Varane đã thể hiện tố chất thủ lĩnh, có thể hỗ trợ cho Maguire ở MU

19/08/2021 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù mới gia nhập MU nhưng trung vệ Raphael Varane đã thể hiện tố chất của một thủ lĩnh.

MU: Tại sao Yves Bissouma là mảnh ghép còn thiếu của Quỷ đỏ?

MU: Tại sao Yves Bissouma là mảnh ghép còn thiếu của Quỷ đỏ?

MU vẫn muốn mua thêm 1 cầu thủ trước khi TTCN kết thúc và đây có lẽ là thời điểm mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa về Yves Bissouma, tiền vệ của Brighton.

“Chăm chỉ, đầy tham vọng và luôn tôn trọng người khác”, đó là những từ mà Varane dùng để mô tả bản thân. Trung vệ người Pháp đã chứng minh những từ ngữ mô tả về bản thân mình là chính xác.

Cách đây vài ngày, Varane đã ra mắt CĐV MU ở Old Trafford. Dù chưa thi đấu cho “Quỷ đỏ” nhưng Varane đã nhanh chóng thể hiện tố chất thủ lĩnh của mình.

+Cầu thủ chăm chỉ: MU đã chậm trễ trong việc ký hợp đồng với Varane và do vậy, trung vệ người Pháp không thể ra sân ở cuối tuần trước trong trận gặp Leeds. Trước đó, HLV Solskjaer cũng xác nhận Varane chưa tập luyện với các đồng đội mới.

Chú thích ảnh
Varane đã ra mắt CĐV MU ở Old Trafford

Varane cũng không góp mặt ở trận giao hữu kín giữa MU và Burnley vào hôm thứ Ba tuần này.

Tuy nhiên Varane đã tích cực tập luyện một mình để duy trì thể lực trong thời gian anh bị cách ly, kể từ khi đặt chân tới Anh.

Vào hôm Chủ Nhật tuần trước, sau khi ra mắt CĐV MU tại Old Trafford, Varane đã tới trung tâm Carrington của MU để tập gym. Vào thứ Hai tuần này, Varane đi thẳng tới sân tập của MU và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cầu thủ người Pháp ra sân ở trận gặp Southampton vào ngày 22/08.

Bất kể là cầu thủ đã đoạt nhiều danh hiệu trong sự nghiệp nhưng Varane vẫn giữ được khát vọng và sự chăm chỉ. Điều này chắc chắn sẽ khiến HLV Solskjaer và các CĐV của MU hài lòng.

+Sự tôn trọng: Varane luôn dành sự tôn trọng với CLB Real Madrid ngay cả khi anh ra đi vào Hè năm nay. Trung vệ 28 tuổi đã tham dự buổi tập của Real Madrid ở giai đoạn tiền mùa giải trước khi nói lời tạm biệt CLB. Không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa Varane và Real Madrid, đội bóng mà anh gắn bó trong 10 năm.

Varane rời đi với một nụ cười và một cái ôm dành cho chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

Trong lịch sử, có những vụ chuyển nhượng xấu xí đã xảy ra nhưng điều đó không lặp lại ở thương vụ sang MU của Varane. Sự ra đi một cách thân thiện của Varane cho thấy chính xác tính cách của cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Varane rời đi với một nụ cười và một cái ôm dành cho chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez

Sau khi đến MU, Varane thể hiện sự khiêm tốn trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên. Varane có thể dùng tiếng Pháp để trả lời nhưng trung vệ này khẳng định muốn dùng tiếng Anh bởi nó cho phép cầu thủ này giao tiếp gần gũi với HLV và các đồng đội hơn.

Việc Varane có gắng dùng tiếng Anh cho thấy trung vệ này đã dành sự tôn trọng rất lớn cho HLV và các đồng đội ở MU.

Sau khi đến MU, Varane đã xin áo số 4 từ Phil Jones nhưng bị từ chối. Mặc dù vậy, trung vệ người Pháp không hề tỏ ra khó chịu mà đã nhận áo số 19, không gây nên bất cứ mâu thuẫn nào trong nội bộ của MU.

Tất cả những hành động trên của Varane đủ để khiến anh trở thành cầu thủ được các CĐV của MU yêu thích.

+Tham vọng: Quyết định chuyển tới MU đã nói lên hoài bão rất lớn của cầu thủ người Pháp.

Varane rõ ràng có thể ở lại Real Madrid sau khi giành được rất nhiều danh hiệu ở Bernabeu. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp đã chọn thử thách mới. Anh quyết định tham gia Premier League, giải đấu khốc liệt, thiên về thể lực và có tốc độ nhanh hơn.

Chú thích ảnh
Quyết định chuyển tới MU đã nói lên hoài bão rất lớn của Varane

Việc chọn đội bóng đã không giành chức vô địch Premier League hay Champions League trong khoảng thời gian dài cho thấy sự táo bạo của Varane. MU dù đang trong cơn khát danh hiệu nhưng đã thực hiện những vụ chuyển nhượng lớn trong những mùa giải gần đây và kế hoạch của đội bóng chủ sân Old Trafford đã thuyết phục được Varane. Cầu thủ người Pháp có thể tạo nên khác biệt, giúp MU chinh phục danh hiệu ở mùa giải này.

“Tôi có một quyết tâm thực sự và tham vọng rất lớn. Vì thế tôi muốn làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức có thể để giành danh hiệu với MU. Điều đó đã thôi thúc tôi”, Varane tuyên bố.

Mọi thứ Varane thể hiện ở MU đều rất gương mẫu và dù chưa thi đấu, cầu thủ người Pháp đã thể hiện những phẩm cất cần có của 1 thủ lĩnh.

Ở MU, Harry Maguire đang đóng vai trò của thủ lĩnh. Tuy nhiên nếu có nhiều cầu thủ có tố chất thủ lĩnh trên sân sẽ càng tốt cho đội bóng. Varane từng là đội trưởng trẻ nhất của tuyển Pháp và anh đã vài lần đeo băng thủ quân của Real Madrid. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như HLV Solskjaer để Varane đeo băng thủ quân của MU trong trường hợp Maguire vắng mặt.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm