Vì sao Ranieri sẽ không xem trận Chelsea - Tottenham?

02/05/2016 05:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Ranieri khẳng định ông sẽ không xem trận Tottenham gặp Chelsea, dù Leicester City có thể sẽ đăng quang Premier League khi trận đấu này kết thúc.

Leicester City hoàn toàn có thể lên ngôi mà không bận tâm tới Tottenham. Quyền tự quyết vẫn còn hoàn toàn nằm trong tay họ dù mới để hòa Man United 1-1 cách đây vài giờ. Đội bóng do HLV Claudio Ranieri dẫn dắt vẫn đang hơn Tottenham 8 điểm trên BXH dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Premier League đã đi tới vòng 36, và chỉ có một cơn địa chấn mới có thể khiến "Bầy cáo" tuột chức vô địch khỏi tầm tay.

"Ngày mai, tôi sẽ lên máy bay để trở về Italy, nên đơn giản là tôi không rảnh để theo dõi trận đó. Khi xuống máy bay, tôi sẽ cập nhật kết quả sau", Ranieri chia sẻ.

Rạng sáng thứ 3 (giờ Việt Nam), Tottenham và Chelsea sẽ đụng độ nhau trong trận derby thành London để quyết định ngôi vô địch. Nếu Tottenham không thể thắng - điều mà bất kì CĐV Chelsea nào cũng mong muốn - thì Leicester City sẽ chính thức lên ngôi sớm 2 vòng.

"15 phút đầu tiên, đội bóng chơi không tốt và để Man United áp đặt thế trận", Ranieri tiếp tục chia sẻ.

"Chúng ta vẫn có một chút gì đó sợ sệt United.  Nhưng sau khi gỡ hòa, mọi chuyện đã dần tốt hơn. Tôi nghĩ rằng hòa là kết quả hợp lý dành cho màn trình diễn của đôi bên".

"Nhìn chung, tôi không quá lo lắng vì Leicester City sở hữu một hàng phòng ngự tốt. Chúng tôi cũng luôn biết cách để trở lại với trận đấu. Không Vardy nhưng toàn đội đã chơi tự tin, điều này khiến tôi hài lòng".

"Đối với toàn thể đội bóng, điều quan trọng là tâm lý thi đấu. Một khởi đầu kém cỏi nhưng Leicester City đã biết cách trở lại. Còn về trận gặp Tottenham, nói thật là tôi muốn xem nhưng điều kiện không cho phép, vì vậy tôi sẽ cập nhật kết quả trận đấu ngay khi có thể".

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm