Sunderland 3–2 Chelsea: Ngược dòng ấn tượng, Sunderland sắp trụ hạng thành công

07/05/2016 23:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Với nỗ lực quyết tâm thi đấu cao hơn, Sunderland đã đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2 hoàn toàn xứng đáng.

Chelsea đã hết mục tiêu để phấn đấu ở mùa giải này. Nhưng với Sunderland thì khác. Họ vẫn đang ở trong cuộc chiến trụ hạng. Chính vì thế, đội chủ sân Ánh Sáng đã chơi đôi công sòng phẳng với Chelsea ngay từ đầu. Thế nhưng, The Blues mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 14. Một pha chuyền bóng của Cahill đập chân hậu vệ Sunderland đã vô tình đưa bóng đến chân tiền đạo Diego Costa. Trong tình huống đối mặt, tiền đạo gốc Brazil đã dễ dàng đánh bại thủ môn của “Mèo đen”.

Có được bàn thắng dẫn trước, Chelsea chơi chậm. Đến cuối hiệp một, Chelsea bất ngờ bị Sunderland gỡ hòa 1-1 ở phút 41. Sau một loại tình huống đưa bóng ra vào trước vòng cấm Chelsea, Wahbi Khazri của Sunderland đã có pha dứt điểm mạnh mẽ bằng cú vô-lê quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, Matic đã kịp đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 2-1.




Các bàn thắng của Chelsea

Sang hiệp hai, với quyết tâm thi đấu vượt trội hơn hẳn, Sunderland liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Courtois. Và công sức của “Mèo đen” đã được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp của Fabio Borini và Jermain Defoe lần lượt ở các phút 67 và 70.

Hai bàn thua chớp nhoáng, Chelsea bừng tỉnh và dồn lên tấn công. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn với Chelsea. Tỷ số 3-2 nghiêng về phía Sunderland được giữ đến phút thi đấu cuối cùng. Thậm chí, trước khi trận đấu kết thúc, John Terry của Chelsea còn phải nhận thẻ vàng thứ hai. Khép lại một trận đấu nhạt nhòa của Chelsea.




Sunderland đã lội ngược dòng một cách xuất sắc

Với chiến thắng này, Sunderland đã tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm với 35 điểm sau 36 vòng đấu. Còn Chelsea. Họ vẫn giữ nguyên số điểm 48 và vị trí thứ 9.



Đội hình ra sân
Sunderland (4-1-4-1): Mannone - Van Aanholt, Kaboul, Kone (John O'Shea 55'), Yedlin - Lee Cattermole (Sebastian Larsson 71') - Borini, M'Vila, Khazri, Jan Kirchloff (Duncan Watmore 64') - Jermain Defoe

Chelsea (4-2-3-1): Thibaut Courtois - Ivanovic (Rahman Baba 69'), John Terry, Cahill, Azpilicueta - Matic, Mikel (Bertran Traore 83') - Hazard, Fabregas, Willian (Oscar 80') - Diego Costa

Hiệp Hoàng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm