THỐNG KÊ: Leicester chỉ kiểm soát bóng 40% và chuyền kém nhất Premier League

27/02/2016 21:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Leicester City đang dẫn đầu BXH với 53 điểm và đã ghi được 48 bàn sau 26 vòng đấu. Thế nhưng, trung bình “Bầy cáo” chỉ kiểm soát bóng 40%. Khả năng chuyền bóng của họ cũng kém nhất Premier League.

Barcelona đã giành chiến thắng trước Arsenal ở vòng 1/8 Champions League với tỷ lệ kiểm soát bóng là 65,7%. Trận đấu đó, đội bóng xứ Catalunya đã thực hiện 721 đường chuyền với độ chuẩn xác lên tới 88,6%. Đây là những thống kê hết sức bình đường đối với đội bóng Tây Ban Nha. Thậm chí, Barcelona còn có thời gian trung bình kiểm soát bóng và thực hiện các đường chuyền ngắn nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở La Liga. Điều này cũng tương tự giống như Bayern Munich ở Bundesliga, hay Paris Saint – Germain ở Ligue 1.

Một điểm chung nữa ở 3 đội bóng kể trên đó là họ đều đang dẫn đầu BXH của giải đấu quốc nội. Còn đội bóng đang dẫn đầu Premier League thì lại đang có hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Đức và Pháp.


Kiểm soát bóng là thói quen của Barca

Leicester City đang sở hữu thành tích chuyền bóng tệ hại nhất ở Premier League. Sau 26 vòng đấu, họ chỉ mới thực hiện 6.848 đường chuyền ngắn. Thành tích này giúp họ xếp thứ hai (từ dưới lên) trong thống kê số đường chuyền ngắn của các đội bóng ở Premier League. Ở nước Pháp, PSG còn thực hiện gấp 3 lần số đường chuyền đó của “Bầy cáo” (18.128). Con số này ở Barcelona và Bayern Munich lần lượt là 14.160 và 14.720.

Thực hiện ít đường chuyền ngắn nhưng độ chuẩn xác của họ cũng không cao. Họ đứng ở vị trí cuối trong 20 đội bóng ở Premier League về tỷ lệ chuyền bóng chính xác khi chỉ sở hữu tỷ lệ 69%. Dù mới để thua 3 trận và giành tới 15 chiến thắng nhưng trung bình mỗi trận, Leicester City chỉ kiểm soát bóng 40,34%. Điều này khác hẳn với ba gã khổng lồ kia. Gã nhà giàu nước Pháp PSG trung bình kiểm soát bóng tới 71,63%. Hùm xám Bavaria Bayern thì kiểm soát 67,24%. Còn đội bóng xứ Catalunya Barca thì cũng kiểm soát bóng 65,96% trung bình mỗi trận.

Ở Premier League, đội bóng kiểm soát bóng nhiều nhất chính là Man United. Với 58,44%, “Quỷ đỏ” đã đánh bại mọi đối thủ để trở thành đội bóng cầm bóng nhiều nhất trung bình mỗi trận. Điều này thực sự không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal, Man United cầm bóng nhiều nhưng điều họ cần nhất là những tình huống, pha bóng tạo đột phá để có thể tìm được bàn thắng thì họ lại không làm được. Tất cả những gì họ làm là cầm bóng và chuyền qua chuyền lại.


Thống kê so sánh giữa các đội dẫn đầu của 4 giải đấu hàng đầu châu Âu

Dẫu không sở hữu những thống kê ấn tượng về kiểm soát trận đấu nhưng cũng cần nhớ rằng bóng đá không phải cứ cầm bóng nhiều, ban bật tiki-taka là có thể giành chiến thắng. Thậm chí, Barca dưới thời Pep Guardiola cũng đã có mùa giải thất bại. Với lối chơi hoàn toàn trái ngược, HLV Claudio Ranieri và các học trò ít nhất đang đạt được những thành công nhất định khi dẫn đầu BXH Premier League sau 26 vòng đấu.

Đối với Leicester City, họ biết sử dụng tốc độ chết người của bộ đôi Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Trên hết, điểm tựa cho những thành công hiện giờ của Leicester City chính là khả năng phòng ngự của họ. Sau 26 vòng, họ đã thực hiện 569 lần tranh cướp bóng thành công, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong giải đấu. Chìa khóa giúp họ có thể làm được điều này chính là tiền vệ N’Golo Kante. Huyền thoại của Man United và đội tuyển Anh Rio Ferdinand thậm chí cũng phải công nhận điều này khi theo dõi cầu thủ trị giái 5,6 triệu bảng này thi đấu.


N'Golo Kante

Có thể Leicester City trình diễn lối chơi khác hẳn với Barca, Bayern và PSG nhưng những thành công hiện giờ của họ thì không thể chối bỏ. Và nếu lối chơi đó đem lại thành công cho họ thì cần gì họ phải thay đổi.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm