Thủ môn Omonia Nicosia 'thay đổi cả sự nghiệp' sau trận đấu với MU

14/10/2022 07:20 GMT+7 | Man United

Người hâm mộ và các chuyên gia đã dành nhiều lời khen ngợi cho thủ môn Francis Uzoho của Omonia Nicosia sau màn trình diễn tuyệt vời của anh trong trận thua 0-1 trước MU.

Bóng đá hôm nay 14/10: McTominay tái lập thành tích 23 năm, De Jong không hạnh phúc

Bóng đá hôm nay 14/10: McTominay tái lập thành tích 23 năm, De Jong không hạnh phúc

Bóng đá hôm nay 14/10: McTominay tái lập thành tích 23 năm của MU, De Jong không hạnh phúc ở Barca, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Đối đầu Omonia Nicosia ở vòng bảng Europa League, MU sớm ép thế trận, kiểm soát bóng với tỷ lệ 78% và thực hiện tới 34 cú dứt điểm. Nhưng thủ môn Francis Uzoho thi đấu chói sáng, thực hiện tới 12 pha cứu thua cho Omonia Nicosia. Phải đến phút bù giờ 90+3’, Scott McTominay mới phá vỡ được thế bế tắc, ghi bàn giúp MU thắng 1-0.

Sau trận đấu, các chuyên gia đã dành nhiều lời khen cho thủ thành Francis Uzoho. “Đó là cảm giác khi bạn có trận đấu đặc biệt của cuộc đời mình. Ngay cả khi họ thua cuộc, cậu ấy vẫn có thể mỉm cười. Cậu ấy thật tuyệt vời. Chẳng ai nghĩ rằng cậu ấy chỉ là thủ môn thứ 2 của đội. Trận đấu này sẽ thay đổi sự nghiệp của cậu ấy, thậm chí cuộc đời cậu ấy. Tôi nghĩ đó là bóng đá, cần những khoảnh khắc như thế”, Owen Hargreaves bình luận trên BT Sport.

Bình luận viên Robbie Savage cũng kinh ngạc màn thể hiện của Uzoho. “Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, Uzoho”, Robbie Savage thốt lên khi trận đấu khép lại.

 

Chú thích ảnh
Francis Uzoho liên tiếp trổ tài cứu thua, từ chối nỗ lực của Rashford, Ronaldo và đồng đội

  

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng hết lời ca ngợi Uzoho. “Đột nhiên Francis Uzoho trở thành thủ lĩnh Buffon”, một CĐV so sánh Uzoho với thủ thành huyền thoại của Ý. Một người hâm mộ khác thì ví anh với Manuel Neuer: “Uzoho trở thành thủ môn Manuel Neuer chơi với câu lạc bộ thời niên thiếu của anh ấy tại Old Trafford. Rashford đã thử mọi cách để đánh bại Uzoho nhưng không thể. Cậu ấy tung ra những pha cứu thua mọi nơi, mọi lúc”.

 

Chú thích ảnh
Người hâm mộ dành lời khen cho Francis Uzoho

  

Uzoho sinh năm 1998. Thủ thành người Nigeria đã có thời gian chơi bóng cho câu lạc bộ Deportivo La Coruna, Elche ở Tây Ban Nha và APOEL của Hy Lạp. Năm 2021, Uzoho chuyển sang khoác áo Nicosia. Ở cấp đội đội tuyển, anh từng có 25 lần khoác áo ĐT Nigeria.

Phát biểu sau trận đấu, Uzoho chia sẻ: “Tôi không thất vọng vì thua cuộc bởi chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Sẽ là hoàn hảo nếu giành được ít nhất một điểm nhưng tôi rất vui. Old Trafford không phải là một nơi dễ chơi với đối thủ là những cầu thủ tài năng, nhưng nói chung tôi rất vui. Được chơi bóng ở đây là giấc mơ thành sự thật với tôi. Tôi đã mơ ước điều này từ rất lâu rồi. Khi kết quả bốc thăm đưa chúng tôi chung bảng với MU, tôi đã ước rằng một ngày nào đó có thể chơi ở Old Trafford”.

Khi được hỏi liệu đây có phải là màn trình diễn để đời của mình, Uzoho khiêm tốn trả lời: “Có thể nói, tôi nghĩ vậy”.

Tuyển thủ 25 tuổi người Nigeria cũng đánh giá cao màn trình diễn của các đồng đội, cho rằng họ đã phòng ngự rất tốt. “Tôi tự hào về các đồng đội của mình vì đó không phải là công việc của một người. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ ở đó với tư cách là một đội và tôi hài lòng với màn trình diễn của mình”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm