Thống kê: David Silva và Kevin de Bruyne nguy hiểm nhất Premier League

10/10/2015 20:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nghi ngờ gì nữa, Man City đang sở hữu Sergio Aguero - tiền đạo đáng sợ nhất của Premier League vào thời điểm này. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tiền đạo đáng sợ nhất, The Citizens còn đang nắm trong tay 2 cầu thủ nguy hiểm nhất giải đấu - David Silva và Kevin de Bruyne.

Những con số thống kê không bao giờ biết nói dối. Nó chỉ ra rằng, David Silva tham gia trực tiếp trong nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu mùa. Tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân 5 lần, ghi 1 bàn thắng và góp tới 5 đường kiến tạo, tức là cứ trung bình 59,9 phút, anh in dấu giầy trong 1 pha lập công. Với tân binh Kevin de Bruyne, anh ghi 3 bàn và có 2 đường kiến tạo sau 4 lần góp mặt ở Premier League – trung bình 67 phút tiền vệ người Bỉ góp công trong 1 bàn thắng.

Một Silva với tầm nhìn sắc bén cộng thêm De Bruyne đầy sáng tạo và luôn biết cách ghi bàn, đoàn quân HLV Manuel Pellegrini hoàn toàn có thể bỏ xa những Arsenal hay Man United sau 8 vòng đấu nếu họ có một Aguero sung mãn nhất từ đầu mùa. Tiền đạo mang áo số 10 chỉ thực sự trở lại trong chiến thắng 6-1 trước Newcastle.

Nếu ai chứng kiến trận đấu trên sân Etihad hôm thứ Bảy tuần trước thì mới có thể hiểu tại sao màn kết hợp Silva – De Bruyne lại có tính hủy diệt cao như vậy. Mối liên kết đó cộng hưởng với một Sergio Aguero ở trạng thái sung mãn nhất đã cuốn phăng tất cả.

Thú vị hơn khi đó mới là trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, Silva và De Bruyne đá chính cùng nhau. Phải chăng trước đó Pellegrini đã tỏ ra dè chừng khi cả hai chơi cùng một vị trí bởi mùa giải trước, Kevin de Bruyne là chân kiến tạo số 1 ở Bundesliga khi chơi với vai trò số 10 tại Wolfsburg.

Trận đấu đó, về lý thuyết David Silva vẫn chơi ngay sau Aguero như thường lệ và De Bruyne thì đá cánh phải. Tuy nhiên, sự linh hoạt trong cách di chuyển của tiền vệ người Bỉ mới là điều đáng nói. Lúc thì De Bruyne bó vào giữa chơi như một tiền đạo, lúc thì anh dạt cánh phải, đôi khi lại bứt tốc bên cánh trái. Cú tung người bắt vô lê của anh bắt nguồn từ pha xâm nhập âm thầm nhưng đầy khôn ngoan ở trung lộ. Hai pha kiến tạo cho Sergio Aguero ghi bàn của anh một xuất phát từ đường chọc khe ở giữa sân, một sau pha căng ngang chuẩn xác bên phía cánh trái. Anh đang cho thấy cái giá kỷ lục 54 triệu bảng mà Man City bỏ ra là 'đáng đồng tiền bát gạo' như thế nào.

Giờ đây, chắc chắn là lúc các đội bóng ở Premier League phải cảnh giác thực sự, họ có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào nếu để bộ ba nói trên có thời gian tìm đến nhau. Với hàng thủ Bournemouth lúc này, đội bóng gần nhất sẽ đối mặt với Man City, có lẽ họ đang mong chờ 2 chữ “bình yên”.

Joe Hart: ‘Sterling sẽ tiến tới đẳng cấp thế giới’

Thủ thành Joe Hart không một chút nghi ngờ tin rằng tân binh của Man City Raheem Sterling sẽ tiến tới đẳng cấp thế giới.

“Raheem không bao giờ cho thấy mình bị ảnh hưởng bởi những áp lực mà các CĐV Man City lẫn tuyển Anh hướng về phía anh. Điều đó là rất rõ ràng khi bạn ở gần cậu ấy”, Hart nói, “Cậu ấy đã phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn từ dư luận trước khi đến CLB. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn rất ổn và thực sự hứng thú khi bắt đầu một chương mới ở Man City”.

“Cậu ấy đương đầu với nó rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một con người tốt bụng. Cậu ấy vẫn còn từ 10 đến 15 năm sự nghiệp phía trước và tôi tin Sterling sẽ đạt tới đẳng cấp thế giới”, Hart khẳng định.


Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm