Từ Pogba đến Martial, MU chuyển nhượng sai lầm nghiêm trọng thế nào?

14/01/2022 12:31 GMT+7 | Man United

MU phạm rất nhiều sai lầm trên Thị trường chuyển nhượng những năm qua và những sai lầm nối tiếp sai lầm tiếp tục khiến họ gặp vấn đề cho tới tận bây giờ.

Tin MU 14/1: MU mua sao Bundesliga với giá rẻ khó tin, Brighton báo giá Lamptey

Tin MU 14/1: MU mua sao Bundesliga với giá rẻ khó tin, Brighton báo giá Lamptey

Tin MU 14/1: MU có thể mua sao Bundesliga với giá rẻ khó tin, Brighton báo giá Lamptey. Tin tức bóng đá MU hôm nay.

 

MU rất muốn đẩy đi một số cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022 nhưng cho tới lúc này khi thời gian chuyển nhượng mùa Đông đã qua gần một nửa thời gian họ mới chỉ đem trung vệ trẻ Tuanzebe cho Napoli mượn.

Tính từ Hè 2021 đến giờ, MU mới bán đứt được tiền vệ Daniel James cho Leeds. James trước đó được Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ từ Swansea với rất nhiều kì vọng nhưng sau khởi đầu khá hứa hẹn, James xuống phong độ và không có nhiều đóng góp.

 

 

MU, chuyển nhượng MU, tin MU, tin tức MU, Rangnick, Pochettino, Ronaldo, Rashford, Lamptey, Zakaria, bóng đá Anh, bong da hom nay, bong da Anh, ngoại hạng Anh
MU thất bại nghiêm trọng trong vụ mua lại Pogba từ Juventus

MU muốn bán đứt nhiều cầu thủ nhưng những quyết định sai lầm khiến họ đến giờ mới đẩy đi được Daniel James. Họ rất muốn bán Jesse Lingard nhưng gần như chắc chắn Lingard sẽ ra đi cuối mùa này khi hết hạn hợp đồng và họ không thu nổi xu nào.

Vụ Lingard là ví dụ cho thấy MU sai lầm thế nào. Khi còn tại vị, Ole đã dùng Lingard nhưng Lingard chơi không hiệu quả. MU đem Lingard cho West Ham mượn thì Lingard lại chơi rất hay.

West Ham ngỏ ý muốn mua đứt hoặc mượn tiếp nhưng Ole lại quyết định giữ Lingard ở lại MU với lời hứa hẹn sẽ cho Lingard ra sân thường xuyên trong khi đúng ra MU cần bán Lingard ngay để kiếm tiền.

Lingard tin lời Ole và ở lại MU. Ole sau đó lại dùng Lingard ở nhiều vị trí khác nhau và vẫn không mấy thành công. Hệ quả là Lingard lại phải quay về với ghế dự bị thường xuyên và anh đòi ra đi.

MU bây giờ muốn bán Lingard nhưng không đội nào chịu mua vì họ biết là Lingard sắp hết hợp đồng nên chờ đến cuối mùa để sở hữu anh miễn phí.

Vụ Pogba, MU còn thất bại nghiêm trọng hơn nhiều. Họ lúc đầu để mất không Pogba vào tay Juventus rồi lại bỏ ra 89 triệu bảng mua lại anh vào Hè 2016. Từ đó đến nay Pogba đóng góp không được bao nhiêu so với phí chuyển nhượng và mức lương cao ngất ngưởng mà MU dành cho anh.

Pogba cũng đã vài lần công khai mong muốn ra đi nhưng MU vẫn “cố đấm ăn xôi” giữ chân anh lại bằng cách hét giá chuyển nhượng thật cao để khiến các đội bóng quan tâm lùi bước.

Hệ quả là Pogba không thể rời MU sớm nhưng dù vẫn phải ở lại Old Trafford, anh vẫn chơi thất thường, đã nghỉ đấu mấy tháng nay vì chấn thương và dự kiến còn nghỉ đá ít nhất 2 tháng nữa.

Giờ thì MU muốn bán Pogba để gỡ gạc chút vốn đầu tư cũng không đội nào định mua vì họ đều biết Pogba sẽ hết hợp đồng với MU cuối mùa này và họ có thể chờ đến lúc đó để chiêu mộ anh miễn phí.

MU muốn gia hạn hợp đồng với Pogba nhưng Pogba không định gia hạn. Vậy là 5 năm qua, MU tốn cả đống tiền đầu tư vào Pogba nhưng không thu được bao nhiêu hiệu quả về chuyên môn đồng thời thiệt hại nặng nề về tài chính.

Van de Beek là một ví dụ khác cho thấy MU sai lầm nghiêm trọng thế nào. Ole Gunnar Solskjaer không định mua anh này nhưng Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn cứ cố mua khi thị trường sắp đóng cửa.

Hệ quả là Van de Beek từ khi gia nhập MU với giá gần 40 triệu bảng đến nay chủ yếu chỉ ngồi dự bị còn mỗi khi vào sân thì anh thường gây thất vọng. Quá chán với cảnh “ngồi chơi xơi nước” ở MU, Van de Beek muốn ra đi và giờ MU cũng muốn bán nhưng khổ nỗi không đội nào muốn mua tiền vệ người Hà Lan.

Một cầu thủ khác muốn rời MU và MU cũng muốn bán nhưng không đội nào muốn mua trong mùa Đông này là Anthony Martial. Từ trước khi MU chiêu mộ Sancho và Ronaldo thì Martial đã không nằm trong kế hoạch của cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer. Đến khi ông Ralf Rangnick thay Ole làm HLV tạm quyền thì Martial vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV người Đức.

Martial muốn đi để cứu vãn sự nghiệp ở tuyển Pháp khi World Cup đã cận kề và Sevilla là CLB duy nhất tới lúc này tỏ ra quan tâm tới anh. Nhưng MU đã từ chối đề nghị đầu tiên của Sevilla dành cho Martial.

Họ đòi Sevilla trả 50% lương của Martial và đòi Sevilla trả phí mượn là 6 triệu bảng nhưng đội bóng Tây Ban Nha từ chối đáp ứng. Thế là Martial lại lâm cảnh đợi chờ trong mòn mỏi còn MU vẫn chả thu được xu nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm