Top 6 Premier League: Đội nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi loạt trận của các ĐTQG?

21/03/2017 12:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League tạm nghỉ cuối tuần này để các tuyển thủ về làm nghĩa vụ với ĐTQG đá giao hữu và vòng loại World Cup 2018 sau đây ít ngày. Đội nào trong top 6 bị ảnh hưởng nặng nề nhất?


Chelsea mất Willian (về tuyển Brazil), Victor Moses (Nigeria), Diego Costa, Azpilicueta, Pedro (Tây Ban Nha), Kante (Pháp), Courtois (Bỉ), Cahill (Anh) nhưng David Luiz, Fabregas, Marcos Alonso không bị triệu tập và hoàn toàn sung sức khi Premier League trở lại. Đó là lợi thế không nhỏ cho The Blues khi họ vốn đã thuận lợi hơn các đối thủ cạnh tranh nhờ khoảng cách điểm số và không phải đá cúp Châu Âu.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United thêm hy vọng. Arsenal đang yếu thế

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United thêm hy vọng. Arsenal đang yếu thế

Trong khi Chelsea đang băng băng về đích thì có tới 6 đội đang cạnh tranh vị trí trong Top 4. Càng đến cuối mùa giải, cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau càng khốc liệt.

Tottenham mất Dele Alli, Kyle Walker, Eric Dier (lên tuyển Anh), Eriksen (Đan Mạch), Hugo Lloris (Pháp), Alderweireld (Bỉ), Heung Min Son (Hàn Quốc). Liverpool mất Firmino, Coutinho (Brazil), Lallana, Clyne (Anh), Sadio Mane (Senegal). Arsenal mất Alexis Sanchez (Chile), Koscielny (Pháp), Oezil, Mustafi (Đức), Walcott, Oxlade Chamberlain (Anh). Man City mất Aguero, Otamendi (Argentina), Fernandinho (Brazil), Sterling, Stones (Anh), David Silva (Tây Ban Nha), Kevin de Bruyne (Bỉ). Man United mất Rashford, Lingard, Phil Jones, Smalling (Anh), De Gea, Ander Herrera, Juan Mata (Tây Ban Nha), Valencia (Ecuador), Bailly (Bờ Biển Ngà), Mkhitaryan (Estonia), Fellaini (Bỉ), Marcos Rojo (Argentina).

Nhìn vào một số thống kê này có thể thấy Chelsea vẫn là đội lợi thế nhất. Họ tuy cũng mất nhiều cầu thủ phải làm nghĩa vụ cho ĐTQG nhưng có 3 người được dưỡng sức hoàn toàn dịp này là Cesc, David Luiz và Marcos Alonso. Cả 3 đều đóng vai trò quan trọng dù là đá chính như Luiz, Alonso hay dự bị chiến lược như Cesc.

Ngoài ra những ngôi sao tấn công chủ chốt của Chelsea (Costa, Pedro) không phải di chuyển xa vì chỉ đá ở Châu Âu nên không mất sức quá nhiều. Hazard chấn thương nên “thoát” nghĩa vụ và có thể khỏe khoắn trở lại khi Premier League vòng 30 bắt đầu.


Tottenham không có ngôi sao chủ lực nào phải di chuyển quãng đường quá xa nhưng trụ cột nào của họ (ngoại trừ Harry Kane chấn thương) cũng phải làm nghĩa vụ đợt này và lực lượng của Spurs mỏng hơn Chelsea. Những ngôi sao quan trọng nhất của Arsenal (Alexis Sanchez), Man City (Aguero), Liverpool (nguyên bộ ba tấn công số 1 Coutinho, Fermino, Mane) đều phải bay đi bay về quãng đường cực xa đợt này nên mất sức nhiều hơn, mệt mỏi hơn trụ cột của Chelsea nhiều.

Man United cũng không có lợi thế gì so với The Blues vì ngoài Pogba (chấn thương), Ibra (từ giã ĐTQG), tất cả các cầu thủ quan trọng của Mourinho đều phải làm nghĩa vụ với ĐTQG đợt này. Tóm lại, mọi thứ đang ủng hộ Chelsea vô địch Premier League 2016-17.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm