Vì sao Man United nguy hiểm và khó lường hơn khi mất Ibrahimovic?

22/04/2017 18:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mất chân sút chủ lực, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà Man United lại nguy hiểm và khó lường hơn? Chuyện nghe vô lí mà vẫn có lí nếu Quỷ đỏ dồn sức cho mặt trận Europa League.

Đầu tiên chúng ta phải thống nhất với nhau rằng với lực lượng của Man United hiện tại thì khó có chuyện Mourinho vẫn dùng đội hình mạnh nhất cho mọi trận đấu của cả hai mặt trận Premier League và Europa League.

Đơn giản vì United không thể căng sức chơi tốt cùng lúc ở cả hai giải. Mà nếu phải chọn một giải thì có thể tin là Mourinho sẽ ưu tiên Europa League vì Man United cần thắng tối đa 3 trận nữa là vô địch và đủ điều kiện dự Champions League trong khi ở Premier League dù có thắng cả 7 trận còn lại (nhiệm vụ thực tế là bất khả thi) họ cũng chưa chắc vào được top 4 để đi Champions League mùa sau.

Mourinho phải để Rashford đá cắm nếu muốn giành chiến thắng

Mourinho phải để Rashford đá cắm nếu muốn giành chiến thắng

Marcus Rashford tiếp tục là điểm sáng trong chiến thắng của Man United. Sau bàn mở tỷ số trước Chelsea, tiền đạo người Anh lại là cầu thủ ghi bàn thắng giúp 'Quỷ đỏ' lọt vào bán kết Europa League

Mà nếu xác định tập trung cho Europa League thì có nhiều lí do để tin Man United sẽ nguy hiểm và khó lường vào thời điểm này. Ibrahimovic có đẳng cấp, có kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng nhưng Ibra cũng là vấn đề của Quỷ đỏ bởi anh làm chậm nhịp độ tấn công/phản công của cả đội do thiếu tốc độ(1) và phần lớn các đường bóng triển khai từ dưới lên của họ bắt buộc phải nhắm đến Ibra với một vị trí và phạm vi hoạt động gần như cố định mà đối thủ nào cũng biết trước là trong vòng cấm (2). Việc Ibra gần như chỉ “cắm trại” trong cấm địa đối phương buộc những Rashford, Lingard hay Martial chủ yếu chỉ có thể di chuyển ở cánh hoặc bên ngoài vòng cấm (Mkhitaryan) vì nếu họ xâm nhập cấm địa đối phương thì hoàn toàn có thể dẫm chân lên Ibra (3).

Nhưng bây giờ khi Ibra nghỉ đấu vì chấn thương và Rashford đá trung phong thì United khó lường hơn. Thứ nhất vì Rashford nhanh hơn hẳn Ibra nên với Rashford thì United có thể tấn công hoặc phản công với tốc độ cao hơn với Ibra nên hiệu quả hứa hẹn sẽ tốt hơn.

Thứ 2, Rashford di chuyển rộng hơn Ibra, có thể lùi xuống hoặc dạt cánh nên có thể mở khoảng trống cho những Mkhitaryan, Pogba, Lingard, Martial... xâm nhập để tạo đột biến trong các pha tấn công. Thứ 3, chính vì Rashford có thể di chuyển linh hoạt và rộng hơn Ibra nên Man United không nhất thiết phải dồn bóng cho số 19 mà bóng hoàn toàn có thể được phân phối đều hơn cho các mắt xích tấn công khác khiến lối chơi tấn công hay phản công của họ trở nên cân bằng và khó đoán trước hơn.

Man United khó lường hơn với Rashford đá trung phong
Man United khó lường hơn với Rashford đá trung phong

Cuối cùng, Rashford đang có phong độ cao và thừa hiểu đây là cơ hội “vàng” để anh chứng tỏ giá trị của mình với Mourinho khi Man United chỉ còn cách chức vô địch Europa League 3 trận đấu nữa nên động lực thi đấu và khát khao chứng tỏ mình của anh là cực lớn. Bản thân tiền đạo số 19 cũng đang hưng phấn cao độ sau khi anh được Mourinho tin dùng ở 2 trận quan trọng liên tiếp với Chelsea và Anderlecht và trận nào anh cũng đá hay, đóng vai trò quyết định chiến thắng cho Quỷ đỏ.

Rõ ràng, nếu Mourinho dùng Rashford thay thế hoàn toàn Ibra trong dài hạn thì chúng ta còn phải đặt dấu hỏi về tính đúng đắn của lựa chọn nhưng bây giờ United đang nhắm đến mục tiêu ngắn hạn là Europa League nên khả năng Rashford tỏa sáng trong vai trò đóng thế là hoàn toàn có thể.

Các bàn thắng vào lưới Chelsea và Anderlecht một lần nữa cho thấy Rashford rất có duyên trong các trận đấu lớn hoặc những trận đấu mang tính chất quyết định của Quỷ đỏ. Đó là điều anh đã chứng tỏ từ mùa trước. Mà các trận Europa League sắp tới của United toàn mang tính quyết định nên càng có cơ sơ để tin tưởng ở Rashford.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm