Tuyển Anh: Rooney đang ‘giết chết’ Harry Kane

05/09/2016 18:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trong ngày đánh dấu cột mốc 116 trận thi đấu cho tuyển Anh, Wayne Rooney lại chơi mờ nhạt. Trên sân, ngôi sao của Man United chỉ làm tròn vai, khiến sức tấn công của tuyển Anh trở nên yếu ớt.

“Tôi đã xem Wayne thi đấu cho Manchester United ở vị trí tiền đạo, tiền đạo cắm, tiền đạo cánh phải và thậm chí tiền vệ trung tâm. Chẳng nhẽ như vậy chưa đủ để khẳng định về năng lực và sự đa năng của Rooney?”, HLV Sam Allardyce đã phát biểu như vậy trước trận gặp Slovakia.

Nhưng sau trận đấu, Big Sam thừa nhận ông chưa thể chắc chắn về việc để Rooney chơi ở vị trí nào.

Với Rooney trong vai trò tiền vệ lùi sâu trong phần lớn thời gian của trận đấu, Harry Kane hoàn toàn bị cô lập ở phía trên. Kane chỉ phát huy hiệu quả nhất khả năng của mình khi xung quanh anh có những đồng đội để kết nốt.



Vị trí của Rooney trong trận gặp Slovakia, các Stones tới gần 10 mét

Tiền đạo của Tottenham là cầu thủ rất thông minh nhưng lại không sở hữu tốc độ tuyệt vời nên cần sự hợp tác từ những vị trí gần mình trên sân. Trong khi đó, Rooney lại trải qua hầu hết thời gian của trận đấu ở phần giữa sân và không thể đưa bóng vào tới khu cấm địa của Slovakia.

Rooney không thể lựa chọn nơi muốn chơi vì đây không phải là trận đấu tri ân. Sở hữu khả năng chuyền bóng cùng lối chơi kỹ thuật nhưng nếu Rooney không chơi với mục tiêu hỗ trợ cho Kane thì sức mạnh tấn công của toàn đội sẽ bị ảnh hưởng.

Kane chưa ghi bàn mùa giải này nhưng anh vẫn còn trẻ nên Allardyce cần phải kiên trì. Để tăng cường sức mạnh hàng công, tuyển Anh cần tạo dựng sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các vị trí.



Vị trí Mourinho sử dụng Rooney ở Man United (trái) và Big Sam sử dụng ở tuyển Anh (phải)

Ở trận đấu với Slovakia, “Tam sư” không thể áp sát khung thành Slovakia. Kể cả khi Slovakia mất người từ phút 57 (đội trưởng Skrtel nhận 2 thẻ vàng), ĐT Anh vẫn bế tắc và Kane vẫn không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Là một tiền đạo, khi bóng đi vào khu vực rộng, Kane muốn ai đó nhanh chóng đưa bóng cho mình. Thay vào đó, những gì tuyển Anh thể hiện lại quá rời rạc.

Anh đã giành chiến thắng với bàn thắng muộn, một kết quả đủ để Big Sam hài lòng cho trận cầu ra mắt. Cũng chưa thể kỳ vọng nhiều hơn ở một tuyển Anh vừa mới trở về sau thất bại thảm hại ở EURO và có ít thời gian làm quen với HLV mới. Nhưng nếu muốn đưa tuyển Anh trở thành đội bóng với sức mạnh tấn công, việc bố trí Rooney chơi lùi sâu không phải là phương án mang lại hiệu quả.

9: Tuyển Anh đã có tới 9 pha đá phạt góc trong trận đấu nhưng không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Slovakia.


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm