Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Chelsea: Vé dự C1 sẽ dành cho Chelsea?

23/07/2020 02:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại của Leicester đêm Chủ nhật tuần trước đảm bảo vị trí trong Top 4 cho Chelsea thêm 1 vòng bất luận kết quả trận đấu với Liverpool đêm nay ra sao. Nhưng The Blues chắc chắn muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay ở Anfield thay vì chờ đến vòng cuối.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh vòng 37. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh vòng 37. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 37. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 37.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37

* 00h00 ngày 23/7: MU 1-1 West Ham

* 02h15 ngày 23/7: Liverpool vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Truc tiep bong da. Liverpool vs Chelsea. Ngoại hạng Anh. Nhận định kết quả. K+. K+PM. Trực tiếp bóng đá anh. Trực tiếp Liverpool đấu với Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh
MU vs West Ham

Liverpool sẽ chính thức nhận cúp sau trận đấu với Chelsea. Ba điểm trước tân vương Premier League không chỉ đưa đội bóng áo xanh đến đấu trường Champions League mùa tới, mà còn là một lời khẳng định nghiêm túc về tham vọng trở lại cuộc đua vô địch mùa tới của The Blues.

Lampard trên con đường của Jose Mourinho 6 năm trước

Cách đây 6 năm, Jose Mourinho trong mùa đầu tiên ở nhiệm kỳ hại tại Stamford Bridge từng ví Chelsea như một chú ngựa nhỏ trong cuộc đua vô địch cùng Liverpool và Man City. Loại trừ những yếu tố quen thuộc của một chuyên gia kích thích tâm lý cầu thủ, lời nói của Mourinho vừa mang ý nghĩa thừa nhận về thực tại của Chelsea, đồng thời là lời hứa hẹn về một sự nâng cấp để chú ngựa nhỏ ấy lớn lên thành một con ngựa cạnh tranh cho vinh quang. Ông cụ thể hóa mong muốn ấy bằng các thương vụ từ khá sớm gồm hậu vệ Felipe Luis, tiền vệ Cesc Fabregas và tiền đạo Diego Costa, những nhân tố góp phần cho chức vô địch Premier League mùa 2014-15.

Hiện tại, chúng ta có thể nhìn thấy những tín hiệu gần tương tự từ Frank Lampard. Vị HLV 41 tuổi này đang hướng Chelsea đến hai mục tiêu rõ ràng: Vị trí thứ ba phía sau Liverpool, Man City và chiếc Cúp FA. Ông cũng tiếp cận các thương vụ nhanh chóng khi hoàn tất hai thương vụ Hakim Ziyech và Timo Werner ngay trước khi mùa này khép lại.

Tất nhiên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt về hoàn cảnh giữa mùa đầu tiên nhiệm kỳ của Mourinho và mùa đầu tiên của người học trò cũ Lampard. Kết thúc mùa 2013-14, Chelsea của Mourinho chỉ kém nhà vô địch Man City 4 điểm. Điều này chỉ ra vị HLV người Bồ Đào Nha có thể san lấp khoảng cách bằng những thương vụ đúng người và trúng vị trí cần nâng cấp. Tình hình của Lampard lại hoàn toàn khác, không chỉ vì khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool lên tới 30 điểm tính đến trước khi hai đội đụng độ đêm nay. Cả Liverpool lẫn Man City đều không ngủ quên trên danh tiếng của mình, khi đã chuẩn bị cho những kế hoạch củng cố đội ngũ mùa tới.

Truc tiep bong da. Liverpool vs Chelsea. Ngoại hạng Anh. Nhận định kết quả. K+. K+PM. Trực tiếp bóng đá anh. Trực tiếp Liverpool đấu với Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh
Đánh bại Liverpool không chỉ giúp Chelsea giành vé Champions League trước một vòng, mà còn đem đến niềm tin cho tương lai

Trận đấu cho những hình dung về Chelsea mùa tới

Tất nhiên, điều này không có nghĩa Chelsea sẽ chẳng hề có cơ hội chen chân vào cuộc đua vô địch mùa tới. Đại dịch khiến Liverpool e dè mua sắm, một dấu hiệu đáng lo ngại cho công cuộc bảo vệ ngôi vương mùa tới. Man City mới chỉ thoát án cấm dự Cúp châu Âu và những định hình về mùa hè này của thầy trò Pep Guardiola chưa thể được nhìn thấy ngay tức thì.

Chuyến làm khách tới sân Anfield sẽ là cơ hội lý tưởng để Chelsea có những hình dung và so sánh về đội ngũ của mình so với Liverpool, đội bóng đã chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 30 năm qua. Dễ thấy điểm chênh lệch rõ ràng nhất giữa hai đội nằm ở các vị trí hậu vệ cánh. Liverpool đã tìm thấy sự ổn định nhờ cặp hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold-Andrew Robertson vừa trẻ, vừa cơ động lại có phong độ ổn định. Hậu vệ cánh vẫn là bài toán khiến HLV Lampard nhức đầu. Không phải ngẫu nhiên cựu HLV Derby County lại thèm khát một hậu vệ trái chất lượng, với Ben Chilwell của Leicester, Nicolas Tagliafico của Ajax và Robin Gosens của Atalanta trong tầm ngắm. Không ai trong số những Marcos Alonso hay Emerson Palmieri nhận được lòng tin tuyệt đối từ HLV Lampard. Thủ quân Cesar Azpilicueta vì thế thường xuyên di chuyển từ cánh phải sang cánh trái trong nhiều trận đấu của Chelsea mùa này.

Mặt khác, hàng công là thứ Chelsea có thể tự hào không quá chênh lệch so với Anfield. Thầy trò Lampard sở hữu đôi cánh Christian Pulisic-Willian bùng nổ không thua gì cặp Sadio Mane-Mohamed Salah. Trên tất cả, Olivier Giroud là một tay săn bàn thiện nghệ, khác hẳn với phong cách của Roberto Firmino. 5 bàn thắng trong 6 lần đá chính của Giroud là lời giải thích vì sao Chelsea hồi sinh mạnh mẽ khi Premier League trở lại sau đại dịch. HLV Lampard sẽ chờ đợi chân sút 33 tuổi này thêm một lần lóe sáng sau khi anh ghi bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng cho The Blues ở bán kết Cúp FA.

Chelsea sẽ vẫn đảm bảo vị trí trong Top 4 kể cả khi họ không thể mang trọn vẹn 3 điểm rời Anfield. Nhưng kịch bản phải đối đầu một Wolves khát khao tấm vé dự Cúp châu Âu ở vòng cuối cùng không phải điều thầy trò Lampard mong muốn. Hoàn thành nhiệm vụ trước một Liverpool không còn động lực rõ ràng, Chelsea sẽ thảnh thơi và có thêm thời gian chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA vào ngày 1/8 tới.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm