Vì sao Man United mua sắm chậm nhưng không đáng ngại?

05/07/2017 12:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho tỏ ra sốt ruột vì Man United mua sắm chậm so với lộ trình ông mong muốn là chiến dịch phải kết thúc vào ngày 9/7? Thực ra mọi chuyện không quá đáng ngại với Quỷ đỏ.

Dĩ nhiên là nếu Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward chiêu mộ được tất cả các cầu thủ Mourinho đề xuất mua đúng với hạn chót đề ra nói trên thì quá lí tưởng. Nhưng ngay cả khi Man United hoàn thành chiến dịch mua sắm của họ chậm hơn nhiều thì mọi chuyện cũng không phải là quá tệ.

Đầu tiên, chúng ta phải xác định rằng điều quan trọng nhất không phải là tốc độ mua sắm mà là phẩm chất của các tân binh và sự tương thích cũng như khả năng hòa nhập của họ vào môi trường mới. Và Man United dù có sẵn tiền cũng không thể “ném tiền qua cửa sổ” một cách phung phí.

Chú thích ảnh

Nếu họ tỏ ra quá vội vàng để nhanh chóng kết thúc vụ áp phe, họ chắc chắn bị ép giá cực cao. Họ cần thời gian để đàm phán và cân nhắc các lựa chọn khác nhau trước khi đi bước tiếp theo. Với những mục tiêu còn lại mà Mourinho nhắm mua Hè này là Morata/Lukaku, Fabinho/Matic, Perisic thì cho tới lúc này ít nhất có 3 cầu thủ là Morata, Fabinho, Perisic Man United không bị cạnh tranh. Điều quan trọng nữa là chính các đội bóng lớn khác ở Premier League đều trong tình trạng tương tự.

Không có đội nào mua sắm được nhanh các tân binh chất lượng cho tới lúc này. Tất cả đều gặp khó khăn trong chiến dịch tìm kiếm và thương thảo của họ. Họ cũng không hơn gì Man United. Và thậm chí cũng chưa chắc các đối thủ của Man United ở giải Ngoại hạng đã chiêu mộ được đúng và đủ những ngôi sao họ mong muốn cho tới khi TTCN đóng cửa.

Đừng sốt ruột! Chuyển nhượng của Man United vẫn đang 'đúng quy trình'

Đừng sốt ruột! Chuyển nhượng của Man United vẫn đang 'đúng quy trình'

Đến lúc này, Man United mới chỉ đem về tân binh Victor Lindelof từ Benfica. Tuy vậy, những gì đội chủ sân Old Trafford đang thực hiện vẫn cho thấy sự đúng đắn trong định hướng chuyển nhượng của mình.

Thế nên Quỷ đỏ không cần phải quá vội xuống tiền. Mục tiêu của họ vẫn là mua về những ngôi sao Mourinho đã chọn sẵn nhưng cần phải thương lượng để tìm cách giảm giá hoặc phải kiên nhẫn chờ đợi tháo gỡ những khúc mắc của cầu thủ mục tiêu với đội bóng chủ quản.

Tất nhiên chiến dịch chuyển nhượng không nên là quá chậm để ảnh hướng nhiều tới quá trình tập huấn trước mùa giải mới nhưng miễn sao Mourinho có được đúng những cầu thủ ông mong muốn mới là điều quan trọng nhất.

Chú thích ảnh

Vẫn còn gần 2 tháng nữa TTCN mới đóng cửa. Nếu Woodward có thể mang những Morata, Fabinho và/hoặc Matic cùng với Perisic về Old Trafford (dù quá hạn chót 9/7 mà Mourinho mong muốn) thì có thể xem là đáp ứng tốt đòi hỏi của Mourinho rồi. Hãy xem với những tân binh rõ ràng mang tính đảm bảo cao cho thành công như vậy cộng với việc Mourinho bây giờ đã hoàn toàn nắm rõ phẩm chất của từng cầu thủ ông có trong tay, xác định chính xác tất cả những vấn đề tồn tại của United thì đội bóng áo đỏ sẽ thế nào?

Chắc chắn là mạnh hơn và hoàn thiện hơn mùa trước nhiều. Điều đó có được không chỉ nhờ chất lượng đội ngũ được nâng cấp mà còn nhờ sự khớp nối tốt hơn trong lối chơi sau mùa giải đầu tiên Mourinho còn mất nhiều thời gian thử nghiệm và điều chỉnh từ chiến thuật tới con người. Morata đang trên đường tới Old Trafford.

Kế hoạch chiêu mộ Perisic vẫn khả thi vì điều quan trọng nhất là bản thân tiền vệ Croatia muốn tới United và đội bóng Anh có thể nâng giá dạm mua lên gần con số Inter Milan mong muốn là chốt xong vụ này. Man United cũng gặp thuận lợi trong vụ Fabinho vì Monaco không muốn bán cho PSG là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên họ cũng chỉ cần đưa ra đề nghị đủ hấp dẫn với đội bóng Pháp là xong.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm