Thua đậm Bayern, fan Arsenal đổ lỗi cho... áo đấu

05/11/2015 15:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Tham vọng giành vé vào vòng knock-out Champions League mùa thứ 16 liên tiếp của Arsenal đã bị giáng một đòn mạnh sau trận đấu với Bayern Munich. Đội quân của HLV Arsene Wenger phải rời sân Allianz với kết quả thua 1-5, thất bại đậm nhất trong lịch sử tham dự đấu trường châu Âu.

Đối với nhiều người hâm mộ bóng đá, thất bại của Arsenal là điều đương nhiên trước sức mạnh của Bayern. Nhưng đối với một số cổ động viên Arsenal, họ tin rằng trận thua này chính là do vận đen mà chiếc áo đấu thứ 3 của “Pháo thủ” đem lại.

Mùa giải năm nay, Arsenal ra mắt 3 mẫu áo đấu: áo đỏ trắng truyền thông cho trận đấu trên sân nhà, áo vàng cho sân khách và mẫu áo đấu thứ 3 màu xanh đen. Trong lần gần nhất mặc áo đấu này, Arsenal đã bị đội bóng hạng dưới Sheffield Wednesday đánh bại ở Cúp Liên đoàn.


Mẫu áo đấu thứ 3 bị coi là "vận đen" của Arsenal

Trận gặp Bayern, do đội chủ nhà mặc áo truyền thống màu đỏ nên Arsenal chỉ có thể chọn áo màu vàng hoặc xanh đen. Và trong màu áo xanh đen, đội quân của Wenger bị vùi dập với tỷ số 5-1. Như vậy, trong 180 phút chính thức thi đấu trong màu áo xanh đen, Arsenal bị thủng lưới tới 8 bàn, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Trước hai lượt trận cuối: Kịch bản nào để Arsenal đi tiếp?

Trước hai lượt trận cuối: Kịch bản nào để Arsenal đi tiếp?

Sau thảm bại 1-5 ở Allianz Arena, cánh cửa để Arsenal lọt vào vòng 1/8 Champions League đã rất hẹp. Nhưng dù chỉ còn 1% cơ hội, các fan Pháo thủ vẫn còn nuôi hy vọng.


Nhiều CĐV “Pháo thủ” cho rằng nếu Arsenal mặc áo đấu màu vàng trong những trận đấu trên, mọi chuyện có thể đã khác hơn. Trên mạng xã hội Twitter, quan điểm này nhận được sự ủng hộ của những CĐV... mê tín.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm