Vì sao Granqvist nổi tiếng hơn Ibra và có thể tới M.U?

11/10/2018 18:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng có Zlatan Ibrahimovic ở M.U trong 2 mùa giải trước. Và tại thời điểm này, Jose Mourinho đang cân nhắc chiêu mộ một cầu thủ người Thụy Điển khác, Andreas Granqvist, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Vì sao M.U mất cả đống tiền vì bàn thắng của Martial vào lưới Newcastle?

Vì sao M.U mất cả đống tiền vì bàn thắng của Martial vào lưới Newcastle?

Anthony Martial đã ghi bàn giúp M.U lội ngược dòng giành thắng 3-2 trước Newcastle tại vòng 8 Premier League. Nhưng bàn thắng đó đã khiến đội chủ sân Old Trafford phải mất thêm rất nhiều tiền.

"Mọi chuyện không phải là lời đồn vô căn cứ, Manchester United thực sự có mong muốn chiêu mộ tôi. Về phần mình, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được liên hệ với một câu lạc bộ lớn như vậy. Và nếu họ thực sự gửi tới một lời đề nghị nào đó vào tháng 1, chắc chắn tôi sẽ đồng ý gia nhập" – Andreas Granqvist phát biểu trên Expressen.

Tháng 7 vừa qua, Andreas Granqvist đã đồng ý trở lại Helsingborg – một CLB nổi tiếng và giàu truyền thống ở phía Nam của Thụy Điển. Màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2018 giúp trung vệ 33 tuổi này nhận được rất nhiều lời đề nghị. Tuy nhiên, anh đã không mất một giây để suy nghĩ khi chọn Helsingborg là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp như 2 lần trước đó.

Quyết định của Andreas Granqvist bị ảnh hưởng rất nhiều từ Henrik Larsson. Trong nhiều năm qua, anh bị coi là một trung vệ nhàm chán và có nhiều mặt hạn chế. Điều đáng chú ý nhất về anh là khi bị Johan Elmander vô tình chọc tay vào mắt trong lúc ăn mừng bàn thắng ở EURO 2012, Thuỵ Điển thua 2-3 trước ĐT Anh. Andreas Granqvist đã cố gắng tiếp tục thi đấu, nhưng sau đó được thay ra sân vì không đảm bảo được tầm nhìn. Ngoài ra, sự nghiệp của anh không thực sự đặc biệt. Anh từng khoác áo Wigan, Groningen, Genoa và Krasnodar nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Chú thích ảnh

Những màn trình diễn của Andreas Granqvist cũng không được chú ý cho đến khi Zlatan Ibrahimovic giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, sau thất bại của ĐT Thuỵ Điển tại EURO 2016. HLV Janne Andersson đã đưa ra một quyết định khôn khéo khi trao băng đội trưởng cho anh – một con người có tính cách trái ngược với Zlatan Ibrahimovic – và phòng thay đồ của ĐT Thuỵ Điển đã chuyển biến theo hướng tích cực.

Andreas Granqvist tỏ ra là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, giúp ĐT Thuỵ Điển vượt qua vòng loại World Cup 2018 dù nằm ở một bảng đấu khó. Họ đánh bại Pháp ở sân nhà, xếp trên Hà Lan và Bulgaria để giành quyền chơi trận play-off. Tại đây, họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Italia ở lượt đi và cầm hoà 0-0 tại lượt về, qua đó có vé tham dự VCK World Cup 2018.

Andreas Granqvist đã nhận được sự tôn trọng và thừa nhận một cách xứng đáng. Đó là khi anh giành danh hiệu 'Cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm 2017', chấm dứt thành tích 10 năm liên tiếp được vinh danh của Zlatan Ibrahimovic.

Chú thích ảnh

Ngày ký hợp đồng với Helsingborg, Andreas Granqvist giải thích: "Tôi có thể tiếp tục thi đấu ở một cấp độ cao hơn, tại một giải đấu khác trong vòng 3 năm nữa. Nhưng tôi muốn chơi cho Helsingborg khi tôi vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến".

Thật khó để không tôn trọng sự khiêm nhường như vậy. Các CĐV Helsingborg đã rất hào hứng với sự xuất hiện của anh. Nhưng thậm chí họ không thể tưởng tượng ra những sự kiện đáng kinh ngạc trong mùa Hè khi anh trở thành thần tượng và người hùng của ĐT Thuỵ Điển tại World Cup 2018. Anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở giải đấu này, là điểm tựa ở hàng phòng ngự. Anh góp công lớn giúp Thụy Điển lọt vào vòng tứ kết sau khi giữ sạch lưới trước Hàn Quốc, Mexico và Thụy Sĩ. Anh có 13 pha ngăn chặn dứt điểm, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Anh ghi 2 bàn thắng từ những tình huống đá phạt để trở thành tay săn bàn xuất sắc thứ hai trong lịch sử ĐT Thụy Điển tại World Cup, sau Henrik Larsson.

"Emil Forsberg và Victor Lindelof được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhưng ở Thụy Điển thì đó phải là Andreas Granqvist. Sự ngưỡng mộ đã phá vỡ mọi kỷ lục" – phóng viên Tomas Nilsson tiết lộ với ESPN.

Biệt danh của Andreas Granqvist là "Granen", có nghĩa là "linh sam" trong tiếng Thụy Điển. Người hâm mộ đã mang rất nhiều cây linh sam bằng nhựa khi cổ vũ cho Thụy Điển. Thời điểm con gái của anh được sinh ra vào đêm trước trận tứ kết, nó đã trở thành một lễ kỷ niệm lớn của quốc gia.

Tomas Nilsson nói tiếp: "Đó là một quyết định đúng đắn và Andreas sẽ trở thành GĐTT của Helsingborg sau khi giải nghệ. Trên thực tế, anh ấy đang đảm nhiệm vai trò này khi giúp câu lạc bộ thực hiện công tác chuyển nhượng".

Chú thích ảnh

Kể từ khi ra mắt Helsingborg hồi tháng 7 vừa qua, Andreas Granqvist đã giúp Helsingborg đứng đầu bảng xếp hạng với 8 chiến thắng và 3 trận hoà.

"Andreas Granqvist là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất ở Thụy Điển vào thời điểm này" – Henrik Larsson chia sẻ. "Zlatan bây giờ được coi là một doanh nhân hơn là một cầu thủ bóng đá và người hâm mộ bị nhạy cảm với một số động thái thương mại. Tôi theo dõi Andreas kể từ khi cậu ấy bắt đầu sự nghiệp tại Helsingborg vào năm 2004, và tôi đã gặp lại cậu ấy bây giờ. Cậu ấy đã không thay đổi gì cả. Cậu ấy là một người đàn ông lịch sự".

Henrik Larsson từng nổi tiếng ở M.U sau khi chuyển từ Helsingborg vào năm 2007, với bản hợp đồng cho mượn. Không một ai biết được liệu Andreas Granqvist có đi theo con đường này hay không. Nhưng có một điều chắc chắn – anh là nhà lãnh đạo của ĐT Thuỵ Điển, dù chỉ thuộc biên chế của một CLB đang thi đấu tại giải hạng Hai.

Thành Đạt
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm