Van Gaal: 'Phong cách Man United vẫn ổn, chỉ kết quả chưa như ý'

12/03/2016 11:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal tiếp tục bảo vệ triết lý của mình khi khẳng định rằng lối chơi mà ông áp đặt với Man United không vấn đề gì, chỉ có kết quả là chưa thực sự như ý.

Đêm thứ Năm, Man United đã thua 0-2 trên sân Liverpool trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League. Thất bại này khiến chiến lược gia người Hà Lan phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích.

Phần lớn giới truyền thông và người hâm mộ đều cho rằng Van Gaal quá rụt rè tại Anfield khi bố trí một đội hình nặng về phòng ngự dẫn đến việc Man United chơi yếm thế, nhạt nhòa và họ còn có thể thua nặng hơn nữa, nếu như David De Gea không xuất sắc cứu thua một số tình huống. Tương lai của Van Gaal, vì thế, lại trở thành chủ đề được bàn tán.

Bất chấp thực tế đó, chiến lược gia người Hà Lan vẫn quả quyết rằng đội bóng của ông chỉ thiếu những kết quả tích cực, còn lối chơi thì không vấn đề gì. Ông cũng phủ nhận bầu không khí bi quan của đội bóng.

“Đúng vậy, tôi nghĩ phong cách của chúng tôi vẫn ổn, vì chúng tôi phải thi đấu trong hoàn cảnh không có nhiều cầu thủ và phải chơi ở ba mặt trận”, Van Gaal tuyên bố trong buổi họp báo, “Tôi nghĩ lối chơi này hoạt động tốt, chỉ có điều chưa mang lại kết quả tốt nhất thôi. Kết quả này chỉ là không đủ khi bạn nghĩ rằng mình phải là nhà vô địch, với Europa League hay FA Cup".


Man United đang đứng trước nguy cơ bị loại nốt khỏi Europa League sau thất bại 0-2 trên sân Liverpool

Fellaini tố cầu thủ Man United ‘phản bội’ Van Gaal

Fellaini tố cầu thủ Man United ‘phản bội’ Van Gaal

Tiền vệ Marouane Fellaini tiết lộ rằng thất bại 0-2 của Man United trước Liverpool ở Europa League có nguyên nhân từ việc các cầu thủ đã cố tình không tuân theo đấu pháp của HLV Louis van Gaal.

“Khi các anh phân tích những gì chúng tôi đã làm mùa này và mùa khác, tôi không thể thay đổi ý kiến các anh được. Các an quá bi quan. Các anh nghĩ rằng cả mùa giải chúng tôi chơi như thế (trước Liverpool) sao?”, Van Gaal hỏi vặn lại các phóng viên, “Chúng tôi vẫn còn góp mặt ở ba đấu trường. Dĩ nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ khó khăn, nhưng rõ ràng chúng tôi còn cơ hội và phải tin vào điều đó. Tôi thấy rất nhiều đồng nghiệp của các anh (giới truyền thông) không tin vào điều đó. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi không còn dự 3 mặt trận nữa kìa”.

Khi được hỏi về tương lai của mình, Van Gaal tuyên bố: “Tôi không bàn chuyện này với các anh, vì các anh không phải những người có thể quyết định tương lai của tôi”. Ông cũng quả quyết rằng Man United có thể lội ngược dòng trước Liverpool: “Chúng tôi đã chịu đựng nhiều áp lực sau trận thua Midtjylland, nhưng chúng tôi đã đứng dậy và đi tiếp vào vòng trong. Điều tương tự sẽ diễn ra với Liverpool”.

Nhưng có lẽ, Van Gaal quên mất rằng Liverpool hoàn toàn không phải Midtjylland, và cơ hội của Man United tại Europa League bây giờ là rất nhỏ nhoi.

T.C
Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm