Thủ môn Courtois trở lại là cú hích cho Chelsea

05/12/2015 15:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui cho Chelsea ở trận gặp Bournemouth đêm nay khi Thibaut Courtois đã sẵn sàng quay lại khung gỗ sau ba tháng hồi phục chấn thương. Sự quay trở lại của anh có phải là cú hích cho đội bóng áo xanh?

Khi thủ thành 23 tuổi này bất ngờ dính chấn thương trong một buổi tập hồi đầu tháng Chín và được dự đoán phải nghỉ thi đấu dài hạn, nhiều cổ động viên Chelsea đã không giấu nổi sự lo lắng. Trong chức vô địch Premier League của đội chủ sân Stamford Bridge mùa trước, dấu ấn của Courtois không hề nhỏ chút nào, khi anh cùng với bộ tứ vệ giúp cho Chelsea trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất mùa trước với chỉ 32 bàn thua sau 38 trận.

Trước khi dính chấn thương, Courtois mới chỉ ra sân đúng 3 trận, và ngay trận mở màn với Swansea, anh đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ không đáng có. Trong khoảng thời gian thủ môn này bắt chính, đội chủ sân Stamford Bridge để lọt lưới tới 6 bàn.

Khi Courtois nghỉ thi đấu, Asmir Begovic, bản hợp đồng chuyển đến từ Stoke trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, được trao cơ hội bắt chính. Thủ thành người Bosnia ra sân tổng cộng 12 lần mùa này, tung ra 33 cản phá và chỉ để lọt lưới 17 bàn.

Đó là một con số không hề tồi chút nào, và việc Chelsea chơi không tốt mùa này nằm ở các vị trí khác. Các trụ cột nơi hàng thủ đồng loạt sa sút phong độ, dù dấu hiệu của sự phục hồi đang nhen nhóm trở lại khi Chelsea giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Ở tuyến giữa, Nemanja Matic không còn làm tốt vai trò đánh chặn, trong khi Cesc Fabregas vừa không hỗ trợ được hàng thủ lại đánh mất những ý tưởng sáng tạo cho các đợt tấn công. Trên hàng công, Diego Costa đánh mất duyên ghi bàn, trong khi những phương án dự phòng chơi còn tệ hại hơn.

Dù sao, cũng không thể phủ nhận sự trở lại của Courtois có ý nghĩa tích cực. Chelsea mùa này vẫn phải căng sức cả ở Premier League lẫn Champions League, khi cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò Mourinho vẫn còn rất rõ ràng. Mourinho chắc chắn rất cần đội ngũ dồi dào và có chiều sâu để có thể phân phối sức trên các mặt trận, đặc biệt là vào thời điểm tháng 12, khi lịch thi đấu của đội chủ sân Stamford Bridge khá dày đặc.

Cần nhớ rằng mùa giải trước, một trong những nguyên nhân giúp Chelsea giành được cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên Đoàn là việc họ sở hữu hai thủ thành chất lượng, đó là Thibaut Courtois và Petr Cech. Vào thời điểm Courtois vắng mặt hồi đầu mùa vì chấn thương, Cech đã làm tốt nhiệm vụ bắt chính trong một số trận, giúp cho Chelsea duy trì phong độ ổn định để nhanh chóng bứt phá khỏi các đối thủ cạnh tranh.

Mùa này, hy vọng để Chelsea bảo vệ danh hiệu Premier League là rất nhỏ. Tuy nhiên, thầy trò Mourinho vẫn cần cố gắng giành lấy tấm vé dự Champions League, cũng như tìm cơ hội giành danh hiệu tại đấu trường cúp. Sự trở lại của Courtois vì thế sẽ góp phần làm tăng cơ hội cho Chelsea.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm