Vì sao Chelsea bây giờ mới thực sự gặp thách thức lớn?

05/04/2017 19:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đang băng băng về đích, Chelsea bỗng nhiên gặp rủi ro với chấn thương không đúng lúc của Victor Moses. “Wing-back” thuộc dạng “người không phổi” này có nguy cơ nghỉ đấu 2 tuần vì căng cơ bắp chân.


Chelsea 1-2 Palace

Đó đúng là thách thức lớn và nó khiến Antonio Conte thực sự đau đầu. Moses được coi là mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ chiến thắng 3-4-3 của Conte. Tuyển thủ Nigeria lên công về thủ không mệt mỏi nhờ nền tảng thể lực hết sức dồi dào. Có Moses, Conte vừa có một mũi tấn công lợi hại, vừa có một lá chắn vững chắc ở biên phải.

Nhưng trước mắt là trong trận gặp Man City, Moses nhiều khả năng chưa thể trở lại thi đấu. Sự vắng mặt của anh được cảm nhận rõ ràng trong thất bại trước Crystal Palace khi Conte thừa nhận ông rất “nhớ” Moses. Pedro không đủ thể lực và sức mạnh để “bao” cánh phải thay Moses và đó là nguyên nhân khiến Chelsea gặp khó khăn cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự ở trận thua Palace. Man City thậm chí có thể khiến họ gặp hiểm họa lớn hơn khi đội bóng của Guardiola sở hữu những cầu thủ có thể đá cánh trái đầy tốc độ như Leroy Sane hay De Bruyne.


Tiếp tục dùng Pedro trám chỗ Moses như trước Palace là cực kỳ nguy hiểm vì Man City có thể triệt để khai thác cánh này của Chelsea. Nhưng nếu không phải Pedro thì Conte có thể dùng ai thay thế? Azpilicueta cũng có thể đá wing-back cánh phải, phòng ngự tốt hơn Pedro nhưng lại không tấn công được nhiều Pedro. Thực tế, không cầu thủ Chelsea nào khác có thể công thủ toàn diện và có thể lực sung mãn như Moses để đá thay anh ở cánh phải. Một giải pháp khác là thay đổi chiến thuật. Như thế, Conte không phải băn khoăn với chuyện sử dụng ai thay thế Victor Moses.

Vấn đề là Chelsea đã chơi 3-4-3 rất thành công và họ hồi sinh là nhờ sơ đồ ấy. Nếu họ từ bỏ 3-4-3 để đá chiến thuật khác thì liệu có thành công? Dù gì thì cuối cùng Conte vẫn phải đưa ra một phương án lựa chọn. Có vẻ như HLV người Italy đang cảm thấy ít nhiều áp lực dù Chelsea vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trước trận gặp Man City, Conte lại chơi tâm lí chiến với Pochettino khi Tottenham chính là đối thủ theo sát Chelsea nhất và có nhiều cơ hội nhất để lật đổ The Blues.

“Khác biệt giữa Chelsea và Tottenham là ở chỗ với Chelsea, chiến thắng là chuyện thường tình còn với Spurs, chiến thắng rất vĩ đại”. Conte không phải người thường xuyên có những phát ngôn “khiêu khích” kiểu này. Một khi ông dùng nó thì rõ ràng phải có lí do. Hẳn là HLV người Italy đang hy vọng và tìm cách làm cho Spurs mất tập trung để xảy chân trong thời điểm nhạy cảm này?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm