TIẾT LỘ bí mật tại Liverpool: Klopp làm việc với các trợ lý như thế nào?

16/01/2016 10:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Những bí mật về cách phân tích video trong giờ nghỉ giữa hiệp, sự chăm chỉ và khả năng giúp mọi người vui vẻ của Juergen Klopp được trợ lý Peter Krawietz tiết lộ độc quyền trên tờ Telegraph.

Phòng tập luyện danh tiếng của Liverpool trở thành phòng hòa nhạc. “Chúng tôi giống như một ban nhạc, mỗi người có một nhạc cụ của riêng mình”, trợ lý Peter Krawietz của Klopp nói. “Juergen là thủ lĩnh ban nhạc, mọi người đứng phía sau anh ấy, chơi guitar bass hoặc trống. Tôi không biết mình chơi nhạc cụ gì”.

Klopp là thủ lĩnh, nhưng từ khi chấp nhận lời mời của tập đoàn Fenway Sports dẫn dắt Liverpool, ông là thành viên của một “tam ca”. Đó là Krawietz và Zeljki Buvac người Bosnia, những trợ lý của Klopp từ thời ở Mainz. Đã rất lâu rồi, phòng họp sân Anfield mới lại có một bộ ba, kể từ sau thời Bill Shankly, Bob Paisley và Joe Fagan nghiên cứu đối thủ trong phòng rượu whisky.



Krawietz là "đôi mắt" của Klopp

"Tam ca" ăn ý

Brendan Rodgers mải mê làm việc, gạt bỏ ban huấn luyện sang một bên, khi áp lực dần nuốt chửng ông. Nhiệm kì 2 của Kenny Dalglish, việc bổ nhiệm Steve Clarke và Kevin Keen hoàn toàn độc lập. Có lẽ phải từ khi Rafa Benitez mang theo các trợ lý Pako Ayesteran và Paco Herrera – những người đã tan rã trong năm thứ ba tại Anfield – Liverpool mới lại có một ban huấn luyện hài hòa và ăn ý như hiện tại.

Ý tưởng biến Klopp thành một độc tài khiến Krawietz bật cười. “Chúng tôi cộng tác rất ăn ý”, ông nói. “Vài năm trước, một nhà báo Đức bảo, tôi là “đôi mắt” còn Zeljko là “bộ não”, và sau này mọi người lặp lại điều đó. Chúng tôi bật cười vì so sánh này, coi nó như một phát minh và hỏi lại: “Thế còn Juergen là gì?”.

“Chúng tôi đều là thành viên của CLB, nhưng ở Anh khác ở Đức. Ở Anh, một HLV là một nhà quản lý, phải giải quyết rất nhiều công việc, vì thế tôi và Zeljko cố gắng giúp đỡ Juergen càng nhiều càng tốt”.

Nếu Klopp là giọng ca chính thì Krawietz giống một chuyên gia chỉ huy sân khấu.



Từ thời Bill Shankly, Liverpool thường thành công với những bộ ba trong ban huấn luyện

Ngày nay, phòng thay đồ của các đội bóng trở thành nơi rất thú vị, diễn ra những việc ít người biết. Các cầu thủ Liverpool được xem video chuẩn bị cho các trận đấu ở đây, xem lại mình đã mắc sai lầm gì, công việc mà Krawietz đảm nhận từ Westfalenstation tới Anfield.

“Ở Mainz và Dortmund, chuẩn bị các video là công việc chính của tôi”, Krawietz nói. “Ở đây thì khác, bởi chúng tôi đã có một bộ phận làm tất cả những thứ này, vì thế, tôi cố gắng thu thập tất cả các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho buổi họp đội”.

“Trong phòng thay đồ ngày diễn ra trận đấu, chúng tôi có một máy tính, máy chiếu và màn hình”.

“Tôi không biết chúng tôi có phải những người đầu tiên làm như vậy hay không. Chúng tôi bắt đầu việc này từ Mainz. Một HLV giải thích tình huống, hỏi cầu thủ về tình huống và chiếu cho anh ta xem. Việc này giúp cầu thủ hiểu nhanh hơn”.

“Chúng tôi  hy vọng, công đoạn này giúp cầu thủ sửa lại các sai lầm. Tôi liệt kê một danh sách những điều quan trọng với toàn đội, nghiên cứu tỉ mỉ hơn nếu đó là một việc mang tính xu hướng – có thể là vấn đề phòng ngự hoặc cách khai thác khoảng trống, hoặc việc đối thủ thay đổi đội hình”.



Nhiệt huyết Klopp

“Giữa giờ nghỉ, cho cầu thủ biết phải làm gì để thi đấu tốt hơn, việc này rất quan trọng. Ngoài sân tập, chúng tôi cũng có camera để khi cần thiết, quan sát lại băng hình”.

Phòng thay đồ ở Anfield nhỏ kinh khủng, và đây mà một vấn đề. Klopp và ban huấn luyện, vì vậy, phải giữ liên lạc với bộ phận thiết kế khán đài chính sân Anfield (đang được nâng cấp) để đảm bảo rằng các yêu cầu của họ được đáp ứng.

“Chúng tôi nóng lòng đợi sân vận động được nâng cấp xong và có phòng thay đồ lớn hơn. Phòng lớn hơn thì cầu thủ sẽ thoải mái hơn. Tuần trước, chúng tôi không thể sử dụng máy chiếu ở Exeter vì quá chật”.

Những môn đệ của Wolfgan Frank

Mối quan hệ giữa Klopp với các cộng sự khởi nguồn từ Mainz dưới thời HLV cũ Wolfgan Frank, người mà Krawietz nói, là nhân vật ảnh hưởng lớn nhất đến Klopp.

“Ý tưởng bóng đá của Wolfgan Frank là một cuộc cách mạng, tương tự như phong cách pressing và phòng ngự của Arrigo Sacchi”, Krawietz nói.

“Chơi với 4 hậu vệ theo một cách hoàn toàn mới mẻ, đó là một phương pháp mới ở Đức thời bấy giờ. Mainz là đội đầu tiên áp dụng và thành công thật đáng kinh ngạc. Frank là người quan trọng với tất cả chúng tôi”.



Hai  trợ lý của Klopp Krawietz và Zeljko

Gọi Alex Ferguson là 'John Lennon của bóng đá', Klopp giải thích lý do từ chối dẫn dắt Man United

Gọi Alex Ferguson là 'John Lennon của bóng đá', Klopp giải thích lý do từ chối dẫn dắt Man United

Juergen Klopp, HLV của Liverpool, người gọi Sir Alex Ferguson là “John Lennon của bóng đá”, nói rằng ông đã từ chối lời mời làm HLV của Man United.


“Mainz khi ấy luôn ở cuối bảng ở giải hạng hai. Mỗi năm, một HLV tới và chúng tôi vẫn giậm chân ở cuối bảng, và rồi một HLV ra đi. Wolfgang Frank tới, thay đổi tư duy của CLB. Nhiều cầu thủ làm việc với ông ấy, bây giờ trở thành HLV. Ông ấy là người đầu tiên đưa chúng tôi lên Bundesliga”.

“Tôi khởi đầu là một sinh viên ở Đại học Mainz, và ông ấy làm việc với Giáo sư của tôi. Tôi trở thành thành viên của bộ phận tuyển trạch. Tôi gặp Juergen khi đó”.

“Có một lần tôi chuẩn bị đưa ra phân tích của mình, nói với anh ấy việc chúng tôi sẽ làm. “Cái gì, tớ ư?”, anh ấy nói. Rất hài hước. Nhiệm vụ của tôi là nói cho anh ấy biết những sai lầm, rồi chúng tôi “thảo luận” – nếu có thể gọi như vậy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện về bóng đá. Đó là khởi đầu”.

“Tôi luôn thấy khả năng anh ấy trở thành một HLV. Đó là người quan trọng với đội bóng dù không phải cầu thủ hay nhất. Anh ấy có thái độ tốt, khả năng lãnh đạo và sự hiểu biết với các trận đấu, biết mình có thể làm gì. Anh ấy luôn nghĩ về đội bóng, rất thích chiến thuật và rõ ràng đó là người xuất chúng”.

Sau thành công ở Mainz và Dortmund, Klopp quyết định sử dụng ban huấn luyện cũ ở Anfield.



Krawietz ăn mừng bàn thắng của Dortmund

Krawietz nói: “Anh ấy gọi cho tôi, bảo Liverpool mời đấy, tôi nghĩ thế nào. Tôi đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình, do đó cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy rằng Juergen đã tin chắc Liverpool là nơi phù hợp. Tôi suy nghĩ trong vòng 2 tiếng rồi nói “Đồng ý”.

“Tôi thấy những tương đồng ở Liverpool và Dortmund. Lúc đến Dortmund, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn vì các vấn đề tài chính và đội bóng đang ở giai đoạn cần thay đổi. Nhưng đội bóng giàu tiềm năng. Ở đây cũng vậy. Chúng tôi thấy mình có thể phát triển, xây dựng một nền tảng tốt cho tương lai. Chúng tôi đang ở CLB lớn, được CĐV ủng hộ nhiệt thành và có nhiều cơ hội phát triển, dù dĩ nhiên phải đi từng bước nhỏ”.

“Klopp nhận thức rằng, bóng đá Anh là thứ bóng đá giải trí, và đó là phương châm xây dựng đội bóng cũng như hình ảnh của anh ấy trước truyền thông”.

“Tôi không xem Juergen qua TV nhưng anh ấy là vậy. Tất cả chúng tôi đều là những người làm việc nghiêm túc trên sân bóng nhưng cũng rất thích cười. Chúng tôi nghĩ bóng đá là để tận hưởng”.

“Tôi không biết lý do mọi người nên tin tưởng chúng tôi là gì, nhưng bởi đây là một CLB lớn, có những đồng nghiệp giỏi giang nên ở đây có tiềm năng. Chúng tôi biết mình có thể làm được gì, cải thiện được gì, vì thế ý tưởng rất rõ ràng: Chúng tôi tự tin vào con đường đang đi”.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm