TIẾT LỘ: Để là ‘người hùng’ của Man United, Rashford phải cảm ơn… Martial

26/02/2016 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phải đến khi trận đấu giữa Man United và Midtjylland ở lượt về vòng 1/16 Europa League diễn ra, Marcus Rashford mới biết sẽ được đá chính.

Đó là một quyết định bất đắc dĩ của HLV Louis van Gaal. Ông đã chọn đội hình ra sân từ rất sớm nhưng trong quá trình khởi động cho trận đấu, Anthony Martial đã dính chấn thương. Không còn sự lựa chọn nào khác, Van Gaal buộc phải đưa Marcus Rashford vào thay thế.


Martial dính chấn thương lúc khởi động

Nhưng đó lại là một quyết định hợp lý. Cầu thủ 18 tuổi của Man United chơi tốt. Chính anh là người ghi 2 bàn thắng quan trọng đóng góp vào chiến thắng 5-1 của “Quỷ đỏ” qua đó giúp đội nhà giành vé vào vòng 1/8 Europa League.


Rashford được lựa chọn và anh tỏa sáng

Về phần Martial, ông Van Gaal vẫn đang chờ đợi kết luận về chấn thương gân khoeo của cầu thủ này. Anh là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của Man United, sau Rooney, Fellaini và Young.

Ở trận đấu với Midtjyland, ông Van Gaal chỉ có 6 cầu thủ trên băng ghế dự bị. Nhiều khả năng, nếu Martial chấn thương nặng, ông sẽ phải gọi lại James Wilson, cầu thủ đang chơi theo dạng cho mượn ở Brighton để giải quyết bài toán hàng công của Man United.

Tuy nhiên, với việc tỏa sáng ở trận đấu với Midtjyland, tiền đạo 18 tuổi Rashford cũng có thể coi là một phương án khả thi.


T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm