Sự thật về việc Mourinho cho Man United đá với sơ đồ 3-5-2

10/03/2017 18:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Man United đã thi đấu vất vả trên sân của Rostov ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa này và một trong những nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” hòa với đội bóng của Nga, chính là việc Jose Mourinho dùng đội hình mới: 3-5-2.

Jose Mourinho đã gây ngạc nhiên với đội hình 3-5-2 của Man United trước Rostov và điều này đã làm dấy lên nhiều ý kiến. Có nhiều người dự đoán rằng đây là thử nghiệm của Mourinho trước khi Man United gặp Chelsea tại FA Cup vào thứ Hai tuần sau.

Có một thực tế là sơ đồ 3 hậu vệ chẳng phải là điều gì mới mẻ từ Mourinho. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, ông đã rút hậu vệ trái Azpilicueta ra để sử dụng ba hậu vệ ở hàng thủ là Cahill, Terry và Ivanovic. Nhưng điều khiến người ta nghĩ Mourinho dùng Rostov làm “quân xanh” để tập dượt cho trận đại chiến với Chelsea, chính là việc đội bóng của Nga về cơ bản đá với sơ đồ 3-4-3, giống với sơ đồ hiện tại của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Ở trận đấu trên sân Olimp 2, Man United của Mourinho đã cố gắng phản công bằng sơ đồ 3-5-2. Trong đó, Marcos Rojo, Phil Jones và Chris Smalling là 3 trung vệ của Man United, trong khi đó Daley Blind và Ashley Young đá hậu vệ cánh. 


Vị trí và hệ thống các đường chuyền bóng chủ yếu của Man United trước Rostov

Trước trận, Mourinho hé lộ về việc áp dụng sơ đồ mới là để thích ứng với điều kiện sân bãi khá tệ của Olimp 2: “Đúng, chúng tôi phải cố ứng thích ứng với điều đó. Chúng tôi phải tạo ra một đội hình để chống chọi lại một đối thủ khó nhằn và điều kiện sân bãi khó khăn. Tôi không nghĩ đây là một trận đấu với những pha chuyền bóng mạch lạc, hay những pha bóng sáng tạo và tấn công sôi nổi. Đây sẽ là trận đấu trực diện hơn với nhiều pha rượt đuổi hơn”.


Mourinho nhiều khả năng sẽ dùng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc trước Chelsea

Nếu Mourinho muốn áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ với Chelsea ở trận đấu tới, ông sẽ cần tham khảo trường hợp của Everton. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã áp dụng sơ đồ trên và gặp thất bại. 

Sẽ không hề dễ dàng cho đội bóng để chuyển sang đá sơ đồ mới, sau khi họ đã quá quen với một đội hình cố định. Mourinho hiểu quá rõ điều này. Vậy nên sơ đồ 3-5-2 trước Rostov có thể sẽ là chỉ là giải pháp nhất thời của HLV người Bồ Đào Nha. Ông sẽ nhanh chóng quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 vào hôm thứ Hai tới. Nhưng ở lượt đi tại Premier League, Chelsea đã khiến sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho sụp đổ. Do vậy, HLV người Bồ Đào Nha sẽ cần thực hiện một vài sự điều chỉnh ở trận tái đấu sắp tới.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm