TRANH CÃI ở Arsenal: Thay Wenger hay là 'chết'?

14/03/2016 16:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Vô vọng trong cuộc đua vô địch Premier League. Thua Barcelona 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League (coi như đã bị loại). Đã bị loai khỏi cúp FA và cúp Liên đoàn. Một mùa giải trắng tay nữa cho Arsenal!

Một câu hỏi: Liệu sau 20 năm gắn bó với Arsene Wenger, Arsenal đã nên tìm HLV mới hay chưa? CĐV đã làm loạn và bị bòn rút sự kiên nhẫn. 20 năm có lẽ là con số đẹp của một triều đại, và đội bóng cần làn gió đổi thay ngay ở lúc này?

Arsenal đang thất bại?

Chẳng CĐV Arsenal nào, thậm chí những người chỉ trích Arsene Wenger dữ dội nhất, muốn sự nghiệp huy hoàng của ông bị chìm khuất trong làn sóng chỉ trích.

Đây cũng không phải một cuộc báo thù, mà đơn giản đã đến thời điểm đánh giá lại thành tựu của Wenger, qua những thống kê công bằng.

Kể từ chiếc cúp Premier League gần nhất, đạt được sau 38 trận bất bại, Arsenal chỉ giành ngôi Á quân 1 lần. Họ xếp thứ tư 6 lần và có 4 lần lọt vào Top 3.

Nếu bị Barcelona loại khỏi Champions League, đó là mùa giải thứ 6 liên tiếp mà Arsenal bị loại từ vòng 1/8. 



Wenger rất cực đoan khi thua trận

Trang BBC đặt câu hỏi: Nếu Arsenal trắng tay mùa này thì liệu đã đến thời điểm cho cuộc chuyển giao? Đây là mùa giải Arsenal được kì vọng bậc nhất. Các đối thủ của họ tụt dốc: Chelsea lục đục nội bộ, Manchester City đi hết một chu kì còn Manchester United lọt ra ngoài radar.

Nếu coi Arsenal là một đội bóng lớn thì chắc chắn họ đang thất bại.

Dự Champions League thường xuyên chỉ được xem là thành công với một đội bóng như Valencia ở TBN, Everton, Liverpool, Tottenham (các năm trước) ở Premier League; Fiorentina, Roma, Lazio ở Serie A. Đó rõ ràng không phải những đại gia.

Bảng dưới thống kê chi tiết thành tích của Wenger tại Arsenal:

Thành tích toàn sự nghiệp của Arsene Wenger tại Arsenal

Giải đấu

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Tỉ lệ thắng

Premier League

743

429

183

131

1391

706

57.74

Champions League

182

92

40

50

290

189

50.54

FA Cup

102

67

22

13

194

81

65.69

League Cup

64

36

8

20

132

88

56.25

Uefa Cup

11

6

3

2

22

11

54.55

Community Shield

8

6

1

1

15

5

75.00

Bầu không khí chết chóc

Bất cứ CĐV Arsenal nào tới sân Emirates thường xuyên đều biết CĐV thất vọng và giận dữ với sự sụp đổ nhanh chóng của đội.

Cảm giác đó dễ hiểu ở một CLB lớn. Xuất hiện chia rẽ trong nội bộ CĐV Arsenal, ngay trong lòng London. Đại diện các nhóm CĐV đã gặp nhau để “đối chất”.

Sau thất bại ở cúp FA, Arsene Wenger gọi những chỉ trích nhắm vào đội bóng là “một trò hề”.



Sức ép lên Wenger ngày càng lớn

CĐV Arsenal giương cao biểu ngữ “Đến lúc nói tạm biệt với Arsene Wenger” ở trận đá lại cúp FA thắng Hull 4-0.

Bầu không khí u ám này chỉ trong lành hơn với một chiếc cúp hoặc nếu đội bóng có HLV mới. Mọi chuyện càng tệ khi Leicester dẫn đầu Premier League và đua vô địch với kình địch Bắc London Tottenham.

Lí lẽ ở đây là: “Chúng ta thua một kẻ nghèo kém và thua kình địch”.

Sai lầm muôn thuở

Nguyên nhân thất bại của đội mùa này vẫn giống y các mùa trước. Arsenal đã đầu tư lớn với Mesut Oezil giá 42,4 triệu bảng từ Real Madrid và Alexis Sanchez từ Barcelona giá 32 triệu bảng, nhưng họ không đủ lấp đầy kẽ hở đội hình.

Arsenal là đội bóng lớn duy nhất trong Top 5 giải hàng đầu châu Âu không mua cầu thủ từ quốc gia khác ở kì chuyển nhượng Hè. Họ quá tự tin với đội hình đang có hay họ đánh bạc?

Trong nhiều năm, hàng tiền vệ của Arsenal thiếu chiều sâu, nhưng Wenger không thừa nhận sai lầm. Người hỗ trợ cho vị trí đánh chặn của Francis Coquelin là Mathieu Flamini, một bản hợp đồng miễn phí.



Wenger quá bảo thủ

Olivier Giroud là tiền đạo tốt nhưng chưa đạt tới đẳng cấp thế giới. Arsenal đã liên hệ với Luis Suarez, Karim Benzema và Gonzalo Higuain nhưng đều không mua.

Sự nhạy bén trong tuyển chọn cầu thủ dường như rời bỏ Wenger. Ông vuột mất Paulo Dybala 22 tuổi vào tay Juventus còn Pierre Emerick Aubameyang bảo anh không muốn tới London. Anh ở trong tầm ngắm của Arsenal rồi chuyển từ St Etienne tới Bundesliga vào năm 2013.

Wenger nổi giận khi Arsenal bị nói không có thủ, lĩnh nhưng tinh thần yếu ớt khiến họ thua Watford 1-2 ở cúp FA, và đội Man United trẻ trung 2-3 ở Premier League.

Một kết thúc thường tình

HLV nào cũng có thời của họ. Wenger đã gắn bó với Arsenal 20 năm và ông là HLV cuối cùng xây dựng được một triều đại ở Premier League.

Không phải vì Wenger kém tài hay Arsenal hèn kém, triều đại này nên kết thúc chỉ bởi đến lúc nó phải kết thúc.

Đội bóng cần người tới khua khoắng lớp mạng nhện ngày càng dày, thổi vào nó luồng gió đổi thay, một mô hình hiện đại và những quan điểm hợp thời.



Ngay đến FA Cup cũng bỏ Arsenal

Wenger lại ca ngợi tinh thần và thái độ thi đấu của đội bóng khi thậm chí họ chỉ thắng 4 trong 14 trận gần nhất. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc và cầu thủ không bảo vệ Wenger bằng hành động trên sân. Họ có lẽ cần nghe một giọng nói khác.

Lịch sử sẽ nhớ mãi Wenger là HLV vĩ đại bậc nhất của bóng đá Liên hiệp Anh nhưng sự vĩ đại nào cũng có giới hạn.

Những màn trình diễn gần đây là dấu hiệu của sự kết thúc. Chẳng có âm mưu nào chống lại Wenger. Chẳng có ai bực bội nếu Wenger có một kết thúc có hậu ở Arsenal. Bóng đá, suy cho cùng, đã luôn như vậy.

Ai có thể thay Wenger

Vấn đề phức tạp nhất mà Ban giám đốc của Arsenal phải đối mặt sau nhiều năm kiên trung với Wenger là ai sẽ thay Wenger.

Hai sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ đã có việc làm. Pep Guardiola gia nhập Manchester City và Juergen Klopp tới Liverpool.

Manuel Pellegrini sẽ rời Man City cuối mùa này nhưng liệu HLV 62 tuổi có thể là một bản cập nhật của Wenger? Jose Mourinho cũng khát việc, nhưng ông không phải mẫu HLV phù hợp với Arsenal, bất chấp bản lý lịch hoành tráng. Hãy quên họ đi.



Kết thúc sau 20 năm không phải một kết thúc tệ

Arsenal có thể hướng tới những nhân vật mới hơn. HLV của Ajax, Frank de Boer muốn tới Arsenal. Chưa có kinh nghiệm Premier League nhưng ông giàu uy tín sau một sự nghiệp cầu thủ thành công. Ông cũng đã vô địch Hà Lan 4 lần.

HLV Roger Schmidt của Bayer Leverkusen cũng được đánh giá cao, hơn hẳn một số nhân vật từng gắn bó với Arsenal ở nhiều cương vị khác nhau.

Steve Bould là trợ lý của Wenger nhưng không có kinh nghiệm quản lý. Patrick Viera hiện dẫn dắt New York City FC; Dennis Bergkamp làm việc với De Boer ở Ajax, Thierry Henry chỉ vừa hoàn tất lớp HLV bằng A của UEFA. Tất cả số này đều quá non nớt.

HD
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm