Vì sao Man United mùa tới bắt buộc phải mua siêu tiền đạo dù Ibrahimovic tuyệt hay?

01/03/2017 19:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã thể hiện phong độ cao đến khó tin kể từ đầu mùa. Nhưng mùa tới Man United bắt buộc phải bổ sung ít nhất một tiền đạo hàng đầu mới có thể thành công. Những gì Zlatan làm được từ đầu mùa cho Quỷ đỏ là tuyệt vời vì không có nhiều chân sút 35 tuổi làm được như thế ở giải đấu cạnh tranh, đòi hỏi nhiều thể lực nhất thế giới.


Nhưng mùa tới Man United đối mặt với câu chuyện khác hẳn. Thứ nhất, Ibrahimovic lại già thêm một tuổi, đồng nghĩa với thể lực, sức mạnh giảm đi trong khi mối quan tâm của các hậu vệ Premier League và Châu Âu dành cho anh lại tăng lên. Thứ hai, dù Ibrahimovic chơi rất hiệu quả nhưng mặt trái của thành công anh mang lại cho United là đội bóng hoàn toàn phụ thuộc vào anh trên hàng công và anh lấy đi cơ hội của những Martial, Rashford.

Tất nhiên, việc họ phải “hy sinh” bằng cách chấp nhận đá dự bị hoặc dạt cánh để lấy chỗ cho Ibra đá trung phong đổi lấy những gì anh mang lại cho United đến lúc này cho thấy là Mourinho có lí. Nhưng nếu chuyện tương tự lặp lại mùa tới và Man United không bổ sung (được) tiền đạo hàng đầu thì câu chuyện hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác.

Nhìn từ PSG: Quá phụ thuộc vào Ibrahimovic sẽ làm hại United

Nhìn từ PSG: Quá phụ thuộc vào Ibrahimovic sẽ làm hại United

Hai bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic ghi được trong trận gặp Southampton là quá đủ để nói về tầm quan trọng của tiền đạo này trong sơ đồ vận hành của Jose Mourinho. Nhưng có chắc, sự phụ thuộc đó liệu sẽ tốt?

Thứ nhất, bản thân những Martial, Rashford hoàn toàn có thể mất kiên nhẫn và khó chấp nhận dự bị hoặc chơi không đúng vị trí ưa thích mãi. Thứ hai, bản thân một Ibra đã không còn mới mẻ với Premier League ở mùa sau sẽ khó khăn gấp bội để tái hiện phong độ như mùa này khi anh bị “chăm sóc” kỹ càng hơn nhiều trong khi lại già đi.


Ibra lập cú đúp giúp MU hạ Southampton 3-2, vô địch cúp Liên đoàn

Mourinho hẳn đã suy nghĩ đến điều đó nên ông mới tìm cách mua một tiền đạo hàng đầu về Old Trafford. Sự xuất hiện của một tiền đạo tài giỏi mới hứa hẹn giúp Man United tạo ra xung lực mới. Anh ta không chỉ giảm tải cho Ibra mà còn làm cho lối chơi tấn công của United trở nên khó lường hơn. Ibrahimovic chơi rất hiệu quả nhưng trong khi khả năng chơi đầu, giữ bóng, làm tường...tốt thì anh lại rất hạn chế về tốc độ và không mạnh về rê dắt bóng.


Điều đó khiến Man United không thể tận dụng hết các miếng tấn công của mình. Man United mùa tới cũng đối mặt với thách thức lớn hơn hẳn mùa này. Ở mùa đầu tiên này, Mourinho chỉ cần giúp đội bóng vào top 4 cuối mùa hoặc vô địch Europa League để giành quyền đá Champions League mùa sau đã được coi là thành công. Thậm chí, nếu Man United chỉ cần đoạt thêm cúp FA thôi, mùa giải đầu tiên của Mourinho vẫn có thể được đánh giá là tích cực. Nhưng mùa tới chắc chắn ông đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn hẳn. Man United bắt buộc phải tranh vô địch Premier League và chỉ cần họ không vô địch thôi là đã đủ gây thất vọng rồi.

Mà muốn vô địch Premier League thì bộ khung nhân sự như hiện tại chắc chắn là không đủ. Đơn giản, các đối thủ truyền thống của Man United đều có chất lượng đội hình cao hơn họ nên họ buộc phải “nâng cấp” nhân sự để chạy đua. Đấy là lí do vì sao ít nhất là hai cái tên Griezmann và Neymar đã được liên hệ với Quỷ đỏ. Họ đều là những tiền đạo hàng đầu. Nhưng không dễ để thuyết phục họ chuyển “hộ khẩu” tới Old Trafford.

Liệu Man United có thành công với ít nhất là một thương vụ bom tấn nào đó cho hàng công hay không sẽ là câu chuyện của mùa Hè năm nay. Nhưng điều chắc chắn là nếu họ không có thêm tiền đạo giỏi thì rất khó hình dung làm cách nào Mourinho có thể chinh phục những danh hiệu lớn trong mùa tới.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm