Từ ngày đến Liverpool, Sturridge nghỉ 73 trận, đá 70 trận, lỡ 68 trận vì chấn thương

28/11/2015 13:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp nói Daniel Sturridge phải học từ các chấn thương, vượt qua rào cản chấn thương để tỏa sáng trong màu áo Liverpool.

Sturridge đã không thể ra mắt triều đại Klopp hôm thứ Năm khi anh dính chấn thương bàn chân chỉ 1 giờ trước trận đấu tại Europa League với Bordeaux. HLV của Liverpool mô tả chấn thương “không nghiêm trọng” và không loại trừ khả năng Sturridge có thể thi đấu ở trận gặp Swansea tại Premier League ngày Chủ nhật.

“Tôi ở đây chưa lâu nhưng tôi hiểu vì sao mọi người vẫn đang chờ đợi, và chúng tôi phải chấp nhận tình cảnh này. Trong vài tháng, vài năm trở lại đây, Daniel rất mẫn cảm với chấn thương… Điều cậu ấy cần làm là hãy coi như đây là những buổi tập. Cơ thể cậu ấy cần phải quen với cường độ tập luyện và phải học từ những chấn thương nghiêm trọng, học từ những cơn đau. Dĩ nhiên, mọi người đều muốn cậu ấy trở lại sân cỏ”.

Kể từ tháng 10/2014, tuyển thủ Anh chỉ đá chính 7 lần ở Premier League. HLV Brendan Rodgers đã mất Sturridge trong 40/58 trận đấu của mình ở mùa trước vì các chấn thương bắp chân, đùi, hông. Tiền đạo này đã trải qua phẫu thuật và dành thời gian tập luyện ở Mỹ trước mùa giải.



Trong 3 năm, Sturridge nghỉ 68 trận vì chấn thương

Sturridge đã tập liên tục trong 8 ngày trước khi gặp vấn đề ở bàn chân. Klopp nói: “Các buổi tập của cậu ấy rất nặng và nó nên có cường độ cao như vậy và rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nói về hiệu quả. Chúng ta cần phải đánh giá lại quá trình. Hiện giờ, chúng tôi khẳng định chấn thương này không nghiêm trọng, nhưng cậu ấy vẫn không thể trở lại như trước kia. Đó là điều hoàn toàn bình thường sau khi nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương”.

“Từ mùa trước, cậu ấy chỉ có thể đá được 3 trận, một trận trước Aston Villa mà cậu ấy đã ghi cú đúp, và hai trận khác. Mùa trước, cậu ấy phải phẫu thuật; đó là một quá trình dài và bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn, tôi rất tiếc phải nói như vậy. Rất tiếc cho tôi, rất tiếc cho các bạn, rất tiếc cho cậu ấy, nhưng đây là tình cảnh chúng ta đang gặp phải”.

Tổng cộng, Sturridge đã vắng mặt 68 trận đấu trong 3 năm vì chấn thương. Tính từ tháng 1/2013, ngày Sturridge kí hợp đồng với Liverpool, anh đã lỡ 73 trận đấu, chơi chỉ 70 trận. Đỉnh cao của Sturridge tại Liverpool cho đến nay là 28 bàn ghi trong 48 trận khi đá cặp với Suarez (tạo thành cặp SAS). Anh không thi đấu cho đội tuyển Anh tại các trận chính thức kể từ World Cup 2014 và bây giờ đội Anh đã có những lựa chọn khác như Harry Kane, Jamie Vardy.

Tiền sử chấn thương của Sturridge tại Liverpool

2/2013: Chấn thương cẳng chân (Vắng 1 trận)

2/2013: Chấn thương đùi (Vắng 1 trận)

5/2013: Chấn thương dây chằng mắt cá

9/2013: Chấn thương đùi

11/2013: Chấn thương dây chằng mắt cá (Vắng 9 trận)

4/2014: Chấn thương gân khoeo (Vắng 2 trận)

7/2014: Chấn thương gân khoeo

9/2014: Chấn thương đùi (Vắng 7 trận)

10/2014: Chấn thương bắp chân (Vắng 7 trận)

11/2014: Chấn thương đùi (vắng 18 trận)

4/2015: Chán thương hông (Vắng 14 trận)

10/2015: Chấn thương đầu gối (Vắng 8 trận)

11/2015: chấn thương bàn chân (Cho đến nay đã vắng 1 trận)

Gia Hưng
Theo The Guardian, Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm