Van Gaal: ‘Rashford cứu tôi ư? Cậu ta phải cảm ơn tôi mới đúng’

05/03/2016 10:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal bác bỏ quan điểm cho rằng Marcus Rashford đã cứu chiếc ghế của ông. Thay vào đó, HLV Hà Lan khẳng định Rashford chính là điển hình cho thành công nhờ tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ. Man United cần phải cảm ơn ông vì điều đó.

Được tung vào sân trận Midtjylland do Anthony Martial chấn thương, Rashford đã lập cú đúp để giải cứu Man United khỏi mối nguy bị loại khỏi Europa League. Ít ngày sau đó, Rashford tỏa sáng, giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Arsenal 3-2. Những chiến thắng đã giảm bớt áp lực cho ông Van Gaal trong vai trò người huấn luyện. Đồn thổi về việc Jose Mourinho tới Old Trafford thay ông cũng dịu đi. Nhưng Van Gaal tỏ ra khó chịu khi truyền thông cứ ra rả rằng nhờ Rashford mà ông cứu vãn được sự nghiệp của mình.


Van Gaal không cho rằng  Rashford đã cứu chiếc ghế của ông

“Cầu thủ trẻ luôn muốn chứng minh cho HLV, cho tất cả mọi người thấy rằng họ có thể chơi tốt, vì thế họ truyền lửa cho đọi bóng. Đó là lý do chúng tôi quyết định không mua sắm ở tháng 1. Cách đây 2 tháng, tôi đã nói về điều này nhưng các bạn chẳng hề tin. Chính sách của tôi là trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Bây giờ, tôi đọc báo và thấy viết rằng Rashford đã cứu tôi. Không hề. Rashford phải cảm ơn triết lý của tôi. Cậu ta được ở đây (đội hình 1) là nhờ nó. Borthwick-Jackson và Varela cũng vậy”.

“Nhưng họ phải chứng minh được năng lực bởi lựa chọn này là rất mạo hiểm. Những cầu thủ trẻ thường chưa có được sự ổn định. Cũng có những trường hợp ngoại lệ như Martial, nhưng không phải là tất cả. Hầu hết các cầu thủ trẻ đều không giữ được phong độ ấn tượng qua mỗi tuần. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn đang cạnh tranh ở 3 đấu trường và tinh thần thi đấu của toàn đội đang rất tốt, một số cầu thủ có kinh nghiệm cũng đã trở lại sau chấn thương. Bây giờ, đội hình chúng tôi có cả yếu tố kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Tôi luôn nghĩ việc trao lựa chọn cho cầu thủ trẻ sẽ mang lại sự tốt đẹp”.


Van Gaal cho rằng tin tưởng cầu thủ trẻ là sự mạo hiểm

Trước mắt Man United sẽ là thử thách mang tên West Brom. Nếu đánh bại được đối thủ, Man United sẽ có chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Ba điểm có được cũng giúp họ gây áp lực lên vị trí thứ 4 của Man City. Một suất dự Champions League mùa tới cũng giúp Man United thu hút nhân tài đến với Old Trafford trong TTCN mùa Hè. Van Gaal có còn tại vị ở thời điểm đó nữa không chưa rõ. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hà Lan cho rằng các ngôi sao trẻ vẫn còn thời gian từ giờ đến hết mùa để chứng minh xem CLB có cần tuyển mộ thêm nhân lực hay không.

“Hồi tháng 1, chúng tôi chấp nhận đánh cược khi không mua một hậu vệ trái. Chúng tôi thiếu hậu vệ trái nhưng tôi nói rằng được thôi Borthwick-Jackson và Varela có thể đảm nhiệm vị trí này. Từ Tây Ban Nha có đề nghị hỏi mua Varela nhưng chúng tôi từ chối là bởi vậy”, ông Van Gaal cho biết.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm