Thi đấu bết bát, Man United vẫn là CLB thu lợi nhuận lớn nhất thế giới

22/04/2016 20:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Công bố mới nhất của tạp chí Forbes cho thấy Man United đã dẫn đầu danh sách những CLB đạt lợi nhuận cao nhất thế giới bóng đá trong mùa giải 2014-15.

Mùa giải năm ngoái, thành tích của Man United rất khiêm tốn. Họ chỉ kết thúc mùa giải tại Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 4 sau Arsenal, Man City và Chelsea và phải đá play-off giành vé dự vòng bảng Champions League. Tại FA Cup và Capital One Cup, Man United cũng sớm phải nói lời chia tay và trải qua mùa giải tay trắng hoàn toàn.

Thế nhưng, trái ngược với thành tích sân cỏ là tín hiệu tuyệt vời từ lĩnh vực thương mại. Theo tạp chí danh tiếng Forbes, lợi nhuận của Man United trong mùa giải 2014-15 là 132 triệu bảng. Con số này giúp “Quỷ đỏ” vượt qua cả Real Madrid, đội bóng có lợi nhuận 112 triệu bảng để xếp ngôi đầu danh sách.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward dù vấp phải những chỉ trích từ người hâm mộ nhưng trong quan hệ kinh tế, ông đã làm tốt vai trò của mình khi giữ được các đối tác mang lại lợi nhuận cho CLB. Mặc dù sa sút kể từ sự ra đi của Sir Alex Ferguson năm 2013 nhưng một năm sau đó, Man United đã ký được hợp đồng trị giá 750 triệu bảng với adidas. Trong bài báo xuất bản hồi tháng 2, phóng viên James Whaling của tờ Mirror cho biết hiện tại Man United có tổng cộng 70 đối tác thương mại.



Tình hình tài chính của CLB đang rất khả quan

Tuy nhiên, Man United không thể dựa mãi vào tài năng thương thảo của các sếp trên lĩnh vực thương mại. Điều quan trọng nhất là họ phải cải thiện năng lực sân cỏ nếu không muốn mọi thứ dần xấu đi. Phóng viên Jack Gaughan của tờ Daily Mail cho biết nếu Man United không đủ điều kiện dự Champions League mùa tới và mùa tiếp theo nữ, doanh thu từ thỏa thuận với adidas sẽ bị cắt giảm 30%. Tệ hơn, hợp đồng giữa hai bên sẽ dừng lại một khi Man United không đáp ứng được những kỳ vọng từ nhà tài trợ. Trong trường hợp đó, có thể sẽ có thương hiệu khác nhảy vào. Nhưng một khi Man United không chứng minh được sức hút của một thương hiệu hàng đầu, số tiền mà nhà tài trợ bỏ ra cho thỏa thuận cũng tương xứng.

Mùa giải này, Man United vẫn còn cạnh tranh ở FA Cup. Tại đấu trường Premier League, tình thế của Man United đang vô vàn khó khăn. Giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là khép lại trong khi Man United đứng trước cuộc đua tranh điểm số kịch tính với Man City và Arsenal, 2 đội bóng hơn họ lần lượt 2 và 4 điểm trên BXH.

Liên quan tới danh sách của Forbes, đứng thứ 3 là đối thủ cùng thành phố của Man United, Man City với 91 triệu bảng lợi nhuận. Ngoài 3 CLB, các đội bóng hàng đầu châu Âu như Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Arsenal, Tottenham, Liverpool cũng góp mặt trong Top 10.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm