Tiêu điểm: Ở tuyển Anh, Rooney vẫn là ngôi sao sáng nhất

13/11/2015 21:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một câu hỏi cho hàng công tuyển Anh: Nên để Wayne Rooney đá chính hay trao cơ hội cho những gương mặt khác là Harry Kane hay Jamie Vardy?

1. Đây chính là những cái tên nằm trong danh sách tiền đạo mà HLV Roy Hodgson triệu tập cho trận giao hữu với Tây Ban Nha. Mỗi người mang đến một thế mạnh riêng. Rooney giàu kinh nghiệm nhất, với 50 bàn trong 107 lần ra sân. Kane đang dần khẳng định mình sau khi gây ấn tượng trong những lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Anh, với 3 bàn sau 6 lần ra sân. Trong khi đó, Vardy hứa hẹn đem đến làn gió mới sau khi gây ấn tượng ở những tháng đầu tiên trong màu áo Leicester.

Về mặt phong độ, rõ ràng Rooney thua rất xa Kane và Vardy. Sau 11 trận đấu ở Premier League, chân sút 30 tuổi này chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng, với pha lập công gần nhất diễn ra cách đây gần một tháng, trận thắng 3-0 trước Everton. Người ta nhắc đến anh như là nỗi thất vọng lớn nhất nơi hàng công Man United, dù đã được trao không ít cơ hội, đồng thời là thủ quân của đội chủ sân Old Trafford mùa này.

2. Trong khi đó, cả Kane lẫn Vardy đều đang để lại ấn tượng theo những cách khác nhau. Sau khi khởi đầu mùa giải tệ hại như Rooney, Kane đã tìm lại phong độ một cách đáng kinh ngạc với 6 pha lập công trong 4 trận gần nhất cho Tottenham trên tất cả các đấu trường. Điều này khiến nhiều cổ động viên Tottenham bớt lo lắng về việc hội chứng mùa giải thứ hai có thể ám ảnh tiền đạo 22 tuổi này.

Với Vardy, mọi chuyện đang diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích. Mùa trước, chân sút 28 tuổi này chỉ mang về 5 bàn thắng trong 34 lần ra sân cho Leicester ở Premier League. Mùa này, khi mùa giải mới đi qua được 12 vòng, anh đã mang về 12 bàn thắng, một hiệu suất đáng kinh ngạc, qua đó trở thành vua phá lưới của hạng đấu cao nhất xứ sương mù tính đến thời điểm hiện tại. Anh sắp cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 10 trận Premier League liên tiếp của Ruud van Nistelrooy.

Nhưng đấy là bức tranh ở cấp độ CLB, còn đội tuyển Anh lại là chuyện khác. Không phải ngẫu nhiên mà Rooney là trụ cột của Tam sư trong nhiều năm qua. HLV Roy Hodgson đã gọi rất nhiều tiền đạo như Theo Walcott, Charlie Austin, Danny Welbeck hay Daniel Sturridge, nhưng không một ai có thể đạt phong độ ổn định và thật khó để gọi bất cứ cái tên nào lên tuyển Anh ở thời điểm hiện tại.

Walcott đang trong quá trình điều trị chấn thương, tương tự là trường hợp của Welbeck. Sturridge cũng bị những chấn thương tàn phá phong độ cũng như làm giảm đáng kể đóng góp trong màu áo Liverpool. Austin đang ngụp lặn cùng QPR ở giải hạng nhất Anh, và cũng không chứng tỏ được năng lực khi khoác áo đội tuyển Anh.

Man United: Rooney đã ghi bàn, nhưng vẫn không phù hợp đá trung phong

Man United: Rooney đã ghi bàn, nhưng vẫn không phù hợp đá trung phong

Man United đánh bại CSKA Moskva 1-0 ở Old Trafford trong lượt trận thứ 4 Champions League để vươn lên dẫn đầu bảng B. Và bàn duy nhất của trận đấu thuộc về Wayne Rooney.


3. Chừng đó đủ để chúng ta hiểu vì sao HLV Roy Hodgson vẫn triệu tập Rooney vào đội tuyển Anh, dù chỉ là cho một trận giao hữu trước Tây Ban Nha. Không ai dám đảm bảo rằng Kane hay Vardy có thể hoàn tất nhiệm vụ của một trung phong trong 90 phút của một trận giao hữu, chứ đừng nói là một giải đấu lớn như EURO 2016.

Câu nói “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu” rất đúng với hàng công của đội tuyển Anh thời điểm hiện tại. Cả Kane lẫn Vardy đều cần tích lũy thêm kinh nghiệm từ những lần ra sân cho đội tuyển Anh, cũng như tiếp tục khẳng định phong độ ở màu áo CLB nếu muốn lọt vào tầm ngắm trong dài hạn của HLV Hodgson.

Rooney, dù phong độ trồi sụt ra sao, vẫn là ngôi sao sáng nhất mà hàng công đội tuyển Anh đang sở hữu, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm