TIẾT LỘ: Man United không để Mourinho thiệt thòi so với Guardiola

25/08/2016 20:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Với tầm vóc của mình, Man United đã không để HLV Jose Mourinho thiệt thòi về thu nhập so với những gì mà người hàng xóm Man City đã đãi ngộ cho Pep Guardiola.

Khi Pep Guardiola nhận lời chuyển đến Man City, nhiều tờ báo tại Anh cho biết để thuyết phục được chiến lược gia người Tây Ban Nha, "The Citizens" đã chi tới 15 triệu bảng/năm để trả lương. Với mức lương này, Guardiola sẽ là HLV có thu nhập cao nhất châu Âu. Bởi không lâu sau đó, khi Mourinho tới Old Trafford với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, thông tin cho hay ông chỉ nhận mức lương 10 triệu bảng từ Man United.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu mới nhất của tờ The Sun, thu nhập của Mourinho không hề thua kém mà ngang bằng với Guardiola. Cụ thể, Mourinho nhận mức đãi ngộ 290.000 bảng/tuần (tức 15 triệu bảng/năm). Ngoài ra, Mourinho cũng sẽ nhận thêm 5 triệu bảng tiền thưởng nữa dựa trên thành tích mà ông có được cùng Man United.


Mourinho nhận lương 15 triệu bảng/năm ở Man United

Với mức lương trên, Mourinho và Guardiola trở thành những HLV có thu nhập cao nhất tại châu Âu. Xếp sau họ trong danh sách là Carlo Ancelotti. Chuyển tới Bayern Munich, Ancelotti ký hợp đồng 3 năm, kèm mức lương 9 triệu bảng/mùa.

Vị trí tiếp theo thuộc về Arsene Wenger với 8,5 triệu bảng/mùa với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2018. Kế đến là Juergen Klopp (7 triệu bảng), Antonio Conte (6,5 triệu bảng), Mauricio Pochettino (5,5 triệu bảng), Zinedine Zidane (4,5 triệu bảng), Diego Simeone (4,4 triệu bảng).

Bất ngờ nhất là mức đãi ngộ dành cho Rafa Benitez ở Newcastle. Bất chấp việc không thể giúp "Chích chòe" trụ hạng, Benitez vẫn nhận 4 triệu bảng/mùa. Trong khi đó, Max Allegri, người đã giúp Juventus 2 mùa liên tiếp thống trị Serie A, chỉ nhận lương 3,5 triệu bảng/mùa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm