Van Dijk sẽ là thủ quân tương lai?

02/05/2018 13:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyển đến từ Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, không mất quá nhiều thời gian để Virgin Van Dijk cho thấy tầm quan trọng của mình ở Liverpool. Liệu trung vệ người Hà Lan có phải thủ quân tương lai tại sân Anfield?

Cái giá 75 triệu bảng rõ ràng đáng đến từng xu với Van Dijk, và dưới đây là những lý do ủng hộ cho khả năng anh làm thủ quân của Liverpool mùa tới.

Xu hướng đội trưởng ở hàng thủ lên ngôi

Một thủ quân tốt cần những phẩm chất gì? Khả năng lãnh đạo, khích lệ các đồng đội, truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ cũng như thực hiện tốt chỉ đạo của HLV. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các đội trưởng vĩ đại trong kỷ nguyên Premier League đều tập trung ở hàng thủ.

Roma – Liverpool (01h45, 3/5):  Một bước tới thiên đường

Roma – Liverpool (01h45, 3/5): Một bước tới thiên đường

Liverpool chắc chắn hiểu được cảm giác Barcelona đã trải qua trước Roma ở vòng tứ kết Champions League. Đội quân của Juergen Klopp sẽ không muốn điều tương tự ập xuống với mình trong trận bán kết lượt về ở Olympico.

Trong bóng đá, những cầu thủ tấn công có nhiều cơ hội nhận được những lời tán dương trên các mặt báo, từ các cổ động viên hay giới chuyên môn. Nhưng những công thức thành công của một đội bóng phần lớn được xây dựng từ hàng thủ. 7 trong 13 thủ quân của các nhà vô địch Premier League là các hậu vệ gồm Steve Bruce, Tony Adams, John Terry, Gary Neville, Nemanja Vidic, Vincent Kompany và Wes Morgan. Riêng Terry là thủ quân gặt hái nhiều danh hiệu Premier League nhất, 5 lần cùng với Chelsea. Một thủ quân là hậu vệ chưa hẳn đã đảm bảo tuyệt đối cơ hội vô địch của một đội bóng. Mặt khác, không thể thờ ơ với xu hướng thủ quân là hậu vệ. 13 trong 20 đội bóng ở Premier League sử dụng các hậu vệ đeo băng đội trường. Van Dijk sẽ là một lựa chọn phù hợp với xu hướng ấy của Liverpool.

Thủ quân Henderson chưa chắc tương lai

Jordan Henderson, đội trưởng hiện tại của Liverpool, là một gương mặt gây ra những ý kiến trái chiều ở sân Anfield. Không thể phủ nhận Henderson chơi ngày càng tiến bộ. Từ một tiền vệ chuyên làm chậm nhịp độ trận đấu với những đường chuyền hướng ra hai biên, anh đang trở thành một nhà chỉ huy với phong thái cần mẫn, không ngại va chạm. Mặt khác, Juergen Klopp khá bối rối trong việc sử dụng Henderson ra sao. Anh góp mặt trong hai trận đấu quan trọng với Roma và Man City, nhưng trước đó ngồi ngoài ở hai trận quan trọng khác với M.U và Sevilla.

Sự xuất hiện của tân binh Naby Keita mùa tới có nguy cơ làm giảm tần suất ra sân của Henderson. Điều này sẽ đặt ra nhu cầu cần một thủ quân mới cho Liverpool, và Van Dijk, một người được đảm bảo cơ hội đá chính, là một lựa chọn không tồi.

Kinh nghiệm thủ quân ở tuyển Hà Lan

Một tiêu chí để các ĐTQG chọn thủ quân là yếu tố kinh nghiệm và thường ưu tiên những cầu thủ đã đeo băng đội trưởng ở cấp độ CLB. Khi Ronald Koeman nắm quyền ở đội tuyển Hà Lan hồi đầu năm, ông chọn Van Dijk làm đội trưởng. Điều này không quá bất ngờ, bởi Koeman và Van Dijk từng làm việc với nhau ở Southampton. Trong thời gian gắn bó, Koeman nắm rõ những phẩm chất của một thủ lĩnh trong Van Dijk. Việc Van Dijk được trao tấm băng thủ quân ở đội tuyển Hà Lan có thể mở ra hy vọng làm điều tương tự trong màu áo Liverpool.

Van Dijk ở thời kỳ sung sức nhất

Một trong những vấn đề khi chọn thủ quân là tìm sự cân bằng giữa những tiêu chí. Chọn một người giàu kinh nghiệm, hay một cái tên sung sức và đảm bảo ra sân đều đặn. Trường hợp của Van Dijk hoàn toàn đảm bảo được sự cân bằng ấy. Anh mới 26 tuổi, và vẫn còn một tương lai đầy hứa hẹn ở Liverpool. Nếu trao băng thủ quân cho trung vệ người Hà Lan, Liverpool sẽ duy trì sự ổn định lớn hơn so với trường hợp của Henderson.

Trong khi Henderson vẫn còn gây nhiều hoài nghi, Van Dijk để lại dấu ấn rõ ràng ở Liverpool. Trước khi trung vệ 26 tuổi này xuất hiện, hàng thủ Liverpool kém nhất trong số những đội bóng Top 6. Thầy trò Klopp để thủng lưới 24 bàn trong 21 trận, trung bình 1,14 bàn thua/trận. Sau khi Van Dijk xuất hiện, con số này chỉ còn 13 bàn thua trong 15 trận, trung bình 0,86 bàn/trận. Đó là những lý lẽ thuyết phục cho tấm băng thủ quân dành cho Van Dijk.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm