Victor Lindelof, mục tiêu mới nhất của Man United là ai?

20/12/2016 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Victor Lindelof đang là mục tiêu số 1 của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Trung vệ 22 tuổi có giá trị lên tới 38 triệu bảng.

Tài năng của Victor Lindeloflà không phải bàn cãi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đồng hương của anh là Ibrahimovic đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đến trung vệ mới chỉ 22 tuổi này.

“Tôi nghĩ Victor đang có màn thể hiện tuyệt vời. Cậu ấy thi đấu tốt ở cả Benfica lẫn ĐTQG. Cậu ấy vẫn đang phát triển”, Ibrahimovic chia sẻ. “Lindelof đủ đẳng cấp để chơi bóng cho Man United. Tôi nghĩ với đẳng cấp hiện tại, cậu ấy có thể chơi cho bất kỳ CLB lớn nào tại Châu Âu”.

“Tôi biết cậu ấy đang là cái tên đang chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) lúc này. Hãy để cậu ấy tự đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Lindelof biết điều gì phù hợp với bản thân mình nhất”, Ibrahimovic nói thêm.

Đó là những lời nhận xét của Ibrahimovic về mục tiêu số 1 của Man United trong mùa Đông tới. Vậy Victor Lindelof là ai? Tại sao anh lại gây được xôn xao lớn như vậy? Trung vệ 22 tuổi vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ trong thế giới bóng đá hiện đại.


Victor Lindelof đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United

Linderlof tên đầy đủ là “Victor Jorgen Nilsson Lindelof”. Anh sinh ngày 17/7/1994 và có chiều cao lý tưởng 1,87 mét. Từ khi còn chơi bóng ở quê nhà trong màu áo CLB Vasteras, Lindelof đã gây ấn tượng và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của gã khổng lồ Benfica.

Ngay sau đó, CLB Bồ Đào Nha đã chiêu mộ trung vệ người Thụy Điển vào tháng 12 năm 2011. Tại đây, Lindelof được mài dũa từ một viên kim cương thô rồi trở thành cầu thủ đẳng cấp quốc tế.

Lindelof có trận ra mắt Benfica vào tháng 10 năm 2013. Đến mùa Hè năm 2015, trung vệ 22 tuổi được đề nghị ký vào một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2020. Đây được cho là một bước trong kế hoạch giữ chân tài năng người Thụy Điển ở lại với sân Estadio da Luz. Tuy nhiên, đó chỉ là thỏa thuận, việc Lindelof ra đi để tìm kiếm vị trí tại một CLB lớn hơn là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Việc giữ chân những tài năng trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Thực tế CLB Middlesbrough đã từng đề nghị Lindelof một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng năm 2016. Đây là một bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng của cầu thủ người Thụy Điển.


Lindelof rất thành công trong màu áo Benfica

Hiện tại,Lindelof đang là một trong những chốt chặn số 1 của CLB Benfica. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Estadio da Luz giành 14 chiến thắng trên tổng số 15 trận đã qua tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Không chỉ trong giải quốc nội, Lindelof cũng thể hiện mình ở sân chơi Châu Âu với màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Zenit St. Petersburg và Bayern Munich.

Những nỗ lực của hậu vệ 22 tuổi đã được tưởng thưởng bằng một vị trí chính thức trong đội hình của tuyển Thụy Điển tham dự EURO 2016 tại Pháp. Anh được các đồng đội đặt danh hiệu “Ice man”. Một cái tên trìu mến thể hiện sự điềm tĩnh trong lối chơi phòng ngự. Cùng những lời ca ngợi của Ibrahimovic gần đây, Lindelof đã trở thành một cái tên gây chú ý bậc nhất trên TTCN.


Lindelof trong trận đấu với Bayern Munich

Man United đang theo dõi rất kỹ Lindelof trong mùa bóng này. Mặc dù mới chỉ 22 tuổi và có ít hơn 50 lần ra sân cho Benfica nhưng tài năng trẻ người Thụy Điển đã chứng minh mình là một ngôi sao đầy tiềm năng đủ đẳng cấp để chơi ở bất cứ CLB nào.

Cùng nhìn qua một số ưu điểm của tài năng trẻ người Thụy Điển. Khả năng chọn vị trí và tốc độ là 2 thế mạnh lớn nhất của Lindelof, cho phép anh dập tắt mọi cuộc tấn công của đối thủ trước khi trở thành mối đe dọa lên khung thành đội nhà. Ngoài ra, Lindelof cũng có khả năng không chiến hoàn hảo vì sở hữu chiều cao lý tưởng và rất ưa tắc bóng. Lối chơi của trung vệ người Thụy Điển phù hợp với Premier League và sẽ rất tuyệt vời nếu anh chuyển đến Man United vào tháng 1 tới.

Một điều thú vị khác cần lưu ý ở Lindelof là mặc dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng anh mới chỉ phải nhận 6 thẻ vàng sau 41 lần thi đấu cho CLB lẫn ĐTQG. Không chỉ vậy, Lindelof cũng mới chỉ vắng mặt một lần duy nhất trong 19 trận đấu ở mùa giải này.


Lindelof sở hữu nhiều phẩm chất quý giá

Với từng đó phẩm chất và một điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 26 triệu bảng, dễ hiểu tại sao những CLB lớn như Man United, Chelsea hay Inter Milan đều tiếp cận rất nhanh và mong muốn sở hữu trung vệ người Thụy Điển ngay trong tháng 1 tới. Lindelof là một hậu vệ hiện đại nhưng có pha chút lối chơi của một trung vệ cổ điển. Đó là lý do tại sao cầu thủ 22 tuổi sẽ là một ngôi sao sáng giá ở hiện tại và trong cả tương lai.

Xem màn thể hiện của Victor Lindelof trong màu áo CLB Benfica:


Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm