Với Klopp, Liverpool tấn công siêu tốc độ và là ứng viên vô địch nặng ký

26/09/2016 13:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Liverpool không để chúng tôi kịp thở”. Đó là mô tả của thủ quân Curtis Davies sau khi Hull City bị đoàn quân của Juergen Klopp đè bẹp 5-1 mới rồi.


Sức công khá khủng khiếp của Liverpool đến từ đâu? Đầu tiên là ở sự dâng cao của hầu như tất cả các cầu thủ. Chỉ có Henderson và cặp trung vệ và tất nhiên, cả thủ thành Loris Karius, ở phía sau còn lại tất cả các cầu thủ Liverpool khác đều có thể di chuyển tới bất cứ nơi đâu họ muốn.

Lallana, Coutinho, Sadio Mane, Firmino, James Milner tạo nên “làn sóng” đỏ. Hull City không chỉ phải đối mặt với họ mà với một Liverpool tấn công tổng lực trong đó các hậu vệ cánh thậm chí dâng cao tới ngang mép vòng cấm đối thủ. Cặp trung vệ của Liverpool dâng cao đến mức nếu thủ thành tân binh Karius có muốn truyền đạt thông điệp gì thì chắc phải nhờ... bồ câu đưa thư.

Liverpool 5-1 Hull City: Lallana và Milner rực sáng, Liverpool có chiến thắng kiểu 'hủy diệt'

Liverpool 5-1 Hull City: Lallana và Milner rực sáng, Liverpool có chiến thắng kiểu 'hủy diệt'

Với lợi thế sân nhà cộng với việc chơi hơn người trong hơn một nửa thời gian trận đấu, Liverpool dễ dàng giành chiến thắng trước Hull City với tỷ số 5-1 với những pha lập công của Adam Lallana, James Milner, Sadio Mane và Coutinho.


Hull chỉ còn đá với 10 người suốt một giờ đồng hồ. Nhưng trước Arsenal họ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Davies mô tả Liverpool gây ra cho họ những vấn đề khác với Arsenal.

“Arsenal chuyền bóng rất tốt nhưng họ không di chuyển nhiều bằng và  chơi ít trực diện hơn. Liverpool thì kết hợp giữa chuyền bóng và chạy. Họ chạy liên tục và đâm thẳng về phía chúng tôi. Dẫn tới 3-0 họ vẫn không thỏa mãn. Họ muốn ghi 6, 7, 8 bàn thắng. Kèm người với họ cực khó vì họ hoán đổi vị trí liên tục. Tắc bóng với họ cũng khó. Hãy hình dung khi Mane vừa ở chỗ này thì một giây sau lại đến lượt Lallana rồi Coutinho. Họ hoán vị liên tục, chơi thứ bóng đá siêu tốc. Các hậu vệ biên của họ đá như cầu thủ chạy cánh. Chúng tôi không biết phải làm sao khi bị dồn vào chân tường”.

Chỉ sau 8 trận chính thức, Liverpool đã ghi tới 24 bàn thắng, con số cao nhất họ đạt được vào giai đoạn này của mùa giải trong 121 năm qua. Đáng kể hơn nữa, có tới 10 cầu thủ Liverpool đã ghi bàn.

Lần gần nhất Liverpool tranh vô địch Premier League cách nay 3 năm họ bùng nổ dựa trên việc phát huy tài năng cá nhân của Luis Suarez và mối liên kết giữa Suarez với Sturridge. Bây giờ Klopp biến họ thành ứng viên vô địch bằng cách tạo nên một đội bóng đúng nghĩa với một lối chơi được định hình và nó mang lại cảm giác ổn định bền vững hơn cho Lữ đoàn đỏ.

William Hill chọn Liverpool là ứng viên vô địch số 2

Nhà cái William Hill đánh giá Liverpool là ứng viên vô địch số 2 ở Premier League mùa này với tỷ lệ cược 5/1 (đặt 1, ăn 5). Ứng viên số 1 là Man City với tỷ lệ cược 8/13. Arsenal và Man United cùng có tỷ lệ cược vô địch là 9/1, Tottenham là 16/1, Chelsea là 20/1. ĐKVĐ Leicester có tỷ lệ cược vô địch là... 200/1.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm