Vấn đề lớn của Solskjaer tại MU: Không bộ khung, không thể ổn định

02/05/2019 15:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã gặp một vấn đề xuyên suốt cả mùa giải này mà cả Jose Mourinho và sau đó là Ole Gunnar Solskjaer đều không thể giải quyết được: Định hình bộ khung hay nhất cho Quỷ đỏ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/5. Trực tiếp Arsenal vs Valencia, Frankfurt vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/5. Trực tiếp Arsenal vs Valencia, Frankfurt vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết lượt đi Cúp C2 châu Âu. Trực tiếp Arsenal vs Valencia, Frankfurt vs Chelsea

Nghe có vẻ cường điệu, nhưng đã không ít lần ở mùa giải này, việc chọn đội hình xuất phát của MU giống như liệt kê một loạt cái tên, và người đá chính đôi khi nhờ may mắn, chứ không phải do vị trí sở trường của họ.

Thay đổi đến chóng mặt

Tính đến thời điểm này của mùa giải, khi Premier League chỉ còn 2 vòng đấu nữa, hai HLV Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đã có tổng cộng 123 lần thay đổi trong 36 trận. Và chưa có một lần nào họ xuất phát hai vòng đấu liên tiếp với đội hình giống nhau cả. Tính trên mọi đấu trường, chỉ có đúng một lần MU xuất phát hai trận liên tiếp với đội hình giống nhau. Đó là tháng Mười năm ngoái, khi Mourinho bố trí đội hình y hệt ở trận hòa 2-2 với Chelsea để tiếp Juventus vài ngày sau đó.

Trong 36 vòng đấu, MU đã sử dụng tổng cộng 28 cầu thủ khác nhau, trong số đó có 10 người ở trung tâm hàng phòng ngự. Và vấn đề không chỉ là sự khó đoán về nhân sự mà cả về ý niệm chiến thuật nữa. Quỷ đỏ chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang 3 hậu vệ rồi trở lại 4 hậu vệ, từ sơ đồ 4-3-3 đến hàng tiền vệ kim cương, rồi lại sơ đồ 2 tiền đạo. Họ đã thay đổi liên tục như thế không ít lần ở mùa giải này, thay đổi nhiều đến mức… chóng mặt.

Hệ quả của việc thay đổi liên tục này là không một ai có thể hình dung ra đâu là đội hình xuất sắc nhất của MU. Xoay tua là một phần quan trọng của kỹ năng quản lý ở cấp cao nhất, và một HLV sắc sảo về chiến thuật thì cần phải có sự linh hoạt trong suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, những đội bóng thành công nhất phải có một ý niệm rõ ràng về bộ khung xuất sắc nhất của mình. Họ luôn phải có 11 vị trí tốt nhất, và từ đó đưa ra những thay đổi tùy thuộc vào thể lực, phong độ, cũng như đối thủ.

Liệu bạn có thể chọn ra đội hình hay nhất của MU hay không. Thử tập trung 20 CĐV Quỷ đỏ trong một phòng và yêu cầu họ nêu tên đội hình xuất sắc nhất. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phương án trả lời khác nhau.

Không bộ khung, đừng mơ ổn định

Mourinho không biết đâu là đội hình hay nhất của mình cho đến trước Giáng sinh. Solskjaer tưởng như đã có thể chốt được một đội hình ổn định, nhưng bây giờ, ông lại rơi vào tình trạng không biết chọn ai cho phù hợp. Sự trở lại của Matteo Darmian ở đội hình xuất phát trước Man City, rồi sau đó biến mất đã minh chứng cho sự bất ổn trong việc lựa chọn đội hình ở Old Trafford.

Trong những ngày đầu dẫn dắt MU, Solskjaer đã cố định hàng tiền vệ MU với Nemanja Matic, Ander Herrera và Paul Pogba, nhưng rồi tình hình chấn thương và sự sa sút phong độ đã khiến ê-kíp này tan rã. Ở trận hòa Chelsea 1-1 vừa rồi, bộ ba này đã tái hợp, nhưng Scott McTominay đã chơi khá tốt thời gian gần đây, và anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình xuất phát.

phía hàng phòng ngự, trong khi Luke Shaw là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái, Ashley Young giữ vị trí hậu vệ phải nhờ tấm băng đội trưởng, thì việc chọn ra ai đá cặp với Victor Lindelof thực sự là một trò xổ số, với những lựa chọn tầm tầm như Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, và Marcos Rojo. Trên hàng tấn công, những lựa chọn của Solskjaer cũng bị hạn chế bởi phong độ kém cỏi của các tiền đạo. Marcus Rashford đang gặp vấn đề về chấn thương và phong độ, Romelu Lukaku mỏi mệt, Alexis Sanchez vẫn là thảm họa, trong khi Anthony Martial đang bị trừng phạt vì thái độ hời hợt.

Ngay cả vị trí thủ môn cũng đang khiến Solskjaer phải đau đầu dù không có ai nghi ngờ rằng David De Gea là lựa chọn tốt nhất cho khung gỗ của MU. Sự sa sút của thủ thành người Tây Ban Nha ở mùa giải này có lẽ xuất phát từ cái đầu hơn là đôi tay, khi mà hợp đồng mới vẫn chưa được ký, trong khi PSG và Real Madrid thì vẫn đang ve vãn anh bằng những lời hứa hẹn.

Với việc có quá nhiều vị trí đang bất ổn, thật ngạc nhiên nếu HLV Ole Solskjaer xếp được hai đội hình xuất phát giống nhau ở hai vòng cuối của Premier League, gặp Huddersfield và Cardiff. Chắc chắn, điều này phải thay đổi ở mùa giải tới.

VIDEO: Pha bỏ lỡ của Mohamed Salah trước Barcelona

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm