverpool. Đó là lý do để Pep Guardiola quyết tâm giành chiến thắng trước Juergen Klopp khi hai đội gặp nhau ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League.

3-5-2 sẽ là sơ đồ giúp Pep “trị” Liverpool

Leroy Sane từng được Pep xếp ở vị trí hậu vệ cánh ở trận hòa 1-1 với Everton, nhưng anh đã bị thay ra do thi đấu không hiệu quả. Trong trận thắng 2-0 của Man City trước Brighton, Danilo cũng gây thất vọng khi chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Dù phòng ngự tốt, nhưng cầu thủ này ít dâng lên khi mà Man City cố gắng tấn công. Với Mendy và Walker, nỗi lo của Pep Guardiola ở vị trí hậu vệ cánh sẽ được xóa sạch.

Liverpool chắc chắn sẽ không chọn lối đá phòng ngự ở trận đấu sắp tới tại Etihad. Trên thực tế, cả Man City và Liverpool đều có điểm chung là rất mạnh về phương diện tấn công, nhưng lại mong manh ở hàng thủ. Do vậy, cả hai nhiều khả năng sẽ chơi cởi mở trong trận đại chiến vào thứ Bảy tuần này.

Trước hàng công đáng sợ của Liverpool (ghi 8 bàn ở 2 trận gần nhất), việc có thêm 1 trung vệ nữa sẽ giúp hàng thủ của Man City được bọc lót tốt hơn. Ngoài ra, Pep Guardiola có thể sẽ cho các học trò của mình gây sức ép lên các trung vệ thiếu chắc chắn của Liverpool.

Ở trận đấu tới, những cầu thủ sáng tạo của Man City cùng với các tiền đạo là Sergio Aguero và Gabriel Jesus có thể khiến hàng phòng ngự của Liverpool lâm vào tình trạng báo động. David Silva là cầu thủ có khả năng khai thác sơ hở của hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Bernardo Silva và Kevin De Bruyne sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho đội chủ nhà.

Dùng sơ đồ 3-5-2, có nghĩa là Man City sẽ có 5 cầu thủ tấn công ở khu trung lộ và gây sức ép cực lớn lên hàng tiền vệ và hàng thủ của Liverpool.

Mặt khác, Man City sẽ không lo thiếu đi chiều rộng trong lối chơi của mình khi mà Mendy và Walker sẵn sàng dâng lên hỗ trợ và không để đội bóng của Pep dính đòn phản công của đối phương như ở mùa giải trước.

Tóm lại, 3-5-2 có thể là sơ đồ chưa làm hài lòng CĐV của Man City, nhưng nó chắc chắn sẽ là sơ đồ tốt nhất giúp đội bóng của Pep hóa giải sức tấn công của Liverpool và gây nguy hiểm tột độ cho hàng phòng ngự của đội khách.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man City - Liverpool (18h30, 9/9)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man City - Liverpool (18h30, 9/9)

Man City không có kết quả đối đầu tốt với Liverpool trong những năm gần đây, nhưng theo tỉ lệ nhà cái, họ vẫn chấp đối thủ 1/2 trái.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm