Vấn đề của tuyển Anh: Harry Kane đang rơi tự do

10/09/2018 06:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi đã giành Vua phá lưới World Cup 2018 thì những gì Harry Kane thể hiện gần đây và đặc biệt là trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League thực sự là đáng báo động cho cá nhân tiền đạo của Tottenham lẫn cả ĐT Anh.

Đội hình tiêu biểu World Cup 2018: Không có ‘Vua phá lưới’ Harry Kane

Đội hình tiêu biểu World Cup 2018: Không có ‘Vua phá lưới’ Harry Kane

Đương kim vô địch Pháp đóng góp tới 4 cầu thủ, trong khi đó ‘Vua phá lưới’ Harry Kane không có tên ở đội hình tiêu biểu World Cup 2018.

Những tưởng việc nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng World Cup ngay trước trận đấu tại sân Wembley sẽ tiếp đà hưng phấn cho Harry Kane để giúp anh và các đồng đội có một màn trình diễn ấn tượng trong cuộc tiếp đón Tây Ban Nha dưới thời tân HLV Luis Enrique.

Nhưng không, những gì thủ quân của Tam Sư thể hiện chỉ mang đến 2 chữ “thất vọng”. Kane gần như mất hút trên hàng công, không có nổi một tình huống dứt điểm hay xử lý nào thực sự rõ nét chưa kể anh còn là người để mất bóng nhiều nhất trên sân với 3 lần và cũng là người có ít pha chạm bóng nhất trên hàng công Tam Sư với 20 lần ít ỏi.

Dấu ấn lớn nhất của tiền đạo mang áo số 9 chỉ là tình huống mở biên chính xác tạo nên bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt của Marcus Rashford nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp anh thoát khỏi vị trí “Cầu thủ chơi tệ nhất trận” dù đã được Gareth Southgate tin dùng cả 90 phút.

Thực tế thì phong độ thiếu thuyết phục này của Kane đã kéo dài từ World Cup 2018. Dù anh là Vua phá lưới giải đấu, nhưng những gì anh thể hiện lại chưa xứng tầm với những gì NHM chờ đợi. Những bàn thắng trước những đội bóng yếu không thể khỏa lấp thực tế rằng anh không biết cách lên tiếng trước những đối thủ hàng đầu.

Một mùa giải cày ải liên tục cùng Tottenham có lẽ đang ảnh hưởng đến sự sung mãn của Kane khiến những trận đấu gần đây cùng ĐT Anh của anh khá nhợt nhạt và thiếu sự sắc sảo. Ngoài ra, áp lực về chiếc băng thủ quân và đặc biệt là sự kỳ vọng của NHM nước nhà cho một tiền đạo tài năng chắc chắn cũng làm Kane cảm thấy nặng trĩu đôi chân.

Một sự giải tỏa cho anh như việc để anh nghỉ ngơi 1 thời gian thay vì cày ải tất cả các trận đấu có thể là một phương án giúp Kane cân bằng lại tâm lý lẫn đôi chân.

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm