Terry dính thẻ đỏ, CĐV hụt hẫng, Conte muốn kháng án

09/01/2017 08:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – John Terry có trận đá chính trở lại cho Chelsea ở trận đấu với Peterborough United ở vòng 3 FA Cup từ sau khi bình phục chấn thương. Tuy nhiên, anh đã kết thúc nó bằng một tấm thẻ đỏ ở phút 67.

Chelsea đã đánh bại Peterborough United ở vòng 3 FA Cup với tỷ số 4-1. Chiến thắng này của The Blues không trọn vẹn khi thủ quân John Terry phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 67. Đối với bản thân trung vệ người Anh, mọi thứ càng đáng tiếc hơn khi đây là trận đá chính đầu tiên của anh kể từ tháng 9/2016. John Terry đã gặp phải chấn thương trong trận đấu với Swansea ở vòng 4 Premier League. Khi HLV Conte sử dụng đội hình 3-4-3, John Terry đã không có cơ hội được ra sân nhiều.


Tình huống thẻ đỏ của Terry

Xem lại pha quay chậm, Angol đã chủ động ngã trước pha xoạc bóng của Terry. Thậm chí, trung vệ của Chelsea còn chưa đụng vào người của cầu thủ phía Peterborough. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Conte cho biết ông sẽ kháng cáo về chiếc thẻ đỏ của Terry.

“Tôi nghĩ đó là quyết định sai lầm của trọng tài. Cậu ấy chưa có bất cứ tác động nào tới đối thủ. Thứ hai, đằng sau Terry còn có Ivanovic bọc lóc. Tôi biết mình phải tôn trọng các quyết định của trọng tài. Tuy nhiên có lẽ chúng tôi sẽ kháng cáo với tình huống này. Pha bóng rất rõ ràng và John không xứng đáng bị nhận thẻ đỏ”, HLV Conte chia sẻ.


Conte cho rằng Terry chưa có tác động nào tới Angol của Peterborough

Ngay sau khi Terry bị truất quyền thi đấu, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những phản ứng trái chiều nhau. CĐV Chelsea tỏ ra hụt hẫng còn số khác đã có những lời nói đùa hài hước về tình huống này


Chết tiệt, John Terry bị nhận thẻ đỏ


John Terry bị đuổi khỏi sân. Anh ta thực sự nên giải nghệ sau mùa giải này


John Terry thật tử tế. Anh ấy đã khiến mình bị truất quyền thi đấu để cho Peterborough một cơ hội. Quả là một người đàn ông thực sự


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm