Thắng Sunderland không khiến cơ hội Top 4 của Man United tăng lên

09/04/2017 21:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mạch 2 trận hoà liên tiếp của Man United đã chấm dứt với chiến thắng nhẹ nhàng trước Sunderland. Họ thoát khỏi vị trí thứ 6 nhưng cơ hội lọt vào Top 4 vẫn khó khăn như cách đây vài ngày.

Cách đây vài ngày trong khuôn khổ vòng 31, Man United ra sân đầu tiên trong số những CLB thuộc Top 6, họ có cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Man City và Liverpool nhưng cuối cùng họ bị Everton cầm hoà thất vọng trước khi tiếc nuối ngồi nhìn chính 2 đội phía trên cùng nhau mất điểm.

Đó chỉ một trong vô số những lần tự bắn vào chân mình của thầy trò Jose Mourinho ở mùa này để rồi ngậm ngùi 5 tháng liền “chễm chệ” ở vai trò “chú Sáu”. Khi một thói quen tiêu cực cứ lặp đi lặp lại thì đôi khi là quá muộn để con người ta sửa chữa sai lầm.


Đến vòng 32, khi điệp khúc hoà đã tạm thời chấm dứt với chiến thắng nhẹ nhàng tại Sunderland thì trớ trêu thay những đội xếp trên “Quỷ đỏ” đều đồng loạt thắng trận. Diễn biến đó chỉ giúp Man United duy trì khoảng cách 4 điểm với Man City và 6 điểm với Liverpool chứ chẳng thể khiến đội chủ sân Old Trafford tiến gần hơn Top 4. Có thể Man United vẫn thi đấu ít hơn 2 đối thủ phía trên lần lượt là 1 và 2 trận nhưng không có nghĩa họ có quyền tự tin như cách đây chừng 2 tháng.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây Mourinho đã phải thừa nhận rằng Europa League có thể mới là đấu trường Man United cần quan tâm hơn. Mourinho thừa biết rằng đi đến Champions League bằng chức vô địch Europa League sẽ “đỡ khó” hơn việc gồng mình chống chọi với 3 đội bóng khác cho 2 suất còn lại trong Top 4 giải ngoại hạng.

Để lọt vào 4 đội mạnh nhất ở Premier League, không ít thì nhiều “Quỷ đỏ” cũng phải chiến thắng gần như mọi trận đấu trong giai đoạn còn lại. Lý do là vì họ là đội bóng có lịch thi đấu khó nhất trong số 4 đội cạnh tranh. Man United còn phải gặp Chelsea (nhà), Man City (khách), Arsenal (khách) và Tottenham (khách). Chỉ một trận thua, thậm chí là hoà cũng có thể khiến Top 4 “đi xa hơn” với họ.


Với những vấn đề Man United bộc lộ ở mùa này thì kể cả những người tự tin nhất cũng không dám mong chờ một mạch trận tưng bừng. Chưa kể, Mourinho còn phải phân phối sức lực của học trò cho mục tiêu Europa League, một giải đấu đã đi vào giai đoạn khốc liệt nhất và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Vì vậy, khó khăn là điều ai cũng nhìn thấy và nó khiến Mourinho đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông không thể buông Premier League và tập trung hoàn toàn cho Europa League được bởi nó quá mạo hiểm.

Việc cần làm lúc này của đội chủ sân có lẽ là chắt chiu từng trận đấu một cộng thêm tài thao lược con người của Mourinho. Họ không được tính toán quá xa bởi nó chỉ tăng thêm áp lực cho toàn đội và phải tập trung thật tốt cho trận đấu tiếp theo. Trước mắt là chuyến đi tới Anderlecht và Man United cần một kết quả tốt để tạo tiền đề cho trận đấu đầy khó khăn với Chelsea vào cuối tuần sau.

LỊCH THI ĐẤU TIẾP THEO CỦA MAN UNITED

Chelsea (Nhà), Burnley (Khách), Manchester City (Khách), Swansea City (Nhà), Arsenal (Khách), Tottenham Hotspur (Khách), Crystal Palace (Nhà), Southampton (Khách)


Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm