Sự thực, Man United đã… tiến bộ hơn rất nhiều

05/10/2016 17:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến thời điểm này của mùa giải, Jose Mourinho đã giúp Man United cải hiện được về lối chơi. Tuy nhiên, một số tân binh mà ông đem về chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Lối chơi đã được cải thiện

Sau khi cập bến Man United, Jose Mourinho đã hứa hẹn về lối chơi tấn công tích cực và hấp dẫn. Và đây là chủ đề chính được bàn luận sau 7 trận của Man United ở Premier League mùa này. Dưới triều đại của Mourinho, Man United đã có những trận gây thất vọng, chẳng hạn như trận thua Watford 1-3. Nhưng lối chơi của Man United dưới thời HLV người Bồ Đào Nha không đem lại cảm giác bế tắc và buồn tẻ như thời Van Gaal.

“Quỷ đỏ” đã liên tục tấn công trong suốt trận hòa 1-1 với Stoke. Đây là trận đấu mà Mourinho gọi là hay nhất của Man United ở mùa bóng này. Dù “Quỷ đỏ” đánh rơi 2 điểm trên sân nhà nhưng rõ ràng Man United đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt và một thế trận áp đảo. Bản thân tiền vệ Ander Herrera đã phải thốt lên: “Tôi không thể tin là đội bóng của mình không giành được chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở trận gặp Leicester. Chúng tôi đã tạo ra 10 đến 11 cơ hội ghi bàn ở trước khung thành của thủ môn Stoke. Anh ta là cầu thủ hay nhất của họ ở trận vừa qua và điều đó đã nói lên mọi thứ. Các CĐV của chúng tôi có thể tự hào về nỗ lực của đội bóng ở trận vừa qua”.

Mourinho có xuất sắc hơn Van Gaal?

Man United đang đứng thứ 6 trên BXH với 13 điểm. Cách đây 1 năm, cũng ở giai đoạn này của mùa giải, Man United của Van Gaal đứng ở vị trí thứ 2 với 16 điểm. Người ta đã cho rằng Mourinho kém hơn Van Gaal, nhưng câu trả lời công bằng nhất sẽ chỉ có ở cuối mùa giải.

Sau 7 trận, Man United của Mourinho ghi nhiều hơn 1 bàn so với đội bóng dưới thời Van Gaal ở mùa trước, song đội bóng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại thủng lưới (8 bàn) nhiều hơn 3 bàn.

Nên nhớ cách đây 2 năm, khi Van Gaal mới tới Old Trafford,  Man United còn tệ hơn bây giờ khi đội bóng chỉ giành được 11 điểm sau 7 vòng đấu và đứng thứ 4. Lúc đó, Man United cũng đã ghi được 13 bàn nhưng thủng lưới 11 bàn. Premier League cách đây 2 mùa không có sự cạnh tranh quyết liệt như hiện tại. Bởi vậy, có thể nói Mourinho đã tiến bộ hơn so với Van Gaal ở thời điểm mới dẫn dắt đội bóng.

Tinh thần thi đấu của đội bóng

Man United của Mourinho đã đối mặt với thách thức khi mà họ thua 3 trận liên tiếp, gồm thất bại ở derby Manchester. HLV người Bồ Đào Nha đã chỉ trích các học trò của mình và Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard, Luke Shaw, Daley Blind cùng với Eric Bailly đều bị ông chĩa mũi dùi. Ngoại trừ Mkhitaryan, những cầu thủ còn lại đều thường xuyên đá chính. Khoan bàn đến việc các cầu thủ Man United có chấp nhận các chỉ trích công khai của Mourinho không, chỉ biết sau khi HLV người Bồ Đào Nha phàn nàn, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đứng dậy với 3 trận thắng liên tiếp và giờ đang có trận bất bại thứ tư liên tiếp.

Vai trò của Rooney trong đội bóng

Với một vài CĐV Man United, Wayne Rooney giống như chiếc răng sâu mà Man United chưa thể nhổ bỏ. Họ cho rằng Wayne Rooney đáng ra phải bị thanh lý khi mà ở mùa giải cuối tại Man United, Sir Alex đã cho anh ra rìa.

Cuối năm ngoái, Van Gaal cho Rooney ngồi ngoài ở trận đấu với Stoke nhưng sau đó HLV người Hà Lan đã để anh ra sân trở lại ở trận gặp Chelsea.

Mourinho thì đã để Rooney dự bị 2 trận liên tiếp ở Premier League và đội bóng đã thi đấu tốt hơn khi gặp Leicester và Stoke. Điều này càng khiến Mourinho được lòng của những CĐV không ưa Wayne Rooney.

Những tân binh mà Mourinho đem về

Eric Bailly và Zlatan Ibrahimovic rõ ràng là những bản hợp đồng thành công mà Mourinho đưa về Old Trafford. Bailly đã thi đấu chắc chắn ở hàng thủ của Man United và thậm chí còn được so sánh với Nemanja Vidic, một trong số những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Ibrahimovic đã tròn 35 tuổi vào hôm thứ Hai tuần này. Anh đã ghi được 4 bàn trong 7 lần ra sân ở Premier League. Cầu thủ người Thụy Điển vẫn thi đấu đầy năng nổ trên sân và thể hiện rằng mình là một tiền đạo toàn diện. Ở trận gặp Stoke, Ibrahimovic còn chịu khó lùi về để phối hợp với các đồng đội.

Trong khi đó, Mkhitaryan và Pogba chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Việc Mourinho để cho Mkhitaryan ngồi dự bị đã gây khó hiểu khi mà cựu tiền vệ của Dortmund chính là cầu thủ xuất sắc nhất ở Bundesliga mùa trước và anh có sự sáng tạo cũng như tốc độ mà ông mong muốn. Pogba thì được đá chính và dần thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước Stoke trong trận đấu mà đội bóng chủ sân Old Trafford tạo ra vô số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên tiền vệ người Pháp vẫn có thể trở thành cầu thủ xuất sắc ở Man United.

Sơn Tùng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm