Van Gaal: 'Rooney chạm bóng ít thì đã sao. Hãy nhìn Mario Gomez xem'

31/10/2015 09:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal khẳng định số lầm chạm bóng ít ỏi của Rooney ở trận gặp Manchester City là chẳng có vấn đề gì.

Rooney chỉ chạm bóng có 48 lần và thực hiện 1 cú sút trong trận derby Manchester ở mùa này. Song HLV Van Gaal không hề lo lắng vì điều đó. “Tôi từng dẫn dắt Bayern Munich và Mario Gomez chơi tiền đạo ở đó. Cậu ấy chạm bóng trung bình 9 lần trong một trận. Số lần chạm bóng nhiều nhất của Gomez là 14. Nhưng cậu ta ghi bàn ở mọi trận đấu. Và tôi không nghĩ những tiền đạo của mình chạm bóng ít. Điều quan trọng là anh ta xử lý trái bóng như thế nào”, Van Gaal phát biểu.

Ông cho rằng Rooney có khát khao ghi bàn mãnh liệt: ”Các cầu thủ là con người và họ đều muốn ghi bàn. Nhưng mong muốn của họ đôi khi là quá nhiều trong khi những cơ hội mà họ có là không nhiều. Nhưng các cầu thủ phải biết đối phó với áp lực ghi bàn. Có thể Rooney đã làm quá nhiều việc để có thể ghi bàn. Đôi lúc các cầu thủ không biết họ phải cải thiện khả năng dứt điểm và thể lực như thế nào. Điều đó khiến người ta hoài nghi họ và tôi đang cố gắng giúp Rooney”.


Van Gaal cho rằng Rooney có khát khao ghi bàn mãnh liệt

HLV Van Gaal nói thêm: “Việc ghi bàn có thể quá khó khăn với các cầu thủ. Nó sẽ khiến họ sa sút tinh thần và ảnh hưởng đến mọi thứ. Đây là điều quan trọng nhất mà các cầu thủ và HLV phải ứng phó”.

Memphis Depay, Antonio Valencia và James Wilson đã dính chấn thương trước trận gặp Crystal Palace của Man United vào cuối tuần này. Depay và Wilson đều dính chấn thương ở trận thua trước Middlesbrough ở Cúp Liên đoàn Anh của "Quỷ đỏ". Trong khi Valencia bị đau ở bàn chân sau trận derby Manchester vào cuối tuần trước. “Cả Wilson và Depay đều chấn thương. Trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh thật tồi tệ. Chúng tôi thua ở loạt sút penalty và mất 2 cầu thủ. Chúng tôi phải chờ đợi để xem xét họ có thể thi đấu ở trận tới không bởi vì họ dính chấn thương cách đây 2 ngày”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm