Tại sao Liverpool vẫn đáng sợ dù vắng 'phù thủy' của họ?

21/12/2016 15:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool có phong độ thi đấu thất thường trong một số trận gần đây. Mọi người cho rằng chấn thương của Philippe Coutinho là nguyên nhân dẫn đến điều này. Thế nhưng các con số thống kê lại không cho là như vậy.

Khi Coutinho gặp chấn thương trong trận đấu với Sunderland hồi tháng trước, đã có sự lo lắng được dấy lên trong Liverpool. Lo lắng chấn thương của tiền vệ người Brazil sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đội bóng. Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp khắng định: “Chúng tôi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này”.

Trong thời gian Coutinho vắng mặt, Liverpool có những trận không thắng. Thế nhưng phải thừa nhận rằng Liverpool vẫn thi đấu tốt và mạnh mẽ. Trận hòa West Ham hay thua Bournemouth thực tế xuất phát từ sự yếu kém và lỏng lẻo của hàng thủ. Còn hàng công của Liverpool vẫn bộc lộ được khả năng nguy hiểm của mình.


Màn "tự sát" của Liverpool trước Bournemouth

Với nhiều người, họ không quá ngạc nhiên với màn trình diễn của Liverpool trong thời gian qua. Đây là bản sắc riêng của những đội bóng được huấn luyện với Juergen Klopp. Trong chiến thuật của HLV người Đức, ông không bao giờ đặt nặng vai trò kiến tạo cho bất cứ cầu thủ nào. Vì thế, dù khả năng của Coutinho là không phải bàn cãi nhưng tiền vệ người Brazil không phải là “cầu thủ không thể thay thế”.

“Phil là cầu thủ tài năng. Tuy nhiên có những lúc, cậu ấy không thể quyết định trận đấu bằng khả năng cá nhân của mình. Phil đi bóng, dứt điểm. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng nhưng tất cả được tạo nên từ màn trình diễn của cả đội bóng”, HLV Klopp chia sẻ.

Quả thực, những thống kê cho thấy phát biểu của HLV Klopp là chính xác. Khi có Coutinho trong đội hình, trung bình cứ 90 phút, Liverpool ghi được 2,4 bàn thắng. Con số này vẫn là 2,4 dù Coutinho không có mặt trên sân. Vắng mặt tiền vệ người Brazil, Liverpool vẫn ghi bàn đều đặn với những cái tên như Mane, Firmino, Lallana hay Origi.


Thống kê này có được từ chính lối chơi pressing của Liverpool cùng với đó là đội hình 4-3-3. Mặc dù chơi với 2 tiền đạo chạy cánh nhưng thực tế cả 3 tiền đạo của Liverpool chơi rất sát nhau trong khu vực trung lộ. Vì thế, hai tiền đạo chạy cánh của Liverpool được xâm nhập vòng cấm nhiều hơn và ghi được nhiều bàn thắng hơn so với bình thường. Hãy cứ nhìn vào Mane sẽ thấy rõ được điều này. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool ở Premier League mặc dù xuất phát ở vị trí cánh phải.

“Liverpool thi đấu rất sát nhau. Vì thế, tôi nghĩ rằng dù Liverpool thi đấu với 3 cầu thủ trên hàng công là ai thì họ cũng sẽ ghi bàn mà thôi. Đây là sức mạnh nền tảng của Liverpool. Họ không có một tay săn bàn xuất sắc nhưng bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Tôi phát mệt với những cầu thủ chạy cánh chỉ biết đứng ở sát đường biên. Họ chẳng bao giờ ghi bàn cả”, Jamie Carragher chia sẻ trên Sky Sports.

Thời điểm này của mùa giải, Liverpool có 5 cầu thủ ghi được nhiều ít nhất 5 bàn thắng. Trong khi đó, không đội bóng nào trong giải đấu có nhiều hơn 3 cầu thủ làm được điều này. Bù lại, những đội bóng như Chelsea hay Man City lại sở hữu những tiền đạo có phong độ cao như Diego Costa hay Sergio Aguero. Thế nhưng, sự phụ thuộc của hai đội bóng này vì thế cũng lớn hơn.


Rõ ràng, Liverpool không phải đội bóng một người nhưng khi Coutinho trở lại, chắc chắn anh vẫn được chào đón. Nhất là khi Liverpool sắp đối đầu với Man City và Mane chuẩn bị trở về Senegal để tham dự CAN 2017. Lúc này, đội hình Liverpool mới thực sự được thử thách. Trước lúc đó, Liverpool sẽ có trận đấu với Stoke vào hôm 28/12 tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm